Luis Enrique phải làm những gì cho Barca?

20/05/2014 14:08 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Luis Enrique, cựu HLV của Barcelona B, Roma và Celta Vigo, bắt tay vào công việc ở đội một Barca, ông sẽ phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn nhất: giúp đội bóng xứ Catalunya vượt qua nỗi ám ảnh trắng tay ở mùa bóng vừa qua, điều chưa từng xảy ra kể từ khi Pep Guardiola lên năm đội năm 2008.

Cùng thời điểm Enrique ra mắt với tư cách là HLV Barca, Marc-Andre Ter Stegen cũng chính thức cập bến Camp Nou từ Borussia Monchengladbach. Thủ môn 22 tuổi người Đức sẽ là sự thay thế trực tiếp cho Victor Valdes. Nhưng các cuộc mua bán của Barca chưa dừng lại ở đó.

Thay máu triệt để

Barca vừa xác nhận rằng Jose Pinto sẽ không còn đóng vai trò là thủ môn dự bị cho họ nữa, đồng nghĩa với việc cầu thủ này sẽ rời Camp Nou. Quãng thời gian đóng thế Valdes vào giai đoạn cuối mùa vừa qua đã chứng tỏ rằng Pinto, bạn thân của Lionel Messi, không xứng tầm để Barca có thể đặt niềm tin trong những tình huống khẩn cấp. Vì thế, dù đã có Ter Stegen, Barca vẫn sẽ phải chiêu mộ một thủ môn nữa với các mục tiêu Diego Alves (Valencia), Keylor Navas (Levante), Willy Caballero (Malaga) và Pepe Reina (Liverpool).


Rất nhiều khó khăn đang chờ đợi Enrique

Dani Alves cũng sẽ theo chân Valdes và Pinto rời Barca bởi vụ chuyển nhượng hậu vệ phải người Brazil tới PSG chỉ còn thiếu một thông báo chính thức là hoàn tất. Do đó, một trong những công việc khó khăn nhất của Enrique trên cương vị mới sẽ là tìm kiếm người thay thế Alves, một công thần trong giai đoạn thành công nhất lịch sử đội bóng. Barca đã có Martin Montoya nhưng tài năng trẻ này chưa thể là một sự thay thế xứng tầm cho Alves.

Ở trung tâm hàng thủ, vấn đề còn nan giải hơn với Enrique. Ông không chỉ cần một người mới để thay thế Carles Puyol mà còn cần phải bổ sung nữa khi chứng kiến Barca để thủng lưới một cách dễ dàng rất nhiều lần trong mùa giải vừa qua. Aymeric Laporte của Athletic Bilbao và Inigo Martinez của Real Sociedad đang nằm trong tầm ngắm của Barca. Đội bóng xứ Catalunya thích Vincent Kompany và Javi Martinez hơn nhưng cả hai đều không có ý định rời CLB hiện tại của họ, cho dù Barca có bỏ ra bao nhiêu tiền đi chăng nữa.


Barca nhắm tới cả Pogba (phải)

Ở tuyến giữa, Alex Song được cho là không nằm trong kế hoạch của Enrique. Ông ưa thích Rafinha hơn và thực tế là Enrique đã đưa tiền vệ này trở lại Camp Nou sau quãng thời gian cho mượn ở Celta Vigo, nơi hai người vừa cùng nhau trải qua một mùa bóng thành công. Nhưng như thế là chưa đủ. Barca còn muốn có Paul Pogba cho dù họ biết rằng Juventus sẽ không bao giờ bán ngôi sao người Pháp. Toni Kroos là một mục tiêu khác nhưng tiền vệ người Đức người Pháp nhiều khả năng sẽ tái ngộ Louis van Gaal ở Man United hơn. Enrique được cho là đã rất thất vọng khi Barca bán Thiago Alcantara, anh trai của Rafinha, cho Bayern Munich và ông sẽ tìm kiếm một mẫu tiền vệ tương tự ở Liga.

Giải quyết “đầu ra” và vấn đề Messi

Tất nhiên, để có tiền mua sắm, Barca phải bán ít nhất một ngôi sao lớn. Cesc Fabregas, Pedro và Alexis Sanchez đều có thể ra đi nếu Barca nhận được lời đề nghị hợp lý. Trong đó, khả năng Sanchez ra đi là cao hơn cả khi cầu thủ người Chile đang được Juventus săn đón ráo riết. Cristian Tello, Adriano, Ibrahim Afellay và Isaac Cuenca cũng phải tìm bến đỗ mới để dọn đường cho Gerard Delofeu trở lại.


Fabregas có thể ra đi với giá 45 triệu euro

Enrique cũng sẽ ngồi lại với Xavi và Javier Mascherano để thảo luận về tương lai của bộ đôi này bởi cả hai đều không được đảm bảo một suất đá chính dưới triều đại mới. Barca và cá nhân Enrique có sự tôn trọng rất lớn với Xavi và Mascherano nên chính họ sẽ tự quyết định số phận của mình. Xavi hiện đang được một đội bóng ở MLS săn đón trong khi Mascherano đã nằm trong tầm ngắm của các đại diện từ Serie A.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của Enrique vẫn nằm ở một cái tên quen thuộc: Lionel Messi. Tiền đạo người Argentina vừa trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới (20 triệu euro/năm) sau khi ký hợp đồng mới với Barca, nhưng vào thời điểm này, Messi dường như chỉ còn là cái bóng của anh thời đỉnh cao. Nhiệm vụ của Enrique là phải giúp Messi trở lại chính mình, hay đơn giản hơn là lấy lại niềm vui khi chơi bóng.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm