Real Madrid: Casemiro, Nacho và Vazquez 'hết cửa' dưới thời Zidane

28/01/2016 07:13 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ sau 3 trận, Real Madrid của Zinedine Zidane đã được định hình. Theo đó, đội hình xuất phát của Zidane sẽ bao gồm Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Modric, Kroos, Isco, Benzema, Bale và Ronaldo. Với James Rodriguez, cầu thủ người Colombia sẽ được trao cơ hội khi Real gặp bế tắc trong tấn công, hoặc trong các trận đấu lớn, anh sẽ được trao cơ hội thay vì Isco.

Ở chiều ngược lại, Casemiro coi như đã hết cơ hội đá chính ở Real Madrid. Anh là cầu thủ có số phút ra sân nhiều thứ 12 ở Real Madrid, nhưng chủ yếu tiền vệ này được ra sân dưới thời Rafa Benitez. Trong 6 trận gần nhất của Real ở Liga, Casemiro được ra sân vỏn vẹn 2 phút (vào sân thay người ở phút 88 trong trận thắng Sociedad 3-1 hôm 30/12).

Ngay cả khi Real của Zidane đại thắng Deportivo 5-0 hay Gijon 5-1, Casemiro cũng không hề được HLV người Pháp đả động đến. Nó khác hẳn với cái cách mà Rafa Benitez sắp xếp đội hình khi còn tại vị. Casemiro được đá chính liên tục kể từ tháng 10 khi anh góp mặt ở đội hình xuất phát các trận đấu lớn với Atletico, Celta Vigo và Sevilla.

Chuyện này không hề khó hiểu nếu biết rằng Casemiro là tiền vệ chuyên về phòng ngự, mà với Benitez, giữ sạch mành lưới là ưu tiên hàng đầu. Thế nên, ngay khi tiếp quản Real, Zidane chỉ trọng dụng cặp tiền vệ trung tâm Modric-Kroos, những người có thiên hướng tấn công hơn.

Một cầu thủ khác bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện là Lucas Vazquez. Cựu cầu thủ Espanyol từng là người được Benitez sử dụng nhiều thứ hai trong số những cầu thủ dự bị, chỉ sau Mateo Kovacic. Anh đã có 10 lần được vào sân trong hiệp 2, so với 14 của Kovacic. Nhưng sau 3 trận đầu tiên dưới thời Zidane, Vazquez chưa được đá một phút nào, thậm chí không được đăng ký cho trận đấu với Gijon.

Tương tự là trung vệ Nacho Fernandez. Cầu thủ trẻ này đã có 11 trận đá chính dưới thời Benitez, và thậm chí còn được gọi lên đội tuyển TBN. Tuy nhiên, với Zidane làm HLV, Nacho 2 lần không được đăng ký thi đấu, và 1 lần ngồi dự bị ở trận còn lại.

Những người có lợi nhất với sự có mặt của Zidane chính là Jese Rodriguez và Isco. Cựu tiền vệ của Malaga đã đá chính cả 3 trận dưới thời Zidane trong khi Jese cũng được vào sân cả 3 lần từ ghế dự bị. Khi Bale dính chấn thương trước Gijon, Jese mới là người được vào sân chứ không phải James.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm