Thực hư xung quanh chuyện Messi đòi thay thế HLV Enrique

10/01/2015 10:00 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Kênh truyền hình TV-3 của Tây Ban Nha vừa đưa một tin động trời: Leo Messi đòi chủ tịch của Barcelona, Josep Maria Bartomeu, cách chức HLV Luis Enrique, trong cuộc gặp mặt giữa hai người sau chiến thắng 5-0 của đội bóng xứ Catalunya trước Elche tại Cúp Nhà vua.

Phương tiện truyền thông này còn cho biết chủ nhân của bốn Quả bóng Vàng liên tiếp đã nói với ông chủ của CLB áo đỏ-xanh là anh không cảm thấy hạnh phúc ở đây và không có mối quan hệ tốt với HLV và ban huấn luyện.

Thậm chí TV-3 còn khẳng định chủ tịch Bartomeu đã bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn với Messi qua tuyên bố “CLB đang tìm một 'thư ký kỹ thuật' (Secretario Tecsnico) có thể ngồi trên băng ghế chỉ đạo trong trường hợp khẩn cấp “.

Ngay lập tức thông tin này đã được tất cả các tờ báo thể thao lớn của Tây Ban Nha như As, Marca, Sport...đăng lại. Tuy nhiên, El Mundo Deportivo, một tờ thân Barca, đã bác bỏ tin đồn tiền đạo người Argentina đòi chủ tịch của CLB xứ Catalunya cách chức Luis Enrique như kênh TV-3 đã đưa.


Quan hệ giữa Luis Enrique và Leo Messi đã sứt mẻ từ lâu

Tờ này thừa nhận có chuyện Bartomeu đã vào vòng thay đồ sau trận đấu với Elche, chào Lucho và một số cầu thủ, trong đó có Messi, nhưng giải thích siêu sao của Barca chỉ bày tỏ anh rất hài lòng ghi được bàn thắng trước Elche và hứa sẽ cố gắng đánh bại Atletico de Madrid trong trận đấu tại Liga vào Chủ nhật tới.

Dẫu sao, có một thực tế không thể chối cãi là quan hệ giữa Luis Enrique và Leo Messi đã sứt mẻ từ lâu và hiện nay đã xấu đi một cách nghiêm trọng. Phần lớn dư luận đều cho rằng nguyên nhân của sự đối đầu này bắt nguồn từ việc nhà cầm quân người Tây Ban Nha loại bỏ một số người bạn thân của La Pulga tại CLB, không dành cho anh một cách đối xử đặc biệt, với tính cách là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, không xác định được một lối chơi rõ ràng cho đội bóng và rất đồng bóng trong việc sắp xếp đội hình ra sân cũng như trong cách cư xử với các cầu thủ.

Và cũng có một thực tế khác mà ai cũng nhận thấy là trong cuộc chiến này, đa số của dư luận và khán giả đứng về phía Messi, thể hiện qua các bài viết của các cây bút như Josep Maria Casanovas, Lluis Mascaro, Joan M Batle của tờ Sport, hay Santi Nolla của tờ El Mundo Deportivo, cũng như qua màn pháo tay mà khán giả đã dành cho La Pulga và những tiếng huýt sáo phản đối Lucho trong trận Barca-Elche tại Cúp Nhà vua.

Tuy nhiên, mặc dù thừa nhận tài năng xuất chúng của Messi cũng như vai trò quan trọng của cầu thủ này đối với Barca, nhà báo Alfredo Relano, Tổng Biên tập của tờ As, đã ví tiền đạo người Argentina như một “Alien” (người ngoài hành tinh) có thể nuốt chửng Barca mà bằng chứng là hàng loạt ngôi sao - từ HLV tới cầu thủ -  đã về sân Camp Nou để rồi phải tức tưởi ra đi vì không hợp tính hợp nết với Messi, như Pep Guardiola và Ibrahimovic, và sắp tới rất có thể là Luis Enrique.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm