Real Madrid: Rafa Benitez và phép tính dở dang

22/08/2015 18:43 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Công trình của Rafa Benitez vẫn còn khá ngổn ngang, từ nền móng là lựa chọn sơ đồ chiến thuật, nhân sự phù hợp với triết lý của đội bóng, cho đến từng vị trí dự bị và cả những cái tên dự kiến sẽ đến trước khi thị trường chuyển mùa Hè đóng cửa, tất cả vẫn còn đang ở chế độ chờ.

Không khó để HLV Benitez chọn ra 11 cầu thủ sẽ xuất phát trong trận đấu với Sporting Gijon. Nhưng vấn đề nằm ở những người không ra sân, họ đóng vai trò thế nào trong kế hoạch của ông, là phương án B tích cực hay chỉ là lựa chọn vừa đủ cho một mùa giải căng thẳng với các đối thủ lớn. Ai sẽ được ở lại, ai sẽ phải ra đi, để đảm bảo cơ cấu đội bóng không bị vượt khung đủ khiến Benitez đau đầu.

Đa nhưng không tinh

Không biết Rafa Benitez thuyết phục thế nào mà ông Perez lại chi đến 35 triệu euro để mang về Mateo Kovacic, khiến hàng tiền vệ của Real càng thêm chật chội. Cầu thủ người Croatia có đáng giá đến thế hay không vẫn là ẩn số, dù ông Benitez đã được kiểm chứng khả năng của anh thời còn ở nước Ý. Nhưng ở môi trường có tính đào thải khắc nghiệt như Real Madrid, tài năng chết yểu là chuyện bình thường.

Ông kiên quyết giữ Cherysev dù cầu thủ người Nga muốn ra đi, kéo lại Casemiro và Lucas Vazquez, để đưa vào kế hoạch B của đội bóng. Chưa hết, Real vẫn còn Lucas Silva và Illarramendi, hai trong số những tiền vệ trẻ khác được coi là sự đầu tư cho tương lai. Nhưng ai cũng biết, hai cầu thủ này sớm muộn cũng phải tìm bến đỗ mới, trước khi kì chuyển nhượng mùa Hè khép lại. Đến Isco còn chưa chắc suất, thì họ lấy đâu ra cơ hội để cạnh tranh cho một vị trí chính thức.

Ngoài Marco Asensio tiếp tục được Espanyol mượn, Rafa Benitez sẽ phải tìm giải pháp thích hợp nhất cho Silva và Illarramendi, bộ đôi này đã ngốn khá nhiều tiền của Chủ tịch Perez. Ông không muốn tài năng của họ bị thui chột và mất giá, nếu phải thanh lý, cả hai phải có cơ hội chơi bóng trước khi được đưa ra chào bán.

Rafa Benitez là người làm việc tỉ mỉ và chỉn chu, nhưng lật lại trường hợp của Liverpool hay Napoli trước đây có thể thấy, ông mua rất nhiều cầu thủ để thử nghiệm cho chiến thuật, cũng như triết lý của mình và đa số đều không hiệu quả. Hiếm có cầu thủ nào dưới bàn tay ông vươn lên hàng những ngôi sao thế giới. Steven Gerrard, Xabi Alonso hay Fernando Torres tự thân đã thừa sức bật để thăng tiến. Không giống như Jose Mourinho hay Carlo Ancelotti, những người có thể bồi đắp tài năng cho Oezil, Di Maria hay Gareth Bale.

Chưa biết thêm Kovacic có thêm vui không, nhưng ai cũng thấy đầy rẫy những thách thức cho Benitez.

Có Benzema hay không

Karim Benzema đang được Arsenal mời gọi tới nước Anh, trong khi Real Madrid cũng chờ đợi điều tương tự từ David De Gea. Dù ông Benitez vẫn quả quyết mình hạnh phúc với Keylor Navas và Kiko Casilla, thì nhiều người cũng chắc rằng, ông luôn ngóng tin tức từ xứ sở sương mù cho cả hai trường hợp này.

Trên lý thuyết, Rafa Benitez muốn sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 nhiều nhất. Nó sẽ giải phóng sức nặng cho ông về vị trí hộ công của Gareth Bale, vai trò số 1 của Ronaldo, cũng như khai thác tối đa tài năng của Isco và James Rodriguez. Chiến thuật này rất ít chỗ cho Benzema, ngay cả khi đá với sơ đồ 4-4-2, tiền đạo người Pháp cũng khó có cửa chen chân vào đội hình chính. Vì ngay từ đầu, Benitez đã không mặn mà với ý tưởng tái hiện bộ ba BBC thêm nữa.

Để anh làm bạn với ghế dự bị là một sự lãng phí lớn, nhưng với người quyết liệt về triết lý chơi bóng, ông không thấy tiếc nếu để Benzema gặm nhấm nỗi buồn theo cách như vậy. Trong khi hàng công vẫn còn Jese, kế đó là Borja Mayoral, một tài năng trẻ khác đang được cất nhắc ở mùa này.

Nhiều khả năng, tuyến hai sẽ có một mùa giải bùng nổ hơn, để hỗ trợ cho Ronaldo. Nhưng thực tế, không ai muốn mất một cầu thủ hay như vậy, trong khi Barca toàn những cái tên xuất sắc trên hàng công.

87 Real Madrid đã chi ra 87 triệu euro trong mùa Hè này để mua cầu thủ, trong đó, Kovacic là người giá cao nhất với 35 triệu euro.

2 Real Madrid thường ghi ít nhất 2 bàn thắng trong 10 trận đấu mở màn gần đây và họ cũng đã thắng đến 9 trận.

8 Hậu vệ Marcelo là người được chấm điểm cao nhất sau các trận giao hữu của Real vừa qua. Xếp sau anh là Ronaldo với 7,8 điểm.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm