Sergio Ramos: 10 năm, 55 bàn thắng, và một biểu tượng

22/06/2015 11:45 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Năm 2005, Sergio Ramos đến Real Madrid với giá 27 triệu euro khi mới 19 tuổi. Bây giờ, sau 10 năm, anh đã là một biểu tượng của đội chủ sân Bernabeu, ở cả trong và ngoài sân cỏ.

Ramos cập bến Santiago Bernabeu mùa hè năm 2005 chỉ sau hai mùa giải khoác áo Sevilla. Phong độ cực hay ở mùa giải 2004-05 đã khiến anh lọt vào mắt xanh của chủ tịch Florentino Perez và ông đã không ngần ngại bỏ 27 triệu euro để đưa anh về.

Ramos chính là bản hợp đồng đắt nhất mà Perez mang về ở mùa giải 2005-06, vượt trên cả Robinho (25 triệu euro) và Julio Baptista (20). 27 triệu euro cũng là số tiền kỷ lục với một cầu thủ tuổi teen. Đáng chú ý hơn, anh là cầu thủ Tây Ban Nha duy nhất mà Perez mua về trong nhiệm kỳ đầu tại Real Madrid. Đến Real, Ramos được trao ngay chiếc áo số 4 đã bỏ trống suốt 2 năm kể từ khi Fernando Hierro ra đi.

Sự đa năng là một phẩm chất đặc biệt của Sergio Ramos. Từ vị trí trung vệ dưới thời Wanderlei Luxemburgo, anh còn thi đấu ở cả hai bên cánh Real Madrid và mới đây nhất là vị trí tiền vệ phòng ngự dưới thời Carlo Ancelotti.



Ramos là cầu thủ Tây Ban Nha duy nhất mà Florentino Perez mua về ở nhiệm kỳ 1

Suốt một thập kỷ qua, chưa mùa giải nào, Ramos thi đấu dưới 40 trận. Anh đã thi đấu tổng cộng 445 trận và ghi 55 bàn thắng. Thành tích ấy giúp anh trở thành hậu vệ ghi bàn nhiều thứ ba trong lịch sử câu lạc bộ, chỉ kém mỗi Robergo Carlos (67) và Fernando Hierro (102). Sau 10 mùa giải, anh đã giành 3 chức vô địch La Liga, 2 Cúp Nhà vua, 2 siêu cúp TBN, 1 siêu cúp châu Âu, 1 cúp thế giới các CLB, và quan trọng nhất là chức vô địch Champions League 2013-14, khi anh ghi bàn thắng quyết định vào phút cuối cùng vào lưới Atletico Madrid trong trận chung kết ở Lisbon.

Bên cạnh những đóng góp to lớn về chuyên môn, Ramos thường được biết đến với những phát biểu rất thẳng thắn và có thể gây những bất hòa cả ở CLB, cũng như trong màu áo ĐTQG. Lần gần nhất, anh đã chỉ trích chủ tịch Florentino Perez sau khi ông này sa thải HLV Carlo Ancelotti. Sự căng thẳng trong mối quan hệ này rất có thể sẽ kết thúc bằng một sự chia tay. Rất nhiều đội bóng sẵn sàng trải thảm đỏ để đưa anh về.

Nếu thực sự Ramos ra đi, Real Madrid sẽ phải đối mặt với một khoảng trống lớn. Chắc chắn vậy!

T.C


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm