Simeone, Zidane và Luis Enrique chơi trò 'tâm lý chiến'

20/04/2016 16:00 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Ba HLV Luis Enrique, Diego Simeone và Zinedine Zidane đã chơi trò tâm lý chiến khi phát biểu về cuộc đua “tam mã” ở La Liga.

La Liga mùa này đang đến giai đoạn gay cấn khi mà cả ba đội bóng là Barca, Atletico Madrid và Real Madrid đều có cơ hội vô địch. Các HLV của những đội bóng trên là Enrique, Zidane và Simeone đều đã lên tiếng về cuộc đua này.

HLV Luis Enrique là người phát biểu sau cùng, dù Barca của ông đang dẫn đầu BXH. Đội bóng xứ Catalunya từng bỏ xa Atletico Madrid tới 9 điểm nhưng giờ đây, họ đã để đối thủ bắt kịp. HLV Luis Enrique nhấn mạnh rằng Barca vẫn có quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch và họ không có ý định từ bỏ ngôi vương ở La Liga. “Tôi nghĩ là Barca đã sa sút một chút, song chúng tôi vẫn nắm trong tay vận mệnh của mình trong cuộc đua đến chức vô địch. Nếu tôi hoài nghi về khả năng bảo vệ chức vô địch của Barca thì tôi đã không có mặt ở đây. Tôi thích những thách thức, chúng tạo động lực cho tôi. Bạn không thể hình dung chúng tôi sẽ vui sướng cỡ nào nếu Barca giành chiến thắng trong cuộc đua này", HLV Luis Enrique phát biểu một cách tự tin.


Cuộc đua đến chức vô địch ở La Liga đang gay cấn

HLV Diego Simeone là người lên tiếng đầu tiên về cuộc đua ở La Liga. Nhà cầm quân người Argentina không muốn tạo áp lực lên các học trò của mình. Simeone khẳng định Atletico Madrid đã hoàn thành được mục tiêu đề ra của mình và ngầm cho rằng ngôi vương sẽ là phần thưởng phụ với đội bóng của ông. “Tôi không phải là nhà tiên tri nên sẽ khó có thể đoán những gì sẽ xảy ra ở phía trước. Nhưng tôi chắc chắn một điều là Atletico Madrid chẳng phụ thuộc vào bất cứ đội bóng nào cả. Tôi nghĩ là Atletico Madrid vẫn làm chủ được số phận của mình. Chúng tôi đã đạt được mục tiêu quan trọng của mình ở mùa giải này, đó là giành vé dự Champions League mùa sau. Điều đó tạo thêm động lực cho chúng tôi để tiếp tục cạnh tranh ở La Liga, đặc biệt là ở trận đấu vào ngày thứ Tư tới”, HLV Simeone phát biểu.

Ông tuyên bố: “Mặt khác, chúng tôi cũng có mục tiêu là thi đấu tốt hơn so với mùa giải trước và chúng tôi đang làm được điều đó”.

HLV Zidane là người thứ hai lên tiếng về cuộc đua “tam mã” ở La Liga. Real Madrid của ông đang đứng thứ 3 trên BXH và kém hai đội dẫn đầu 1 điểm. Zidane không quá ảo tưởng về cơ hội đoạt cú đúp danh hiệu ở mùa này. Nhà cầm quân người Pháp cũng đưa ra quan điểm rõ ràng về mục tiêu trước mắt là phải giành vị trí thứ hai của Atletico Madrid: “Chúng tôi có khả năng giành cú đúp (Champions League và La Liga), nhưng cũng có thể chẳng giành được gì. Sự thực là chúng tôi vẫn chưa giành được danh hiệu nào, dù đang ở trong vị trí thuận lợi. Nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu cho đến phút cuối cùng. Điều tốt đẹp là các cầu thủ Real Madrid cũng nghĩ như tôi. Họ đang tập trung cho những trận đấu sắp tới. Barca và Atletico Madrid có thể thắng mọi trận đấu ở phía trước. Nếu chúng tôi giành chiến thắng ở các trận còn lại và Barca cũng làm được điều ấy, thì Real Madrid sẽ chẳng thể vô địch. Trước hết Real Madrid phải vượt qua Atletico Madrid. Họ đang bằng điểm với Barca”.

Thời thế và tài năng giúp Zidane lập kỳ tích ở Real Madrid?

Thời thế và tài năng giúp Zidane lập kỳ tích ở Real Madrid?

Khi Zinedine Zidane chấp nhận ngồi lên ghế nóng ở Real Madrid cách đây 105 ngày, không ai biết đây sẽ là một canh bạc thành công hay thất bại của đội bóng áo Trắng.


HLV Zidane cũng từ chối trả lời khi được hỏi về ứng viên cho chức vô địch Champions League. Vị chiến lược gia người Pháp không muốn tạo thêm động lực cho đối thủ của mình: “Ai là ứng viên số một cho chức vô địch ư? Chẳng có ai cả. Nhưng tôi tin là một trong ba đội dẫn đầu sẽ đoạt chức vô địch”.

Ba HLV đều đã đưa ra quan điểm của mình trước báo chí, nhưng đó chỉ là những chiêu trò của họ trước giới truyền thông. Kể từ lúc này, cuộc đua "tam mã" sẽ trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm