Paris Saint-Germain chẳng cần e dè trước Barcelona!

15/04/2015 16:20 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Họ đều đang sở hữu những ngôi sao hàng đầu châu Âu, đều đang được coi là những ứng cử viên “ăn ba”, “ăn tư” sáng giá. Màn đụng độ lần này sẽ khiến nhiều người phải... ngán ngẩm, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều điều thú vị.

Lần thứ hai ở Champions League mùa này và lần thứ ba trong ba mùa gần đây, Paris Saint-Germain sẽ lại đối đầu với Barcelona. Đội bóng của HLV Laurent Blanc là đội đầu tiên được xướng tên trong lễ bốc thăm cho vòng tứ kết, và tiếp sau đó là CLB xứ Catalan. PSG sẽ đá sân nhà ở trận lượt đi.

Duyên nợ chất chồng

Trước đó, cũng trong mùa này, họ gặp nhau 2 lần ở bảng F và mỗi đội thắng 1 trận. 2 mùa trước, cả 2 lần họ gặp nhau đều có kết quả hòa và PSG bị loại với tổng tỉ số 3-3. Tổng cộng, họ đã gặp nhau 7 lần với thành tích rất cân bằng: 2 chiến thắng cho mỗi đội và 3 trận hòa.

Nếu nhà ĐKVĐ Pháp muốn tránh lần thứ 3 liên tiếp bị loại ở giải đấu, họ sẽ phải vượt qua đối thủ quen mặt từ xứ Catalan. Lần gặp nhau trước đây của 2 đội ở vòng tứ kết cũng diễn ra với bối cảnh tương tự. Trận lượt đi ở Parc des Princes kết thúc với tỉ số 2-2, trong khi cuộc tái đấu tại Camp Nou là 1-1 và Barca đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách.

Trước khi có kết quả bốc thăm, các CĐV ở Paris hẳn không muốn nhìn thấy cái tên Barcelona. Họ không sợ hãi đối thủ này, mà có lẽ đã ngán ngẩm với việc xem cùng một trận đấu lớn trong mấy mùa qua sau khi đội nhà trở lại là một gương mặt quen thuộc ở Champions League.

Tuy nhiên, có nhiều lý do cho thấy PSG nên hài lòng với lá thăm của họ.

Trước hết, đội bóng của HLV Laurent Blanc đã chứng tỏ trước đó ở mùa này rằng họ có thể đánh bại đội đang dẫn đầu La Liga với chiến thắng 3-2 ở Parc des Princes. Thứ hai, giống như Chelsea ở vòng 16 đội, CLB Ligue 1 sẽ muốn phục thù sau khi bị loại khỏi tứ kết vì luật bàn thắng sân khách mùa trước.

PSG luôn chơi tốt hơn mỗi khi gặp các đối thủ lớn mà họ quen mặt, và Barcelona giờ là một đối thủ như thế, khi cả hai từng gặp nhau mùa này và hiện vẫn còn những HLV cũ. Blanc và các cầu thủ của ông không hề chơi tệ trong trận thua 1-3 ở Camp Nou sau đó. Nếu dứt điểm tốt hơn, họ sẽ đủ sức đi tiếp nếu đó là một cuộc đấu loại trực tiếp 2 lượt.


PSG và Barca đã gặp nhau quá nhiều những năm qua

Nỗi lo cho Blanc

Vấn đề lớn nhất với PSG hiện giờ là việc cả Zlatan Ibrahimovic và Marco Verratti đều lỡ trận lượt đi vì án treo giò. Đội bóng Pháp từng đánh bại Barca 3-2 trên sân nhà dù không có tiền đạo người Thụy Điển, nhưng tiền vệ người Italy có lẽ mới là người quan trọng hơn, một nhân vật rất khó thay thế trong đội hình PSG.

Nhưng bù lại, Lucas Moura đã chơi rất xuất sắc ở cả 2 trận vòng bảng trước Barca và sẽ kịp bình phục chấn thương cho màn tái đấu. Tốc độ của tiền vệ người Brazil đã gây ra rất nhiều rắc rối cho hàng thủ đối phương, cả ở Parc des Princes và Camp Nou.

PSG cũng sở hữu một số cựu cầu thủ Barcelona trong đội hình. Những người như Maxwell, vừa gia hạn hợp đồng với CLB tới năm 2016, Thiago Motta và Ibrahimovic đều sẽ rất quan trọng trong sứ mệnh đánh bại gã khổng lồ Catalan của Blanc.

Kết quả bốc thăm là không dễ dàng với PSG, nhưng xét cho cùng, đó là kiểu thách thức mà họ phải đối mặt nếu họ còn muốn ở đỉnh cao châu Âu. Việc PSG loại được Chelsea ở vòng 16 đội cho thấy họ thuộc về nhóm những đội mạnh nhất ở Champions League. Loại nốt Barca, đây sẽ là lần đầu tiên họ vào bán kết giải đấu kể từ mùa 1994-95. Rốt cuộc, để trở thành đội mạnh nhất, bạn sẽ phải đánh bại những đối thủ mạnh nhất.

Trần Trọng
Theo ESPNFC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm