Real Madrid kỷ nguyên Florentino Perez 2.0: Đến 'chết' cũng không theo kịp Barca?

20/12/2015 20:04 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid đang kém Barca đến 5 điểm, trong khi lượt về còn có trận “Kinh điển” phải đá trên sân Camp Nou. Điều đó cũng đồng nghĩa Real khó đuổi kịp kình địch xứ Catalunya?

Đó là một khả năng cao, nhất là khi Chủ tịch Florentino Perez đang không có một kế hoạch thực sự đúng đắn để xây dựng Real.

Real chỉ hơn Barca về tài chính

Theo đánh giá của Forbes, Real là CLB bóng đá có giá trị thương hiệu cao nhất thế giới. Mặc dù đã giảm 5% so với bảng xếp hạng năm 2014, Real vẫn dẫn đầu thế giới với tổng giá trị 2,98 tỷ euro (khoảng 3,263 tỷ USD). Barca có cú hích từ “cú ăn ba” mùa trước, cùng với một số hợp đồng quảng cáo giá trị cao, cũng phải chấp nhận đứng phía sau Real, cũng là thứ 2 trong danh sách các đội bóng đá giàu nhất. Barca được đánh giá 2,89 tỷ euro (3,163 tỷ USD).

Đó là tổng giá trị. Tính riêng của năm 2015, Real cũng dẫn đầu thế giới bóng đá. Các chuyên gia làm việc trong Forbes định giá Real là 418 triệu euro. Barca chỉ đứng thứ 3, với 392 triệu euro, sau cả Man United (401 triệu euro). Ngoài ra, Real cũng sở hữu cầu thủ có giá trị cao nhất thế giới trong năm nay, Cristiano Ronaldo với 14,4 triệu euro. Ronaldo đứng thứ 8 danh sách các VĐV giá trị nhất 2015, xếp trên kình địch Lionel Messi.

Tuy nhiên, Real chỉ nổi bật về mặt tài chính, và không gì khác. Nếu nói về danh hiệu, Real đang chạy sau đối thủ Barca rất nhiều. Ít nhất là tính trong giai đoạn từ khi Perez trở lại cương vị chủ tịch. Theo đó, CLB Hoàng gia Tây Ban Nha mới chỉ giành 1 danh hiệu La Liga trong5 mùa giải gần nhất. Trong khi đó, Barca chiến thắng đến 3 lần, và lần còn lại thuộc về Atletico.

Từ ngày Perez trở lại, Real chỉ giành 1 danh hiệu Champions League, chấm dứt 12 năm khắc khoải về “La Decima”. Còn Barca? 3 trong số 5 lần đăng quang ở châu Âu của Barca diễn ra trong kỷ nguyên thứ 2 của Perez với Real. Mới đây, UEFA công bố Real là đội bóng mạnh nhất châu Âu, nhưng chỉ là danh hão. Nếu xét theo danh hiệu, Real không thể sánh với Barca.

Real Madrid rối loạn: Benitez đáng thương hơn đáng trách

Real Madrid rối loạn: Benitez đáng thương hơn đáng trách

Khó mà không thấy tội nghiệp cho Rafa Benitez ở thời điểm này.


Chiến lược không hợp lý

Hãy cùng xem Real suy yếu hơn Barca như thế nào trong những năm gần đây. Tính trong 10 mùa giải La Liga gần nhất, từ 2005-06, Real giành điểm nhiều hơn Barca. Cụ thể là 1.004 điểm của Real, và 999 điểm của Barca trong 458 trận đấu gần nhất. Real cũng ghi nhiều bàn hơn, 1.109 so với 1.072. Tuy nhiên, khác biệt được chỉ ra ở chỗ, Real chỉ có 131 vòng dẫn đầu trong 10 mùa vừa qua, còn Barca là 173 vòng.

Trong kỷ nguyên Perez 2.0, Real giành 582 điểm La Liga, nhưng Barca kiếm được nhiều hơn: 602 điểm. Real từng lập kỷ lục 100 điểm mùa 2011-12, với Jose Mourinho. Khi ấy, Barca cũng bám sát họ với tổng cộng 91 điểm. Chỉ một năm sau, Barca của Tito Villanova tái hiện con số 100 điểm, và bỏ xa Real đến 15 điểm trên bảng xếp hạng. Real luôn chỉ như cái bóng theo phía sau Barca, đó là sự thật.

Vấn đề của Real là gì, vì thay đổi HLV liên tục? Điều đó không đúng. Perez đã sử dụng 4 HLV là Pellegrini, Mourinho, Carlo Ancelotti và Rafa Benitez. Trong cùng thời gian này, cũng có 4 người dẫn Barca, sau Pep Guardiola là Tito, Tata Martino và hiện đến Luis Enrique. Tito và Tata Martino thậm chí chỉ làm việc được một mùa giải ở Camp Nou vì những lý do khác nhau. Thế nên, không thể xem việc thay đổi HLV là vấn đề khiến Real mất ổn định.

Những gì Real trải qua thuộc về chính Perez. Ông bỏ tiền mua sắm, trả lương cao chót vót (quỹ lương mà Real trả trong mùa giải 2015-16 là 431,32 triệu euro, cao nhất La Liga), nhưng không đồng nghĩa ông lấy về những cầu thủ phù hợp. Các HLV luôn bị Perez can thiệp vào chuyên môn, hay ép sử dụng các cầu thủ mà ông ưu ái.

Chọn Benitez và trao vào tay nhà cầm quân 55 tuổi này đội hình không phù hợp cũng là một chiến lược sai lầm của Perez. Do vậy, khoảng cách 5 điểm khi mùa giải còn chặng đường dài tưởng gần nhưng thực tế rất xa.

2,98 Real Madrid được Forbes định giá 2,98 tỷ euro trong năm 2015, cao nhất thế giới bóng đá.

1 Perez chỉ có 1 danh hiệu La Liga từ khi trở lại Real năm 2009, trong khi Barca giành 3 danh hiệu.

4 Trong kỷ nguyên thứ 2 của Perez, đã có 4 HLV làm việc. Con số này tương đương với Barca.


Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm