Real Madrid: Zidane có sử dụng chính sách... 'Zidanes y Pavones'?

09/01/2016 17:28 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Thay Rafa Benitez, Zinedine Zidane đã thừa kế một đội bóng với rất nhiều vấn đề và sự mất cân đối nghiêm trọng, thể hiện qua bộ ba ngôi sao lớn nhất của Bernabeu: Karim Benzema, Gareth Bale và Cristiano Ronaldo.

Hàng công BBC của Real đầy tài năng và luôn đảm bảo những bàn thắng, nhưng họ cũng chính là vấn đề lớn nhất với Madrid, thậm chí là vấn đề chủ yếu khiến Benitez phải khăn gói ra đi. Zidane, trong buổi họp báo đầu tiên của anh, cũng đã nói sẽ bố trí cả 3 ngôi sao của mình đá chính nếu họ sẵn sàng. Nhưng liệu điều đó có hợp lý, sau những thất bại của nửa đầu mùa này?

Vấn đề hệ thống

Và không chỉ có BBC. Benzema, Bale, Ronaldo, Isco, James Rodriguez, Luka Modric và Toni Kroos, 7 cầu thủ gần như luôn được đảm bảo đá chính ở Bernabeu mỗi khi sẵn sàng, cả 7 đều là những người có khuynh hướng tấn công. Khó đội bóng nào có thể vô địch với sự mất cân đối như thế.

Đáng nói hơn, BBC không chỉ muốn đá chính, họ đòi hỏi được đá chính. Zidane sẽ khó mà làm hài lòng tất cả. Thật ra, anh đã phải đối mặt với những câu hỏi khó trả lời liên quan tới Bale rồi, chỉ hơn một tuần sau khi nhậm chức. “Tôi hiểu rằng Bale có thể thất vọng vì Benitez ra đi, nhưng tôi sẽ đối xử với anh ấy rất tốt để anh ấy có thể chơi hay như đã từng”, Zidane nói với Marca. Một tuyên bố có phần kỳ lạ.

Một giải pháp gợi ý có thể là nhìn vào những gì Carlo Ancelotti từng làm. HLV người Italy không chỉ sử dụng BBC, ông còn sử dụng một đội hình xuất phát gần như không thay đổi. Tuy nhiên, điều đó có một điểm bất lợi: Các cầu thủ dự bị sẽ thấy thất vọng và thiếu sự sẵn sàng cho một mùa giải dài.

Sau khi Benitez bị sa thải, không ít cầu thủ Real hẳn đã hy vọng một khởi đầu mới với Zidane, rằng HLV người Pháp sẽ nói rằng mọi người đều có cơ hội chứng tỏ bản thân. Nhưng không, Zidane đã lại khẳng định sự thiên vị vô điều kiện của anh cho BBC. Đó là một tuyên bố tạo mầm mống cho sự bất mãn và bầu không khí độc hại ở phòng thay đồ.

Real Madrid: Zidane có phải là kẻ phản bội quê hương?

Real Madrid: Zidane có phải là kẻ phản bội quê hương?

Xung quanh Zinedine Zidane không chỉ có hào quang chiến thắng và những mẫu mực của một cầu thủ, một người đàn ông Pháp được thèm khát, một biểu tượng văn hóa. Anh còn đứng trong bóng tối như “kẻ thù” của một bộ phận dân Algeria cực đoan.


Cầu thủ loại 2?

Ở Real có vẻ như không chỉ có đội hình 1 và 2, mà còn cả sự phân biệt đẳng cấp, cầu thủ loại 1 và loại 2, với những người như Denis Cheryshev, Jese và Lucas Vazquez mỏi mòn chờ đợi cơ hội của họ. Vazquez từng được Benitez trọng dụng, được đá chính và ra sân khá nhiều với những vai trò khác nhau. Trong một đội bóng có người hay người dở là không tránh khỏi, nhưng một HLV giỏi phải biết tận dụng những gì mình có trong tay và tạo điều kiện để mỗi người phát huy tối đa khả năng nhằm đóng góp cho đội bóng, chứ không phải tuyên bố có những người chắc chắn được đá chính.

Zidane từng dẫn dắt đội trẻ của Real, Castilla, và lẽ ra anh phải hiểu điều đó hơn ai hết. Nhưng đồng thời, cũng chính vì thế, HLV người Pháp có thể đã nghĩ tới những học trò ruột của anh ở Castilla, Borja Mayoral, Martin Odegaard hay Marcos Llorente chẳng hạn, thay vì sử dụng tối đa những người dự bị tại đội 1 hiện giờ.  

Real Madrid là như thế, những chiến thắng, bàn thắng, danh hiệu, và cả lối đá đẹp, là đòi hỏi bắt buộc. Sự phấn khích với Zidane là có, nhưng cũng đừng quên là tới 75% các CĐV Real, theo một cuộc thăm dò của Marca với gần 100.000 người hâm mộ, không muốn CLB bổ nhiệm huyền thoại người Pháp. Cựu Giám đốc điều hành Jorge Valdano cũng nói Zidane là một “lựa chọn rủi ro”, trong khi Ottmar Hitzfeld thẳng thừng hơn, nói Zidane “đang sống nhờ vào danh tiếng cầu thủ” và cho rằng quyết định bổ nhiệm anh là “điên rồ”.

Sẽ không dễ để tân HLV Real chứng minh điều ngược lại.

N.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm