Real Madrid CHÍNH THỨC sa thải Carlo Ancelotti

26/05/2015 06:17 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Trong cuộc họp báo được tổ chức rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam), Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid xác nhận rằng HLV Carlo Ancelotti đã bị sa thải.

Sau khi giúp Real Madrid giành cú đúp Champions League và Cúp nhà Vua ở mùa giải ra mắt, HLV Ancelotti đã không thể đem về một danh hiệu nào cho đội bóng áo Trắng ở mùa 2014-15 vừa kết thúc, và đó là lý do ông bị sa thải.

“Cuộc nói chuyện của tôi sẽ rất ngắn thôi, nhưng tôi muốn nói rằng ngày hôm nay, BLĐ đã quyết định sa thải HLV Carlo Ancelotti. Đó là một quyết định rất khó khăn của BLĐ Real. Chúng tôi không ở đây để đưa ra một quyết định vu vơ, mà nó là tốt nhất cho thể chế của Real Madrid”, Chủ tịch Perez nói trong cuộc họp báo vừa diễn ra.

Ông cũng tiết lộ rằng Real Madrid sẽ thông báo danh tính người thay thế Ancelotti trong tuần tới.

Ancelotti rời Real chỉ sau 2 năm dẫn dắt đội bóng này

Các CĐV đã tán thưởng HLV Ancelotti trước trận thắng 7-3 của Real trước Getafe hôm thứ Bảy, trong khi Cristiano Ronaldo đã lên tiếng ủng hộ chiến lược gia người Italy trên mạng xã hội. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để Chủ tịch Perez thay đổi ý định sa thải Ancelotti.

9 HLV bị 'trảm' trong 12 năm của triều đại Florentino Perez

1. Vicente del Bosque (23/6/2003)

2. Carlos Queiroz (24/5/2004)

3. Jose Antonio Camacho (20/9/2004)

4. Marino Garia Remon (30/12/2004)

5. Vanderlei Luxemburgo (4/12/2005)

6. Juan Ramon Lopez Caro (1/6/2006)

7. Manuel Pellegrini (26/5/2010)

8. Jose Mourinho (1/6/2013)

9. Carlo Ancelotti (26/5/2015)


Ancelotti đến Bernabeu vào mùa Hè năm 2013 và ngay lập tức giúp Real đem về Decima (chức vô địch châu Âu thứ 10) mà họ khao khát bấy lâu nay, bên cạnh danh hiệu ở Cúp nhà Vua. Trong mùa giải thứ hai ở Bernabeu, ông cũng đem về Bernabeu chiếc Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup. 

Tuy nhiên, trong giai đoạn quyết định của mùa giải này, Real đã chơi sa sút và chỉ cán đích ở vị trí thứ hai tại Liga đồng thời bị Juventus loại ở Bán kết Champions League. 

“Ancelotti đã giành được tình cảm của cá nhân tôi, BLĐ và người hâm mộ. Ông ấy là một phần trong lịch sử đội bóng với tư cách là HLV đã đem về Decima. Nhưng yêu cầu với một HLV ở đây là rất lớn và tôi nghĩ rằng đã đến lúc có sự thay đổi”, Chủ tịch Perez nói thêm trong cuộc họp thông báo sa thải Ancelotti.  

Ancelotti được lòng cầu thủ nhưng thế là chưa đủ
Tuy nhiên, Chủ tịch Perez không giải thích chính xác lý do tại sao Ancelotti lại không còn là người phù hợp để dẫn dắt Real nữa. “Tôi sẽ không đi vào chi tiết. Chúng tôi đã phân tích mọi thứ, từ mọi khía cạnh và chúng tôi có trách nhiệm phải đưa ra quyết định. Chúng tôi đã xem xét trong cả một năm, nhưng quyết định chỉ được đưa ra vào tuần trước”.

* Thành tích của Carlo Ancelotti ở Real Madrid:

VĐ UEFA Champions League: 2013–14

VĐ Siêu Cúp châu Âu: 2014

VĐ Cúp Thế giới các CLB: 2014

VĐ Cúp Nhà Vua: 2013–14

* Tỷ lệ thắng trận của Carlo Ancelotti:

74% - Real Madrid

62% - PSG

61% - Chelsea

57% - Juventus

56% - AC Milan

Chủ tịch Perez cũng nói rằng chiếc ghế HLV ở Madrid cũng chẳng khác gì những đội bóng khác, cho dù Real thay HLV như thay áo. “Tôi từng nghe rằng đã có nhiều HLV bị sa thải ở Madrid. Nhưng đó cũng là điều đã xảy ra ở Atletico Madrid, Barcelona, Chelsea, Bayern Munich, Juventus."

Khi được hỏi về sự ủng hộ mà các cầu thủ Real, trong đó có Ronaldo và Sergio Ramos dành cho Ancelotti, Chủ tịch Perez cho hay: “Tôi chẳng thấy phiền lòng bởi đó là một hành động thông thường mà các cầu thủ dành cho HLV của họ”.

HLV đang dẫn dắt Napoli, Rafa Benitez được coi là ứng viên hàng đầu thay thế Ancelotti ở Real Madrid bên cạnh Juergen Klopp, Joachim Loew, Unai Emery.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, ai sẽ là HLV tiếp theo của Real Madrid?



V.M
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm