Neymar sắm vai 'mất tích' trong năm 2014

04/03/2014 08:05 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Neymar đang không hạnh phúc. Thành tích trên sân cỏ và cuộc sống ngoài sân cỏ của anh đều đang không suôn sẻ.

Kể từ năm 2014, tiền đạo người Brazil không còn duy trì được phong độ như năm cũ. Anh bắt đầu năm mới bằng một chấn thương bong gân mắt cá, sau đó dính vào tranh cãi hợp đồng với Barcelona và Santos.

Từ đầu năm 2014, Neymar chỉ ghi 1 bàn, nghĩa là cầu thủ đắt giá này mới ghi 12 bàn qua 30 trận trong mùa giải. Bàn duy nhất Neymar ghi ở trận thắng Rayo Vallecano dễ dàng với tỉ số 6-0 ở vòng 24. Trận gặp Real Sociedad là trận tồi tệ nhất của Neymar trong màu áo Barcelona, khi anh lạc lõng trên sân. Sau đó Neymar cũng lại đá tệ trận gặp Almeria vừa qua khi bỏ lỡ một cơ hội gia tăng cách biệt cho Barca.

Neymar đang sa sút không phanh.

Neymar đang sa sút không phanh.

Chấn thương có lẽ là nguyên nhân khiến cầu thủ người Brazil sa sút. Anh phải nghỉ hơn 1 tháng và khi trở lại, cảm hứng thi đấu mất hẳn. Chấn thương mắt cá chân của Neymar xảy ra vào ngày 17/1/2014 tại vòng knock-out của Cúp nhà Vua trước Getafe. Trong suốt khoảng thời gian này, CLB dính vào bê bối ngoài sân cỏ với hợp đồng của Neymar hồi mùa Hè. Chủ tịch Barcelona Sandro Rosell phải từ chức. Chủ tịch Bartomeu vừa lên thay đã phải cơ cấu lại Ban lãnh đạo, lên kế hoạch trả nợ và đối phó với truyền thông, tránh làm vụ việc ngày càng ầm ĩ.

Tổng cộng, Barca phải trả cho cơ quan thuế thêm 13,5 triệu euro nữa tiền chuyển nhượng Neymar. Như vậy, tính mọi khoản thì giá chuyển nhượng Neymar có thể lên đến hơn 100 triệu euro, chứ không phải khoảng 57,1 triệu euro như thông báo ban đầu của Barca. Vì sự nhập nhèm này, phía Santos cũng lãnh đủ khi các cuộc điều tra bắt đầu được tổ chức.

Quãng thời gian khó khăn này của Neymar không biết bao giờ mới chấm dứt. Anh đã thi đấu Confed Cup cả mùa Hè nhưng chắc chắn sẽ không được nghỉ ngơi dù chỉ 1 phút. HLV tuyển Brazil Felipe Scolari vừa gọi anh cho trận giao hữu gặp Nam Phi tại Johannesburg. Đây là trận đấu cuối cùng của Selecao trước khi ông Scolari chốt danh sách dự World Cup 2014 vào ngày 7/5.

Gia Hưng
Theo Marca

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm