Ter Stegen xin lỗi đồng đội vì bàn thua ngớ ngẩn trước Celta Vigo

03/10/2016 10:09 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ môn của Barcelona, Marc-Andre ter Stegen đã lên tiếng xin lỗi đồng đội của mình vì sai lầm ngớ ngẩn mà anh mắc phải trong trận đấu với Celta Vigo vào ngày Chủ Nhật vừa qua.
Barcelona vừa nhận thất bại 3-4 trước Celta Vigo tại vòng 7 La Liga. Đây là một trận đấu mà thủ thành của họ, Ter Stegen đã mắc quá nhiều sai lầm cá nhân. Pha bóng đáng trách nhất của thủ môn người Đức là cú phát bóng lên không dứt khoát đập trúng đầu của Pablo Hernandez bay ngược lại và làm tung lưới Barca, nâng tỷ số lên 4-2 cho Celta Vigo. Điều đáng nói là trước khi pha bóng này diễn ra, tỷ số lúc đó đang là 3-2, Barca đang dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ thì sai lầm của Stegen như một cú “tát mạnh” dập tắt mọi hy vọng của… đồng đội.


Xem lại pha bóng dẫn đến bàn thua ngớ ngẩn của Ter Stegen

Sau trận đấu, thủ thành 24 tuổi đã lên tiếng xin lỗi các đồng đội.

“Trận đấu vừa rồi thật khó khăn, mọi người đều biết điều đó.”, Stegen mở đầu bài phát biểu. “Trong hiệp 2, Barca đã làm tất cả những gì có thể. Nếu tôi không phạm sai lầm ngớ ngẩn, chúng tôi đã có thể giành chiến thắng trong trận đấu này.”

“Tôi xin lỗi cả đội, những người đã chiến đấu hết mình vì đội bóng. Tôi chỉ cố gắng tung ra một đường chuyền vượt tuyến nhưng lại không thành công. Đây là một sai lầm mà tôi không muốn nhắc tới nữa.”, Stegen nói tiếp.

“Đó là một lỗi ngớ ngẩn, đúng ra nó không nên xảy ra trong hoàn cảnh đội bóng đang hừng hực khí thế như vậy. Điều đó thật tệ, tôi nghĩ CLB đã để thua vì sai lầm ngớ ngẩn của tôi.”, Stegen nói thêm.


Một ngày thi đấu không thành công của Marc-Andre ter Stegen

Trung vệ Gerard Pique sau đó đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 4-3 cho Barca, nhưng chừng đó là không đủ để đội khách có thể níu kéo lại 1 điểm. Cầu thủ người Tây Ban Nha đã lên tiếng bảo vệ đồng đội sau đó và nhấn mạnh Stegen có công hơn là có tội với CLB xứ Catalan.

“Chúng tôi biết khả năng dùng chân của Marc là rất tốt, nhiều tình huống dẫn đến bàn thắng của chúng tôi bắt nguồn từ những đường chuyền của cậu ấy. Mọi người đều có thể mắc sai lầm, nhưng tôi biết chắc điều này sẽ không ảnh hưởng gì đến tâm lý của cậu ấy.”, Pique phát biểu trên Movistar.

“Những pha xử lý trong vòng cấm thường đem lại rủi ro cao. Cách Stegen chơi bóng thường để lại những rủi ro nhưng đôi khi lại có những đường kiến tạo rất có ích cho CLB. Cậu ấy nên tiếp tục chơi như vậy.”, Pique nói thêm.


Pique lên tiếng bảo vệ đồng đội

Trung vệ người Tây Ban Nha hài lòng với trận đấu đã qua nhưng cũng thừa nhận sự tiếc nuối khi Barca không thể tận dụng trận hòa của Real Madrid với Eibar để vươn lên vị trí đầu bảng.

“Chúng tôi đã có một khởi đầu tốt trong hiệp 1, nhưng những bàn thắng của Celta Vigo đã ảnh hưởng lớn đến tâm lý thi đấu của chúng tôi. Trong hiệp 2, chúng tôi đã chơi tốt hơn và thi đấu như không còn gì để mất.”, Pique tiếp tục.

“Chúng tôi đã rất gần ngôi đầu bảng, đây là một bài học đắt giá. Bạn có thể thấy chúng tôi đã chiến đầu đến cùng và chúng tôi tự hào về điều đó. Mùa bóng còn dài và CLB cần phải làm rất nhiều điều trong tương lai.”, Pique kết thúc buổi phỏng vấn.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2001, Barca để thủng lưới 3 bàn nhanh đến vậy. Sau trận thua này, CLB xứ Catalan đã rơi xuống vị trí thứ tư trên BXH, kém 2 đội đầu bảng là 2 CLB thành Madrid 2 điểm.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm