Messi từ chối mọi cuộc gọi từ BLĐ Barca, các cule như ngồi... trên lửa

24/11/2017 07:34 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Fan Barca hẳn sẽ rất sốt ruột khi thấy hợp đồng của Lionel Messi sẽ hết hạn vào cuối mùa này, mà ngôi sao người Argentina thì chẳng mảy may quan tâm đến việc gia hạn.

Tương lai của Lionel Messi vẫn là một dấu hỏi lớn. Trong khi hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào cuối mùa, nhưng anh thì vẫn chẳng mảy may quan tâm, thậm chí là còn từ chối mọi cuộc gọi đến từ bãn lãnh đạo của CLB.

Nếu không có điều gì xảy ra, thì phiên chợ Đông sẽ là lúc Messi ngồi vào bàn đàm phán cùng các CLB khác, và ra đi theo dạng tự do vào mùa Hè năm tới.

Theo Diario Gol, Messi đã từ chối cuộc gọi từ một quan chức cấp cao trong BLĐ Barca, để khỏi phải nghe những lời mời mọc.

Chú thích ảnh
Messi từ chối nhận cuộc gọi từ BLĐ Barca

Đến cả người đồng đội Ivan Rakitic cũng phải thừa nhận, rằng anh không hề biết ý định của Messi là như thế nào. Anh nói: “Tôi không chắc liệu anh ấy có ở lại hay không. Cậu ấy vẫn như vậy, và chúng tôi thì cũng ít khi bàn về vấn đề này. Chúng tôi tin tưởng ở cậu ấy, và hy vọng cậu ấy cũng sẽ luôn tin ở chúng tôi.

Vì sao Messi không ký hợp đồng mới với Barca?

Vì sao Messi không ký hợp đồng mới với Barca?

Chỉ còn hơn một tháng nữa là Leo Messi được tự do đàm phán hợp đồng với một đội bóng khác mà không phải Barca, cho dù Barca đã thông báo hồi tháng Bảy rằng hợp đồng mới của tiền đạo người Argentina đã được ký kết.

Leo là một phần của đội bóng, và tôi muốn anh ấy ở lại, ở lại mãi mãi”, Rakitic kỳ vọng.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Bartomeu lại cho rằng, Messi đã gia hạn và muốn gắn bó với CLB đến năm 2022

Chưa biết thực hư thế nào, nhưng hồi đầu tuần này, chủ tịch Barcelona, ông Josep Maria Bartomeu lại tiết lộ rằng, Messi đã đặt bút ký 3 hợp đồng mới với đội chủ sân Camp Nou. Nội dung của hợp đồng thì chưa được tiết lộ, nhưng ông Bartomeu cho rằng, Messi từng khẳng định sẽ ở lại Barca, ít nhất là tới năm 2022.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm