Pique từng bị chính trọng tài Carballo truất quyền thi đấu hồi 2012

18/08/2015 15:32 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Trọng tài Velasco Carballo truất quyền thi đấu của Gerard Pique ở hiệp 2 tranh lượt về tranh siêu cúp Tây Ban Nha với Athletic Bilbao nhưng đây không phải lần đầu tiên anh bị trọng tài này đuổi khỏi sân.

Trận lượt về tranh siêu cúp Tây Ban Nha với Gerard Pique kết thúc sau 57 phút khi trọng tài chính Velasco Carballo quyết định truất quyền thi đấu với anh vì phản đối trợ lý trọng tài.

Cadena Ser cho biết Pique đã lăng mạ trợ lý trọng tài vì không bắt việt vị cầu thủ Athletic Bilbao. Đây không phải lần đầu tiên trọng tài Carballo truất quyền thi đấu đối với Pique.


Pique từng bị trọng tài Carballo đuổi hồi tháng 3/2012

Hồi tháng 3/2012, ông Carballo đã cảnh cáo Pique trước khi rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu với anh trong trận đấu giữa Barca và Sporting Gijon. “Hãy ngậm miệng lại. Tôi sẽ đuổi anh khỏi sân”.

Ông Carballo đã đe dọa Pique như vậy khi trung vệ của Barca phàn nàn trong lúc đi vào đường hầm lúc nghỉ giữa hiệp về chuyện ông đã không thổi penalty cho đội bóng của anh ở tình huống Seydou Keita ngã trong vòng cấm Gijon.

Tính huống xảy ra cuối hiêp 1 và khi đó ngoài Pique còn có vài cầu thủ Barca khác cũng phàn nàn với ông Velasco Carballo về quyết định không thổi penalty cho Barca.

Sau đó ông Carballo truất quyền thi đấu của Pique ở hiệp 2. Pique có nói với ông Carles Naval (Quan chức của Barca) là “ông đã bảo tôi làm việc đó” (tức là khiếu nại với trọng tài Velasco Carballo về tình huống không thổi penalty).

Có vẻ như câu chuyện không dừng ở đó và một lần nữa Pique lại kết thúc một trận đấu mà ông Velasco Carballo cầm còi trong phòng thay đồ.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm