Tốt nhất là cho Sergio Ramos nghỉ!

30/12/2015 07:42 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid không thua một trận nào khi đội trưởng Sergio Ramos không thi đấu. Tin này không hề sốc, vì bản năng của hậu vệ 29 luôn tiềm ẩn những rủi ro cho đội bóng Hoàng gia.

11 trận anh không ra sân mùa này, Real thắng 10 và hòa một trận. Nếu nghỉ nốt trận gặp Sociedad, Ramos sẽ không đá đến một nửa số trận của Dải thiên hà cho đến thời điểm này. Nhưng tốt nhất là anh nên nghỉ, vì lợi ích của đội bóng và vì sự an toàn của hàng thủ Real. Trận gặp Vallecano, hậu vệ người Andalucia là người mắc lỗi trực tiếp trong hai bàn thua của đội nhà, anh để mất vị trí và ở điểm mạnh nhất của mình là không chiến, Ramos cũng chịu thua đối thủ.

Đội bóng của HLV Benitez đã nhận 19 bàn thua trong 23 trận đấu ở tất cả các mặt trận mùa này, nghĩa là trung bình một trận họ để thua 0,82 bàn. Và trong 11 trận không Ramos họ chỉ để thua trung bình 0,63 bàn. Một con số có thể xúc phạm đến tài năng của đội trưởng Real, nhưng là sự thật không thể chối bỏ. Dù không quyết định sự thành bại trong cả một mùa giải, nó vẫn khiến người khó tính như HLV Rafa Benitez phải lưu tâm. Anh chỉ giúp Real giành chiến thắng trong các trận gặp đối thủ làng nhàng như Granada, Levante, Las Palmas hay Getafe.

Tinh thần của Sergio Ramos thì khỏi phải bàn, anh luôn như một võ sĩ giác đấu trên sân cỏ, đầy nhiệt huyết và mạnh mẽ. Nhưng với sự sục sôi như ngọn núi lửa trên sân thì không ai kiểm soát được anh. Các cổ động viên Real rất thích ý chí của hậu vệ 29 tuổi này, anh quyết tâm trở lại trong trận Kinh điển, để cùng các đồng đội chiến đấu với hàng công đang bùng nổ của Barcelona. Nhưng đây là quyết định tồi tệ nhất của Ramos, anh không kiềm tỏa được Luis Suarez, không bọc lót, không hỗ trợ và không làm chủ được vị trí của mình ở trận này.

Hàng thủ của Real tan hoang sau trận đấu mà 3 trong số 4 bàn thua bắt nguồn từ những sai lầm của đội trưởng đội bóng áo trắng. Ramos luôn gây hại cho đội nhà vì những sai lầm cực kì sơ đẳng, đó là cảm nhận không gian thi đấu rất tệ. Bàn thua thứ 3 của Real trước Barcelona là điển hình, anh đứng im nhìn Neymar đập nhả với Iniesta, trước khi để tiền vệ này băng lên chiếm khoảng trống trước mặt và hạ gục Navas. Không khác nhiều so với bàn thua trước Juventus mùa trước ở Champions League

Điều này lặp đi lặp lại từ thời anh còn đá hậu vệ phải trong mùa đầu tiên tới Bernabeu, cho đến tận bây giờ. Ramos có thể được đẩy lên đá tiền vệ trụ, nhưng nếu nhiệm vụ chỉ là phá lối chơi, anh sẽ làm tốt. Nếu nhiều hơn thế, Ramos sẽ mất phương hướng. Ở vị trí trung vệ, Ramos phải được chơi cạnh Pepe, người có thể bọc lót tốt nhất cho anh, sửa chữa những sai sót và khép chặt mọi khoảng trống mà Ramos có thể tạo ra.

Cách chơi của hậu vệ 29 tuổi này là luôn hướng lên phía trước, anh ít khi quay lưng lại và không phải là người giỏi bao quát cả hệ thống phòng ngự. Có Ramos là có một chiến binh, nhưng đôi khi anh lại là người tạo rắc rối cho đội bóng áo trắng.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm