Messi kiến tạo cho đồng đội, vậy ai kiến tạo cho Messi?

29/09/2014 16:00 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Tờ Sport của Catalunya vừa thống kê được rằng, Daniel Alves chính là đối tác ăn ý nhất của Lionel Messi trên hàng công Barcelona suốt 7 năm qua.

Messi hiện là chân chuyền số 1 của Barca và Liga với 7 đường kiến tạo mùa giải này, còn Alves là chân chuyền số 1 của Messi. Trong 7 mùa giải thi đấu cùng nhau, từ khi Alves gia nhập Barca vào mùa 2008-09, cầu thủ người Brazil đã đóng góp vào 37 bàn thắng của Messi, trong tổng số 359 bàn mà cầu thủ người Argentina đã ghi cho Barca – nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào. Cao hơn Xavi Hernandez (32) và Andres Iniesta (30).

Xét chung cho toàn đội Barca thì Dani Alves cũng nằm trong số những chân chuyền xuất sắc nhất. Anh đã kiến tạo 78 bàn thắng cho đồng đội, gồm 55 bàn ở Liga, 11 bàn tại Champions League, 7 bàn ở Copa del Rey, 2 bàn ở Siêu cúp Tây Ban Nha và 3 bàn ở Cúp vô địch thế giới các CLB. Mùa này, Alves đã kiến tạo nên 1 bàn.

Đóng góp nhiều như vậy nhưng Daniel Alves nhiều khả năng sẽ rời Barca vào cuối mùa này. Hợp đồng của anh có hạn đến ngày 30/6/2015, và Alves có thể sẽ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.

Barca không muốn gia hạn hợp đồng với Alves khi anh đã 31 tuổi (32 vào năm sau), và Barca đã mua thêm hậu vệ Douglas để chuẩn bị cho ngày Alves ra đi.

Với Messi, cuối tuần qua anh đã đã đạt đến mốc 401 bàn trong sự nghiệp, sau khi ghi cú đúp trận gặp Granada. Ở tuổi 27, Messi đã ghi 359 bàn cho Barca và 42 bàn cho đội tuyển Argentina.

(tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm