Từ Real Madrid đến đội tuyển TBN: Casillas nên học theo Xavi!

08/08/2014 14:08 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Khi cảm thấy cần thiết, Xavi chia tay đội tuyển Tây Ban Nha để tập trung cho Barca, dù có thể chỉ là một mùa giải. Sau những gì tệ nhất từng diễn ra, đã đến lúc Iker Casillas noi gương Xavi.

Điều này là cách tốt nhất cho chính anh, cũng như cho “La Roja” trong cuộc cách mạng hướng đến EURO 2016.

Đã đến lúc chia tay

Còn điều gì để níu kéo Iker Casillas với màu áo Tây Ban Nha? Thật khó để tìm ra điều gì đó còn có thể tạo động lực và khát vọng cho Casillas, với chiếc áo truyền thống xứ bò tót.

Kể từ khi ra mắt chính thức năm 2000, tính đến nay Casillas đang là người giữ kỷ lục 156 trận đấu khoác áo La Roja. Cùng với La Roja, Casillas đã góp mặt trong 4 kỳ World Cup và cũng từng ấy lần tham dự EURO. Cũng chính Casillas là người đầu tiên vượt qua cột mốc 100 trận thắng với đội bóng xứ bò tót.

Trong 14 năm, sau nửa đầu thập niên 2000 thất bại, Casillas đã có dịp liên tục nâng cao những danh hiệu cao quý nhất của bóng đá thế giới. “Thánh Iker” là đội trưởng của La Roja giành chiến thắng ở Áo - Thụy Sĩ 2008, kết thúc gần nửa thế kỷ trắng tay. Trên đất Nam Phi, những pha cứu thua xuất thần của Casillas trong trận chung kết đã đưa TBN lên ngôi số 1 thế giới. Hình ảnh Casillas chiến thắng Robben ở Nam Phi 2010 sẽ còn được nhắc đến nhiều.

Vinh quang ấy được tiếp tục với chiến thắng ở Ukraine - Ba Lan. Chưa bao giờ trong lịch sử một đội bóng thống trị thế giới với hai danh hiệu EURO liên tiếp, và xen giữa là World Cup. Đội bóng vĩ đại, với người nhạc trưởng vĩ đại (Xavi), cùng một biểu tượng chiến thắng vĩ đại - Iker Casillas.

EURO 2012 đánh dấu kỷ lục 509 phút liên tiếp không thủng lưới của Casillas, vượt qua thành tích trước đó mà huyền thoại Dini Zoff nắm giữ (494 phút). Tính riêng với La Roja, Casillas cũng có kỷ lục 817 phút sạch lưới. Không có những danh hiệu cá nhân đình đám, như kiểu Quả bóng vàng, nhưng Casillas là một biểu tượng lịch sử đối với người hâm mộ TBN.

Khi Xavi, nhạc trưởng trong tập thể vĩ đại, đã quyết định rời cuộc chơi để nhường chỗ cho những người trẻ hơn, đã đến lúc Casillas nên đưa ra quyết định tương tự. Những thủ môn luôn có thể chơi bóng đỉnh cao lâu hơn so với các vị trí khác, nhưng trường hợp của Casillas thì khác. Anh suy yếu tâm lý, bắt đầu từ 2011 vì những rắc rối trong gia đình, rồi tiếp tục khó khăn khi mâu thuẫn với Jose Mourinho. Casillas của ngày hôm nay không còn là chính anh nữa.

Tìm một khởi đầu mới

“Decima mang đến một thách thức mới”, Casillas chia sẻ trong một chương trình trò chuyện do Adidas tổ chức cùng Real Madrid. “Lần đầu tiên kể từ năm 2002, chúng tôi cảm nhận được áp lực của một nhà vô địch. Điều này tạo thêm sự háo hức, và nó lấy đi những lo lắng trước đây”.

Tâm sự của Casillas cho thấy, anh đang sẵn sàng bước vào một cuộc cạnh tranh mới. Sau thảm họa trình diễn ở Brazil, cùng phong độ tệ hại trong chuyến du đấu Mỹ, Casillas vẫn được Carlo Ancelotti cho đứng trong khung thành trận Siêu cúp châu Âu vào tuần sau. Đây là cơ hội để “Thánh Iker” tìm lại niềm tin, và bước vào cuộc chiến với tân binh Keylor Navas. Real để cho Casillas quyết định hoàn toàn về tương lai, vì Florentino Perez không muốn lặp lại vấn đề Raul. Iker chọn việc ở lại thêm ít nhất một năm nữa, rồi mới tính đến tương lai xa hơn.

Động lực đã có, nhưng Casillas cần rời La Roja để tập trung toàn bộ vào Real. Chỉ như thế, Casillas mới có thể nghĩ đến một khởi đầu mới cùng Real, ngay cả khi chính phần lớn các Madridista đã không còn đứng về phía anh. Không thể thay đổi mình nếu cứ tiếp tục tham quyền cố vị với La Roja. Vicente Del Bosque đã chọn giải pháp tiếp tục cầm quân, và cách tốt nhất để giúp đỡ người thầy vĩ đại ấy là rút lui để mở ra một cuộc cách mạng thực sự. La Roja không để bình cũ và rượu cũng cũ.

156 Casillas hiện đang là cầu thủ giữ kỷ lục khoác áo Tây Ban Nha với 156 trận đấu chính thức, kể từ khi ra mắt cách nay 14 năm.

817 Casillas có kỷ lục 817 phút sạch lưới cùng Tây Ban Nha. Trong đó, Casillas cũng có kỷ lục 509 phút sạch lưới trong lịch sử các kỳ EURO, được lập năm 2012.

8 Casillas có mặt trong cả 8 giải đấu lớn gần đây nhất của Tây Ban Nha, với 4 kỳ World Cúp, và 4 lần khác dự EURO.


Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm