Real Madrid sinh nhật 115 tuổi: Đội bóng sinh ra để thống lĩnh thế giới

07/03/2017 09:31 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - CLB nào giàu thành tích nhất thế giới? Đó là Real Madrid. CLB nào sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới? Đó vẫn là Real Madrid. Với cả thế giới bóng đá này, Real Madrid là chuẩn mực của khát vọng, tình yêu và chiến thắng. Hôm 6/3, đội bóng này sinh nhật tròn 115 tuổi.

Sinh ra và gắn mình với nghiệp chơi bóng, bất cứ một ngôi sao nào cũng mơ được khoác lên mình màu áo của Real Madrid.

Điểm đến trong mơ của những ngôi sao lớn

Rất nhiều ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới đã coi việc khoác áo Real Madrid là một vinh dự lớn trong sự nghiệp quần đùi áo số của họ. Từ những ngôi sao bản địa, cho tới những cầu thủ lừng danh ngoại quốc đều mong được trở thành một phần lịch sử của đội bóng này.

Làn sóng ngôi sao đổ bộ vào Bernabeu diễn ra ồ ạt từ năm 2000, khi Florentino Perez bắt đầu nhiệm kì đầu tiên của ông. Ronaldo béo, Luis Figo, Zidane, Beckham, Roberto Carlos... và rất nhiều ngôi sao khác nữa đã lần lượt gia nhập Real Madrid bằng nhiều cách khác nhau. Họ tạo ra một dải thiên hà thực sự trong giai đoạn từ 2000 - 2004. Thời điểm ấy, Real Madrid trở thành đội bóng đáng xem nhất thế giới, không chỉ ở những chiếc cúp mà còn bởi những ngôi sao mà họ có.

Real Madrid: 'Kép phụ' có tỏa sáng, BBC vẫn là số 1

Real Madrid: 'Kép phụ' có tỏa sáng, BBC vẫn là số 1

Sẽ luôn có những lời khen dành cho Real Madrid, khi họ đánh bại Eibar mà không cần cả Ronaldo và Gareth Bale trong đội hình. Nhưng những chiến thắng như vậy có đủ để khiến Zidane đặt niềm tin vào Morata hay James Rodriguez?

Theo thời gian, rất nhiều những ngôi sao lớn của thế giới đã kinh qua màu áo Real Madrid. Có những người thất bại (Robben, Kaka) song cũng có những người tạo ra được những chiến tích lẫy lừng (Cristiano Ronaldo hay Gareth Bale). Ngay ở thời điểm này, đội hình của Real Madrid cũng được đánh giá rất cao. Từ Ramos, Pepe, Modric, Kroos đến Ronaldo hay Bale... Họ đều là những cái tên xuất chúng trong làng bóng đá đương đại.

"Tôi không hối tiếc vì đã chọn chơi cho Real Madrid, dù ở đó, tôi không còn là chính mình bởi những chấn thương dai dẳng", Kaka đã tâm sự như thế.

Cũng có nhiều ngôi sao đã nói thế. Không phải vì xã giao bởi đó luôn là một vinh dự trải nghiệm đặc biệt.

Một đội bóng sinh ra để chiến thắng

Khi Real Madrid giành chức vô địch Champions League lần thứ 10, hay còn gọi là "Decima", Chủ tịch Florentino Perez tuyên bố mục tiêu tiếp theo phải là "Undecima" (chức vô địch lần thứ 11). Hai năm sau, mục tiêu của Real Madrid được hoàn tất khi họ có lần thứ 11 bước lên bục cao nhất của bóng đá châu Âu.


Để có được Undecima, Real Madrid đã chấp nhận đánh đổi tất cả. Đầu tiên là việc bán đi ngôi sao như Di Maria cho đến việc chấp nhận sa thải cả Carlo Ancelotti. Việc bổ nhiệm Rafa Benitez là một quyết định sai lầm nhưng ông Perez đã sửa sai ngay sau nửa mùa giải, bằng việc bổ nhiệm Zinedine Zidane. Chính quyết định này đã giúp Real Madrid tạo ra bước ngoặt lịch sử, khi lần thứ 2 trong 3 mùa bóng giành Champions League.

Trước khi có chức vô địch châu Âu lần thứ 10 và 11, Real Madrid đã chìm trong khủng hoảng kéo dài suốt một thập kỉ. Những chiếc Cúp nhà Vua, những lần vô địch Liga thưa thớt (2007, 2008 và 2012) không đủ để đáp ứng được kì vọng mỗi người Madrid. Với một đội bóng luôn tự hào là kẻ chinh phục châu Âu, với những chiếc cúp danh giá thì đó là những nỗi thất vọng ghê gớm.

Trong quãng thời gian này, ông Perez, người thay Raymond Calderon, đã chi hàng núi tiền để mua sao, tậu HLV giỏi chỉ để tìm thấy ánh hào quang châu Âu. Đã có những thời điểm Real tưởng như lạc lối. Đã có những thời điểm, họ chìm trong những vòng xoáy mâu thuẫn, từ thượng tầng cho đến phòng thay đồ, nhưng rốt cuộc, Real Madrid vẫn tìm ra được ánh sáng.

Hai chức vô địch Champions League trong 3 mùa bóng gần đây nhất như một lời khẳng định Real sinh ra là để vô địch châu Âu. Đó cũng là minh chứng hùng hồn nhất cho một chân lý. Rằng Real Madrid được tạo ra là để thống trị thế giới.

Bây giờ, sau khi đã có Undecima, mục tiêu tiếp theo của họ là trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League. Đó là lời nguyền mà trước đó, chưa có đội bóng hùng mạnh nào có thể bước qua.

Tất cả bắt đầu từ trận đấu lượt về với Napoli đêm nay...

Đội hình dự kiến:

Napoli: Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne

Real Madrid: Navas; Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Ronaldo

Dự đoán: 1-2


Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm