PHỎNG VẤN Carlo Ancelotti: 'Balotelli nói nhiều quá. Đổi áo sau giờ nghỉ? Chẳng sao!'

04/11/2014 11:15 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trong buổi họp báo trước trận tái đấu Liverpool, HLV Carlo Ancelotti của Real Madrid nói ông muốn gia hạn hợp đồng, nhưng không cần vội. “Vấn đề này là chuyện nhỏ thôi, khi hợp đồng của bạn còn một năm rưỡi nữa mới đáo hạn”.

Về Bale: “Cậu ấy ổn. Nhưng chúng tôi lại không có Carvajal, Coentrao, Khedira, Jesse, Illarra. Vấn đề bây giờ là liệu chúng tôi có nên cho một cầu thủ vừa bình phục chấn thương thi đấu, để những cầu thủ khác nghỉ ngơi hay không mà thôi. Tôi sẽ quyết định vào ngày mai”.

Cristiano Ronaldo: “Tôi không nghĩ cậu ấy nghĩ về kỉ lục của Raul. Bạn có thể đạt đến kỉ lục ấy vào ngày mai hoặc trong một trận khác. Cậu ấy tập trung chơi cho tốt vì đội bóng, chứ không vì kỉ lục”.

Kế hoạch thi đấu: “Công việc êm xuôi cả, chúng tôi rất ổn. Trong bóng đá, nhìn chung không có nhiều thời gian chuẩn bị. Các cầu thủ phải tập luyện để đạt điều kiện lý tưởng. Chúng tôi hy vọng có thể duy trì phong độ đến tháng 3 hoặc tháng 4. Phong độ tốt hôm nay không có nghĩa là sẽ tốt vào tháng 3, tháng 4. Xoay vòng đội hình rất quan trọng để đội bóng đạt phong độ tốt từ giờ đến cuối mùa”.

Nghỉ ngơi: “Tôi không lo lắng về chuyện này. Đội bóng rất tự tin và chúng tôi tập trung chơi bóng. Chúng tôi đã chơi tốt trước Granada và nghĩ về Liverpool. Các cầu thủ biết rõ hơn tôi, rằng mọi trận đấu đều khó lường. Bạn có thể duy trì phong độ, có thể tiến bộ, có thể thụt lùi, trận nào cũng là bí ẩn. Không thành vấn đề nếu chúng tôi thua một trận đấu. Đội bóng này toàn những nhà thể thao chuyên nghiệp”.

Chấn thương của Carvajal: “Cậu ấy hơi đau ở gân khoeo. Cậu ấy đã kiểm tra chấn thương vào sáng nay và sẽ hồi phục trong vòng 1 tuần. Chúng tôi sẽ nghỉ thi đấu vì đội tuyển quốc gia thi đấu. Tình hình tương tự với Coentrao. Jesse sẽ tập riêng nhưng vẫn chưa biết khi nào mới trở lại tập luyện, thi đấu cùng cả đội”.

Coentrao: “Coentrao sẽ trở về Bồ Đào Nha, nơi cậu ấy tập luyện để hồi phục. Tuần này cậu ấy tập riêng. Hai tuần tới cậu ấy sẽ tập cùng cả đội và sẽ thường xuyên chơi như năm ngoái… Năm ngoái cậu ấy cùng Marcelo đã chơi rất tốt”.

Phong cách: “Chúng tôi phải chơi với thái độ, phong cách đồng nhất. Chúng tôi đã xây dựng phong cách bóng đá từ năm ngoái…”

Isco: “Cậu ấy đang chơi rất tốt. Đấy là cầu thủ gương mẫu. Cậu ấy có kĩ thuật điêu luyện đến khó tin và do đó những người yêu bóng đá muốn xem cậu ấy chơi bóng. Cậu ấy xứng đáng được ngợi khen, nhưng điều này chẳng khiến tôi ngạc nhiên”.

Gia hạn hợp đồng: “Tôi không biết khi nào thì Chủ tịch sẽ bắt đầu đàm phán gia hạn hợp đồng. Với các cầu thủ này, tôi cảm thấy rất thoải mái. Tôi nghĩ đây là thời điểm phù hợp để nói về chuyện gia hạn hợp đồng. Tôi còn 1 năm rưỡi hợp đồng. Tôi muốn tiếp tục gắn bó với CLB và đội bóng này khiến tôi hạnh phúc”.

Đội bóng: “Tôi thích nói chuyện với cả đội, không chỉ với từng cầu thủ. Chúng tôi có nhiều cầu thủ giỏi. Trong đội, ai cũng hiểu tầm quan trọng của từng cá nhân. Chúng tôi chơi tốt và chúng tôi tập trung thi đấu”.


Balotelli nói nhiều, làm ít!?

Balotelli: “Cậu ta nói nhiều quá. Cậu ta giỏi. Đội bóng vừa mất Suarez và muốn tìm ra nhân tố chủ chốt. Balotelli gặp rắc rối với Liverpool. Balotelli không phải toàn bộ vấn đề của Liverpool. Đổi áo trong giờ nghỉ là chuyện thường gặp. Chúng tôi sẽ không trừng phạt Marcelo nếu cậu ấy đổi áo với địch thủ”.

Cristiano Ronaldo: “Trong các cuộc họp báo, tôi ít nói về Cristiano. Rất khó tìm ra từ phù hợp để mô tả cậu ấy. Cậu ấy là cậu thủ hảo hạng và một nhà thể thao chuyên nghiệp tuyệt vời. Khi Cristiano chơi, chúng tôi dẫn trước 1 bàn. Nghe giống đùa phải không, nhưng đúng là thế đấy”.

H.Đ
Theo Marca

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm