Thực hư vụ FIFA làm lộ tin Messi giành Quả bóng Vàng 2015

07/01/2016 08:38 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Tối qua 6/1, trên các trang mạng xã hội đã rộ lên việc FIFA vô tình để lộ thông tin Messi là chủ nhân danh hiệu Quả bóng vàng 2015.

Lễ trao giải Quả bóng vàng sẽ diễn ra tại Zurich, Thụy Sỹ vào ngày 11/1 tới đây. Người giành chiến thắng trong cuộc đua này vẫn còn là điều bí ẩn. Nhưng tối qua, trên trang Twitter của mình, cây viết uy tín người Hà Lan, Michael Abbink, đã tiết lộ một thông tin bị rò rỉ từ trang chủ của FIFA. Theo đó, Messi chính là chủ nhân củ danh hiệu Quả bóng vàng 2015. Tên của anh xuất hiện cùng với nữ cầu thủ Celia Sasic, người đã giúp đội tuyển Đức giành vị trí thứ 4 ở World Cup Nữ 2015.


Hình ảnh được Michael Abbink chia sẻ trên Twitter

Tuy nhiên, thông tin này đã nhanh chóng bị FIFA phủ nhận trên trang Twitter chính thức của mình. FIFA cho biết câu chuyện bịa đặt này từng xuất hiện hồi tháng 11. Họ khẳng định không có chuyện kết quả bình chọn Quả bóng Vàng bị lộ.

Sau khi FIFA giải thích, một loạt báo gỡ bỏ tin bài về vụ này, trong đó có trang Daily Mail của Anh.


FIFA lên tiếng phủ nhận thông tin bị rò rỉ

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm