Thủng lưới 8 bàn sau 2 trận, Barca tệ nhất từ năm 2001

15/08/2015 07:44 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn)- Sau chiến thắng 5-4 trước Sevilla trong trận Siêu Cúp Châu Âu, Barca lại thua trắng Bilbao 4 bàn. Thủng lưới 8 bàn sau 2 trận, đây là thành tích phòng ngự tệ nhất của Barca trong 14 năm qua.


Barca bất ngờ thảm bại trước Bilbao

Trước trận đấu vừa kết thúc vài giờ, lần gần nhất Barca nhận thành tích đáng xấu hổ trên là mùa bóng 2000-2001, ở các vòng 29 và 30 của La Liga.

Vòng 29: VILLARREAL 4-4 BARCA

Chủ nhật, ngày 8/4/2001, Barca đến làm khách của Villarreal tại sân El Madrigal. Họ bị “Tàu ngầm Vàng” chọc thủng lưới 3 lần liên tiếp chỉ trong 20 phút (cú đúp của Manuel Fernandez Gutierrez Victor, 1 bàn của Javier Calleja), trước khi vùng dậy gỡ hòa 3-3 (2 bàn của Patrick Kluivert, 1 bàn của Rivaldo). Villarreal dẫn lại 4-3 bằng bàn thắng của Montana Jorge Lopez ở phút 65. Đến phút 93, Kluivert mới hoàn thành cú hat-trick, giành lại 1 điểm cho Barca.

Vòng 30: BARCA 4-4 ZARAGOZA

Chỉ một tuần sau, thứ Bảy ngày 14/4/2001, Barca lặp lại kết quả tương tự trong trận tiếp Real Zaragoza. Đội khách bất ngờ vươn lên dẫn trước 2-0 trong hiệp 1, bằng các bàn thắng của Juan Eduardo Esnaider và Paulo Roberto Jamelli. Qua hiệp 2, Marc Overmars rút ngắn tỷ số cho Barca. Kể từ đây, mỗi đội ghi thêm 2 bàn nữa (Jose Ignacio và Esnaider phía Zaragoza; Patrick Kluivert lập cú đúp cho Barca), trước khi ngôi sao Rivaldo lên tiếng ấn định tỷ số 4-4.


Tội đồ Pepe Reina


Pepe Reina chính là thủ môn đã để thủng lưới cả 8 bàn của Barca trong 2 trận này. Hàng thủ của họ thời điểm đó gồm các hậu vệ Gabri, Reiziger, Frank de Boer và Sergi. HLV của đội là ông Llorenc Serra Ferrer.

Hoài Thuận

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm