'Siêu cò' Mendes đã gặp chủ tịch Real để chốt tương lai của Ronaldo

17/06/2017 22:05 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Jorge Mendes, người đại diện của Cristiano Ronaldo chuẩn bị đàm phán với Real Madrid về tương lai của ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Những ngày tháng của Cristiano Ronaldo ở Real Madrid dường như không còn nhiều nữa, do người đại diện của anh và Jorge Mendes chuẩn bị gặp chủ tịch Florentino Perez để tìm một giải pháp sau khi có thông tin cho rằng ngôi sao người Bồ Đào Nha muốn rời Bernabeu.

Ronaldo bị cáo buộc trốn khoản tiền thuế lên đến 13 triệu bảng ở Tây Ban Nha và anh hiển nhiên không muốn bị kết án. Rời khỏi Tây Ban Nha và chơi bóng cho một CLB khác chính là một lối thoát cho Ronaldo ở thời điểm này.

Các nguồn tin thân cận Ronaldo khẳng định anh “rất buồn và bối rối”. Cầu thủ người Bồ Đào Nha cảm thấy rằng Real Madrid đã không bảo vệ mình trước các cáo buộc trốn thuế.

Man United và PSG được xem là 2 CLB có khả năng cao nhất giành sự phục vụ của Ronaldo trong mùa Hè này. Theo báo chí Tây Ban Nha, Ronaldo đã quyết định rời Real Madrid và cầu thủ 32 tuổi sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình.

Ronaldo
Man United và Sir Alex luôn nằm trong trái tim của Ronaldo 

Tờ SPORT (Tây Ban Nha) còn cho rằng chủ tịch Florentino Perez muốn giữ Ronaldo ở lại và chỉ có một lời đề nghị với giá trị rất cao mới có thể khiến ông chấp nhận bán ngôi sao 32 tuổi. Tờ Marca (Tây Ban Nha) tin rằng lời đề nghị trị giá 175 triệu bảng có thể khiến Perez xiêu lòng.

Cựu chủ tịch của Real Madrid Ramon Calderon khẳng định rằng Man United “luôn nằm trong trái tim của Ronaldo”. “Tôi nhớ khi Ronaldo chuẩn kí hợp đồng với Real Madrid, cậu ấy đã gọi điện cho tôi và nói rằng mọi người ở Man United rất tốt với mình. Sir Alex giống như một người cha của Ronaldo và cậu ấy cũng rất yêu mến các CĐV ở đó. Man United rất quan trọng với sự nghiệp của Ronaldo và luôn nằm trong trái tim của cậu ấy”, Calderon phát biểu.

Ai là người có thể đưa Ronaldo về Man United?

Ai là người có thể đưa Ronaldo về Man United?

Theo cựu chủ tịch Real Madrid Ramon Calderon, trái tim của Ronaldo vẫn hướng về Man United và Sir Alex Ferguson là người nắm giữ vai trò quan trọng trong việc kích hoạt thương vụ này.

“Tôi đồng cảm với hoàn cảnh của Man United, khi Ronaldo quyết ra đi và tôi đã ký hợp đồng với cậu ấy. Khi Ronaldo yêu cầu ra đi, trên cương vị của một chủ tịch, bạn không thể làm gì hơn ngoài việc để cậu ấy đi và cố gắng thu về khoản tiền cao nhất có thể. Tôi chắc chắn Ronaldo sẽ không rời châu Âu. Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ sang Trung Quốc hoặc Trung Đông để chơi bóng. Ronaldo vẫn còn sung sức và đang thi đấu rất tốt. Ronaldo có thể sẽ có giá cao hơn Pogba, bởi vì cậu ấy là cầu thủ giỏi hơn. Bất cứ đội bóng nào muốn giành Ronaldo sẽ phải chuẩn bị trả cho cậu ấy rất nhiều tiền”, ông Calderon nói tiếp.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm