Ronaldo nhận giải Chiếc giày Vàng, muốn ký hợp đồng mới. Và được tăng lương?

06/11/2014 15:15 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Với phong độ ấn tượng và hiệu suất ghi bàn khủng khiếp ở mùa giải 2013-14, ngôi sao Cristiano Ronaldo của Real Madrid đã giành được danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu.

Ngày hôm qua, trong bộ vest đen lịch lãm, Ronaldo đã có mặt tại khách sạn Melia Castilla ở Madrid để nhận giải thưởng này. Đồng hành cùng Ronaldo tới buổi lễ có các đồng đội Iker Casillas, Sergio Ramos, Gareth Bale và Chủ tịch CLB Florentino Perez. Đích thân vị Chủ tịch của Real đã trao danh hiệu cao quý trên cho ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Bước lên bục nhận giải thưởng, Ronaldo tâm sự: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người. Đầu tiên là tới đồng đội của tôi, nếu không có họ tôi không thể đạt được thành tích này. Tôi cũng biết ơn gia đình, CĐV và CLB Real Madrid đã trao cho tôi cơ hội được thi đấu ở đội bóng tốt nhất trên thế giới và giành được những danh hiệu cá nhân cao quý. Tập thể là vô cùng quan trọng và cá nhân tôi cũng phải nỗ lực để đạt những cột mốc trong sự nghiệp”.

Giải thưởng Chiếc giày vàng châu Âu được Ronaldo san sẻ cùng với Luis Suarez vì cả hai đều ghi được 31 bàn thắng tại giải đấu mà họ tham gia trong mùa giải 2013-14. Đây là lần thứ 3 trong sự nghiệp Ronaldo có được giải thưởng cao quý này, 2 lần trong màu áo của Real (40 bàn mùa giải 2010-11, 31 bàn mùa giải 2013-14), và 1 lần khi còn thi đấu cho Man United (31 bàn mùa giải 2007-2008). Ngoài ra, giải thưởng này đã giúp siêu sao 29 tuổi san bằng thành tích 3 lần giành Chiếc giày vàng châu Âu với kình địch Lionel Messi.



Ronaldo bảnh bao trong lễ nhận giải Chiếc giày vàng

“Giành Chiếc giày Vàng ngày hôm nay, cảm xúc của tôi như thể lần đầu tiên. Tôi rất hạnh phúc, đây là một ngày đặc biệt. Tôi muốn chia sẻ niềm vui này với những ai luôn đồng hành cùng tôi trên mọi chặng đường. Tôi hứa sẽ nỗ lực hết sức trên sân cỏ để đáp lại tình cảm của mọi người. Tôi còn nhiều năm gắn bó tại Real và sẽ luôn luôn cố gắng”, Ronaldo tiếp tục mạch cảm xúc.

Cũng tại lễ trao giải, Ronaldo cho biết sắp tới đại diện của anh và Chủ tịch Florentino Perez sẽ ngồi lại để bàn bạc về việc gia hạn hợp đồng. Lần gần nhất Ronaldo ký hợp đồng mới với Real là vào tháng 9 năm 2013 với thời hạn tới năm 2018. Nhưng thời gian qua, xuất hiện tin đồn anh có ý định rời Real để trở về đội bóng cũ Man United. Nguyên do được cho là bởi Ronaldo không hoàn toàn hài lòng khi vẫn kém Messi trong danh sách những cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới. Hiện Ronaldo “chỉ” hưởng lương 17 triệu euro/năm (Messi 18 triệu) và mới 1 lần ký gia hạn hợp đồng trong 6 mùa giải khoác áo Real.

“Chúng tôi sẽ nói chuyện với Florentino Perez về việc gia hạn hợp đồng. Nhưng tôi hạnh phúc ở đây. Thỏa thuận hiện tại sẽ giữ tôi ở lại CLB tới năm 33 tuổi. Tôi vẫn cảm thấy trẻ trung và còn chặng đường dài phía tước. Tôi muốn cùng Real giành thêm nhiều danh hiệu nữa”.

Thi đấu chói sáng trong mùa giải năm ngoái, cộng với hiệu suất ghi bàn khủng khiếp khi có được 22 bàn sau 15 trận trên tất cả các đấu trường kể từ đầu mùa, Ronaldo đang là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu cao quý nhất năm Quả bóng vàng FIFA 2014.  Cũng có lẽ vì thế mà Ronaldo tự tin rằng anh sẽ trở thành người giỏi nhất.

“Tôi luôn muốn mình là người giỏi nhất. Tôi sẽ nỗ lực làm việc để điều đó thành hiện thực. Tôi đang thực hiện từng bước một để khi kết thúc sự nghiệp có thể tự hào về những con số thống kê và được thấy mình nằm trong Top những cầu thủ vĩ đại nhất của lịch sử túc cầu”.

K.Đ
Theo Marca

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm