Thỏa thuận hợp đồng của Messi với Barcelona có nguy cơ đổ bể

15/03/2014 06:51 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Thỏa thuận hợp đồng của Lionel Messi với CLB Barcelona đang đứng trước nguy cơ đổ bể sau một số yêu cầu từ Barca.

Vào tháng 7/2013, Leo Messi đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Barcelona, khi đó do Sandro Rosell làm chủ tịch, đến tháng 6/2018, với mức lương được cho là khoảng 16 triệu euro/mùa.

Tuy nhiên theo tờ Marca, tân Chủ tịch Jose Bartomeu, người lên thay Rosell đã từ chức, có vẻ muốn thay đổi thỏa thuận đã đạt được. Theo đó, CLB muốn thay đổi điều khoản chia sẻ bản quyền hình ảnh với Leo Messi. Sự khác biệt lớn giữa lời đề nghị mới với yêu cầu của cha, cũng là người đại diện của Messi, ông Jorge Messi, hiện lên đến 45 triệu euro, nghĩa là 9 triệu euro/năm hợp đồng. Ông Jorge Messi đang tính tới chuyển rút khỏi thỏa thuận đã ký.

Barca muốn thay đổi thỏa thuận chia sẻ bản quyền hình ảnh với Messi.

Barca muốn thay đổi thỏa thuận chia sẻ bản quyền hình ảnh với Messi.

Rắc rối này rất có thể sẽ gây sức ép lên Messi thời gian tới. Gần đây, đã có nhiều tin đồn CLB Manchester City sẵn sàng trả 250 triệu euro mua đứt hợp đồng hiện tại của Messi với Barcelona. Chủ tịch Bartomeu sau đó đã phải lên tiếng phủ nhận chuyện bán ngôi sao sáng nhất CLB.

Rắc rối này đến sau một rắc rối khác vào năm ngoái, khi Phó Chủ tịch phụ trách tài chính của Barcelona, Javier Faus, chỉ trích Messi “không xứng đáng với bản hợp đồng tốt hơn”. Messi sau đó đã chỉ trích lại Faus rằng ông “không biết gì về bóng đá”.

Leo Messi đến Barcelona từ năm 13 tuổi và ra mắt đội một năm 16 tuổi. Tính đến nay, anh đã có 7 lần gia hạn hợp đồng với CLB. Trước lần gia hạn vào năm 2013, lần gia hạn gần nhất của Messi với Barca là vào ngày 18/12/2012. Khi ấy, anh gia hạn hợp đồng đến tháng 6/2016, nhận lương khoảng 13 triệu euro/mùa.

Gia Hưng
Theo Marca

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm