Mất Ronaldo là cái cớ để Perez tiêu tiền

18/07/2018 07:16 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Đã 4 năm rồi Florentino Perez nói không với chính sách “Galacticos” trên thị trường chuyển nhượng. Giờ đây, khi mất Cristiano Ronaldo, Real Madrid chắc chắn phá vỡ kỷ lục về mua sắm.

Thói quen “sưu tầm” ngôi sao World Cup là một lý do khác để chờ đợi Chủ tịch Perez náo loạn mùa Hè chuyển nhượng 2018.

Thói quen của Perez

Jose Mourinho từng nhấn mạnh, phong độ ở World Cup không phản ánh đúng giá trị của các cầu thủ. Bởi vì, mỗi đội tuyển, mỗi HLV có sự chuẩn bị khác nhau cho giải đấu chỉ kéo dài trong 1 tháng. Việc các ngôi sao lớn nhất thế giới, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Neymar lần lượt rời nước Nga sớm chứng minh cho nhận định của Mourinho. Tuy nhiên, thực tế là khi còn dẫn Real Madrid, Mourinho từng được mua 2 ngôi sao World Cup và ông rất hài lòng.

Đó là mùa Hè 2010. Khi Mourinho rời Inter để gia nhập Real Madrid, ông được Chủ tịch Perez tặng món quà là hai tiền vệ Mesut Oezil và Sami Khedira – những thành viên trẻ của tuyển Đức thi đấu ở Nam Phi. Rồi thêm Angel Di Maria, nhân tố chính trong đội hình Argentina mà Diego Maradona xây dựng.

Perez là một người luôn thích những ngôi sao World Cup. Năm 2014, James Rodriguez giành giải thưởng Vua phá lưới, và ông trùm ngành xây dựng thương mại Tây Ban Nha ngay lập tức mua anh. Chi phí Real Madrid bỏ ra cho James – người ghi 6 bàn cho Colombia tại Brazil – là 80 triệu euro. Đây cũng là trường hợp cuối cùng trong chính sách “Galacticos”, tính đến thời điểm này. Sau James, Perez không còn thực hiện những thương vụ “bom tấn”, mà ông chỉ tập trung mua cầu thủ trẻ.

Ngôi sao World Cup đầu tiên mà Perez mua là Ronaldo (“Người ngoài hành tinh”, tất nhiên!). Năm 2002, Ronaldo ghi 8 bàn thắng giúp Brazil lần thứ 5 giành danh hiệu vô địch thế giới, trong kỳ World Cup đầu tiên tổ chức ở châu Á (Hàn Quốc – Nhật Bản). Từ Tây Ban Nha, Perez liền bỏ ra 45 triệu euro mang anh về bộ sưu tập ngôi sao của mình. Ronaldo cũng là Vua phá lưới có nhiều bàn thắng nhất, kể từ sau Gerd Mueller ở Mexico 1970 (10 bàn).

Mùa Hè này, Real mới chỉ mua hậu vệ phải Alvaro Odriozola (30 triệu euro), Andriy Lunin (8,5) - thủ môn 19 tuổi người Ukraine, cũng như đón Vinicius Junior – chàng trai 18 tuổi mà họ mua năm 2017 với giá 45 triệu euro. Chưa có một ngôi sao lớn nào. Điều đó cũng có nghĩa, những ngày tới mới thực sự là khoảng thời gian Perez “đi chợ”, chính thức tiến hành cuộc cách mạng sau 3 danh hiệu Champions League liên tiếp.

Mourinho: 'Với Ronaldo, Serie A giờ là giải đấu quan trọng nhất thế giới'

Mourinho: 'Với Ronaldo, Serie A giờ là giải đấu quan trọng nhất thế giới'

HLV Jose Mourinho tin rằng Serie A sẽ hưởng lợi lớn từ vụ chuyển nhượng của Cristiano Ronaldo sang Juventus.

Sẽ có kỷ lục chuyển nhượng?

Đúng 9 năm trước, Perez khiến cả châu Âu chao đảo với việc tiến hành chính sách “Galacticos” với tổng giá trị chuyển nhượng 261 triệu euro. Đây là kỷ lục trong lịch sử Real và bóng đá Tây Ban Nha, cho đến khi Barca phá vỡ năm ngoái với 323,8 triệu euro (tính cả hai kỳ, mùa Hè và mùa Đông). Trong đó, có 94 triệu euro cho Cristiano Ronaldo – kỷ lục cá nhân tại thời điểm bấy giờ, và chính Real phá vỡ với Gareth Bale trong mùa Hè 2013; 67 triệu euro cho Kaka; 70 triệu euro cho Xabi Alonso và Karim Benzema, cùng một số gương mặt khác.

Ngôi sao nào ở World Cup 2018 sẽ được Perez liên hệ? Ở Madrid, nhiều tờ báo thực hiện những cuộc khảo sát về các mục tiêu mà Real có thể mua, từ Mbappe đến Neymar, rồi Eden Hazard và Harry Kane. Không loại trừ khả năng có nhiều hơn một người trong nhóm này gia nhập Bernabeu, khi mà ngoài việc làm mới đội bóng, Perez còn phải có gương mặt phù hợp để thay thế Ronaldo. Không chỉ cần sự thay thế về chuyên môn, Perez còn phải phát triển thương mại.

Sau những năm đóng cửa với ngôi sao, Perez sẵn sàng chi đậm để thực hiện cuộc cách mạng lớn. Không chỉ vậy, có thể Perez sẽ bán một số nhân sự hiện nay. Benzema khó được giữ lại, khi mà Zidane và Ronaldo đều không còn ở Madrid. HLV Ancelotti đang muốn tái ngộ anh ở Napoli. Gareth Bale cũng nằm trong danh sách có thể chuyển nhượng, vì anh không phải mẫu cầu thủ mà HLV Lopetegui muốn.

Mua những ngôi sao lớn cũng là cách để Perez thúc đẩy giá trị thương mại cho Real Madrid, sau khi họ bị M.U qua mặt, cùng với áp lực lớn từ Barca.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm