Messi có nguy cơ chấn thương vì phải đá sân... ruộng

20/03/2016 07:36 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Nói không quá, chất lượng mặt cỏ ở SVĐ Mario Kempes thời điểm này chẳng khác nào một sào ruộng.

Lionel Messi, Sergio Aguero hay Angel Di Maria sẽ có nguy cơ lớn gặp phải những chấn thương chỉ vì quá quen với những mặt cỏ được chăm chút từng li tại Châu Âu.

Chuyện là, SVĐ Mario Kempes đã được lựa chọn là nơi tổ chức các trận đấu vòng loại World Cup 2018 của Argentina vào tháng Hai tới. Nhưng, vì một lý do nào đó, các nhà chức trách trong vùng đã cho phép tổ chức một sự kiện âm nhạc - nơi các khán giả có thể hò reo nhảy múa trên các mặt sân - diễn ra trong tuần vừa qua.


Nhìn có vẻ không được chuyên nghiệp cho lắm!

Đã có những lời cảnh báo được gửi đến các siêu sao của Argentina khi sau sự kiện này chỉ 2 ngày, trận đấu ở giải quốc nội giữa Talleres và Instiuto vẫn diễn ra. Mariano Pavone đã phải khập khiễng rời sân vì phải đá trên... mặt ruộng.

“Mặt sân là quá tệ, và sẽ phải mất rất nhiều thời gian và tiền của để thay đổi điều này”, Hernan Toledo, đồng đội của Pavone tỏ ra bức xúc.


Nguy cơ chấn thương tiềm ẩn đối với các siêu sao Argentina

Nếu không có gì thay đổi, Messi cùng các đồng đội sẽ đối mặt với Bolivia vào ngày 29 tháng 3 tới, trên mặt cỏ tồi tàn của SVĐ Mario Kempes, tại thành phố Cordoba.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm