Quan điểm của Sport: Ai chịu trách nhiệm trong vụ Vermaelen?

28/11/2014 08:50 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Theo quan điểm của nhà báo Lluis Mascaro trên tờ Sport (thân Barca), thương vụ Thomas Vermaelen tồn tại quá nhiều điều thiếu minh bạch:

Chúng ta là những nô lệ cho chính những lời nói của chúng ta. Zubizarreta đã nói trong buổi ra mắt Thomas Vermaelen rằng đây là bản hợp đồng sẽ mang lại hiệu ứng ngay lập tức. Giám đốc thể thao này đã phản bội với lời nói ấy khi Vermaelen dính chấn thương. Cậu ta cần phải phẫu thuật và sẽ lỡ toàn bộ phần còn lại của mùa giải. Barca đã phải trả 10 triệu euro cho một cầu thủ không thể chơi một phút nào từ đầu mùa.



Mua Vermaelen trong tình trạng chấn thương, ai phải chịu trách nhiệm?

Ai xứng đáng bị kết tội trong thương vụ Vermaelen? Rõ ràng, nó xuất phát từ chính bộ máy làm việc của Barca. Chúng ta phải truy cứu trách nhiệm. Nếu Zubizarreta thiếu trách nhiệm trong kế hoạch chiêu mộ Vermaelen dù đã biết vấn đề sức khỏe của cậu ta, thì rõ ràng ông ấy phải ra đi. Nếu các bác sĩ cố tình bỏ qua khâu kiểm tra sức khỏe, họ cũng nên đi nốt.

Bất cứ một fan bóng đá nào cũng biết tiền sử của Vermaelen. Hậu vệ người Bỉ đã dính chấn thương tới 20 lần trong suốt 3 năm qua. Mùa trước, cậu ta đã nghỉ tới 35 trong tổng số 56 trận cho Arsenal. Rõ ràng, mua Vermaelen mang tới rất nhiều những rủi ro. Quan trọng hơn, bản hợp đồng của Vermaelen với Arsenal khi ấy chỉ còn thời hạn tới năm 2015.

Cũng có một số nguồn tin cho rằng Barca mua Vermaelen là để bán Sanchez cho Arsenal với giá 40 triệu euro. Ở suy đoán này cũng không có sự logic bởi không ai đi mua một cầu thủ chấn thương với cái lên tới 18 triệu euro cả. Do vậy, bản hợp đồng này vẫn quá mập mờ.

Cần phải nhấn mạnh ở một khía cạnh khác. Barca đã tốn tới 163 triệu euro để mua cầu thủ từ Arsenal, gồm những Petit, Overmars, Song, Hleb... Tất cả đều không phải là những bản hợp đồng thành công... Phải chăng, đã đến lúc ai đó phải từ chức?

T.Giáp
Dịch từ Sport


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm