Real Madrid muốn mua Thibaut Courtois: No bụng đói con mắt

13/03/2014 09:21 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Thibaut Courtois được cho là mục tiêu chuyển nhượng lớn của Real Madrid trong mùa Hè 2014 này. Tuy nhiên Real vẫn chưa tiếp xúc chính thức và sự xuất hiện của Courtois ở Bernabeu cũng không thật cần thiết.

Trong những ngày gần đây, tin đồn Real Madrid muốn sở hữu Thibaut Courtois đã được lan rộng. Câu chuyện bắt đầu từ đài phát thanh Cadena Ser khi họ tiết lộ ngay trong buổi tối diễn ra trận Atletico - Milan rằng Courtois đã công bố quyết định chuyển tới thi đấu cho kình địch cùng thành phố của Real cho Giám đốc thể thao Gil Marin biết.

Sự mập mờ từ Chelsea

Courtois hiện đang chơi mùa giải thứ 3 cùng Atletico dưới dạng cho mượn từ Chelsea. Hợp đồng của Courtois với Chelsea có thời hạn đến 2016, và anh được đánh giá là một trong những thủ môn hàng đầu thế giới trong tương lai nhờ phong độ xuất sắc ở Vicente Calderon. Courtois mặc nhiên sẽ được gọi về Chelsea để thay thế Petr Cech.

Tuy nhiên, vấn đề là ở tuổi 31, Petr Cech chưa cho thấy dấu hiệu sa sút và do vậy, anh vẫn là thủ môn số 1 của Chelsea, vị trí mà cầu thủ người Czech đã giữ từ năm 2004. Cho dù Courtois có muốn trở lại hay không, vị trí chính thức là thứ không được đảm bảo tại sân Stamford Bridge. Còn nếu Courtois đợi tới khi Cech xuống phong độ thì có thể hợp đồng của anh với Chelsea đã chấm dứt.

Do không được bảo đảm về tương lai ở Chelsea nên đã xuất hiện tin đồn rằng Courtois muốn chuyển sang thi đấu cho Real Madrid. Cách đây một tháng, cha của Courtois (và cũng là người đại diện), ông Thierry Courtois, đã cho biết khả năng trở lại Chelsea của anh lúc này là không thể. Do vậy, nếu Chelsea có ý định giải phóng Courtois bằng một vụ chuyển nhượng thì thủ môn người Bỉ sẽ cân nhắc điểm đến tiếp theo. Và do Courtois đang có cuộc sống ổn định ở Madrid nên tin đồn về Real được dịp trỗi dậy.

Tuy nhiên, chính ông Thierry Courtois đã phủ nhận tin đồn về Real. Ông chia sẻ trên tờ AS rằng họ vẫn chưa hề nói chuyện gì với Gil Marin, và tương lai của Courtois sẽ được quyết định bởi Chelsea, đội vẫn chưa có động thái rõ ràng nào với thủ môn trẻ người Bỉ.

No bụng đói con mắt

Có thể Courtois đã nằm trong danh sách rút gọn nào đó của một nhân vật cấp cao ở Real Madrid, tuy nhiên ngay cả khi đã nằm trong danh sách đó thì cũng không có nghĩa là Los Blancos sẽ theo đuổi thủ môn này. Lý do là bởi ở Bernabeu hiện giờ, Real đang thừa thãi nhân sự cho vị trí gác đền.

Real hiện đang sở hữu tới 2 thủ môn có khả năng bắt chính. Sự may mắn ấy cho phép mỗi người được chuyên trách một giải đấu khác nhau. Diego Lopez hiện đang bắt chính ở La Liga, trong khi Iker Casillas giữ các mặt trận Cúp. Cả hai đều đang rất thành công và giúp Real tiến bước ở 3 mặt trận chính, trong đó suất đá chung kết Cúp Nhà Vua hiện đã là của Real.

HLV Carlo Ancelotti có thể sẽ điều chỉnh vai trò của họ sau khi mùa bóng kết thúc, nhưng trừ khi một trong hai người muốn ra đi (điều rất khó xảy ra), sẽ chẳng có chuyện Carletto đề nghị mua thêm thủ môn. Cả Lopez và Casillas đều sinh năm 1981, giống như Petr Cech nên đều có thể chơi bóng đỉnh cao thêm vài năm nữa.

Và Thibaut Courtois hẳn cũng sẽ không nghĩ đến Real vì môi trường của đội bóng này là thứ cuối cùng mà anh muốn trải nghiệm. Nếu một trong hai thủ môn Lopez hoặc Casillas ra đi và Courtois thế chỗ, vị trí chính thức cũng không hề được đảm bảo cho anh. Uy tín của hai người kia khá lớn với các đồng đội, và Courtois có thể sẽ không chịu được sức ép mới đặt lên mình sau những năm mà vị trí của anh là bất khả xâm phạm ở Atletico.

74,4% Thibaut Courtois đã cản phá 74,4% số lần dứt điểm mà đối phương thực hiện lên khung thành Atletico ở La Liga.

12% Courtois mới chỉ đấm trúng bóng 12% số pha nhảy lên của mình, sụt giảm so với tỷ lệ 30% ở mùa 2012-13.

13 Courtois hiện đang dẫn đầu La Liga về số trận giữ sạch lưới với 13 trận.


Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm