Trung vệ, vấn đề muôn thuở của Barca

29/07/2014 13:04 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barca đã bổ sung lực lượng ở mọi tuyến trong mùa Hè này, với Ter Stegen và Bravo cho vị trí thủ môn, Rakitic và Rafinha cho hàng tiền vệ, Luis Suarez và Deulofeu cho tuyến đầu. Nhưng ở trung tâm hàng thủ, mọi thứ vẫn đang ở chế độ chờ, cho dù Barca vừa chia tay trung vệ kỳ cựu Carles Puyol.

Trên thực tế, Barca vừa chiêu mộ thành công Jeremy Mathieu từ Valencia, nhưng đây là bản hợp đồng gây tranh cãi của giám đốc thể thao Andoni Zubizarreta. Dù sở hữu thể hình to cao nhưng Mathieu lại chủ yếu đá hậu vệ trái ở Valencia, trong khi Barca đang cần một trung vệ thực thụ. Tuy nhiên, nhìn vào trung tâm hàng thủ của Barca nhiều năm qua, người ta không ngạc nhiên với cách làm của họ.

Lần gần nhất Barca mua một trung vệ đúng nghĩa xảy ra cách đây đã 5 năm khi họ mua Chygrynskiy với giá 25 triệu euro. Chygrynskiy là một trong 10 bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử Barca nhưng cầu thủ người Ukraina chỉ chơi vỏn vẹn 12 trận ở Liga và thêm 2 trận nữa ở Cúp nhà Vua. Một thất bại hoàn toàn. Trước đó, Barca cũng bị coi là “ném tiền qua cửa sổ” với hai thất bại mang tên Martin Caceres và Henrique, người thậm chí còn không đá một phút nào.

Không tính Puyol và Pique, Barca chỉ giới thiệu được một trung vệ từ La Masia là Marc Bartra, trong khi những Sergi Gomez, Marc Muniesa hay Andreu Fontas đều không thể chen chân vào đội một của Barca. Đó là lý do tại sao Barca luôn rơi vào tình trạng thiếu hụt trung vệ có chất lượng.

Lịch sử của Barca có lẽ sẽ thay đổi nếu như Pep Guardiola không có một quyết định táo bạo là đưa Pique trở lại Camp Nou từ Man United và trao luôn suất đá chính cho trung vệ này. Pique đã nhanh chóng khẳng định được tài năng và trở thành chốt chặn quan trọng bậc nhất của hàng thủ những năm qua. Tuy vậy, những chấn thương liên miên và cuộc sống bên ngoài sân cỏ đã khiến phong độ của trung vệ này suy giảm khá nhiều.

Để giải quyết bài toán trung vệ, các HLV ở Barca đã kéo những vị trí khác xuống trung tâm hàng thủ và đây là một “đặc sản” ở Camp Nou, mà tiêu biểu là Javier Mascherano. Cầu thủ người Argentina vốn là một tiền vệ phòng ngự nhưng anh chủ yếu được sử dụng ở vị trí trung vệ trong thời gian khoác áo Barca. Eric Abidal vốn là một hậu vệ trái cũng được kéo vào trung tâm khi Puyol và Pique dính chấn thương. Ngoài ra còn có thể kể đến Alex Song, Adriano hay Sergio Busquets, những người đã có ít nhất 1 lần đá trung vệ trong tình huống khẩn cấp.

Tuy vậy, thực tế đã chứng tỏ rằng giải pháp “giật gấu vá vai” này đã không đem lại hiệu quả như mong muốn. Vì thế, rất nhiều người tỏ ra ngạc nhiên khi Barca bỏ ra tới 20 triệu euro cho một hậu vệ chủ yếu đá cánh trái đã 30 tuổi như Mathieu, trong khi bỏ qua những trung vệ thực thụ như Marquinhos hay Mats Hummels.

V.M
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm