Real Madrid mở bảo tàng ở Abu Dhabi

28/01/2015 21:10 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Theo báo chí Tây Ban Nha, Real Madrid sẽ mở một bảo tàng bóng đá ở Abu Dhabi (UAE).

Vào mùa Hè năm ngoái, Real Madrid và công ty Đầu tư Đầu khí Quốc tế (IPIC) đã lên kế hoạch đổi tên sân vận động Bernabeu. Mặc dù vậy, kế hoạch này đã không được các CĐV Real Madrid ủng hộ. Hơn nữa, Real Madrid và IPIC cũng bất đồng về việc đổi tên sân Bernabeu.

Mới đây, Real Madrid tiếp tục hợp tác với IPIC về việc mở bảo tàng của CLB tại Abu Dabi (UAE). Cụ thể thì bảo tàng của Real Madrid sẽ nằm trong tòa nhà chọc trời IPIC Square. Bảo tàng mới này được cho là sẽ điểm đến hấp dẫn cho các CĐV của Real Madrid trên khắp thế giới để chiêm ngưỡng về những hiện vật trong suốt chiều dài lịch sử của CLB.

Chủ tịch Florentino Perez đã mắc kẹt với kế hoạch đổi tên sân vận động mà mình tiết lộ trước báo giới. Theo đó, sân Santiago Bernabeu sẽ được đổi thành IPIC Bernabeu hoặc là Cepsa Bernabeu. Bên cạnh việc đổi tên, sân vận động Bernabeu còn được xây mới để trở thành sân vận động hiện đại, hấp dẫn nhất thế giới, hơn cả sân Allianz của Bayern Munich. Đối tác của Real Madrid sẽ tài trợ khoảng 400-500 triệu euro cho quá trình xây dựng.

IPIC (Công ty đầu tư dầu khí) có trụ sở tại Abu Dhabi là đối tác chiến lược của Real Madrid. Công ty này đầu tư vốn cho Real Madrid xây mới sân Bernabeu, dự kiến hoàn thành vào năm 2017. Cepsa là công ty năng lượng của Tây Ban Nha được điều hành bởi IPIC. Đến nay kế hoạch đổi tên sân Bernabeu vẫn chưa được thực hiện và người ta không biết nó có diễn ra hay không.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm