Luis Enrique: Một trận đấu không thể quyết định cuộc đua vô địch

30/01/2016 07:42 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Trước trận đại chiến ở ngôi đầu La Liga tối nay, HLV Luis Enrique đang cố làm giảm sức ép khi tuyên bố rằng một trận đấu không thể quyết định được cuộc đua vô địch.

Ở thời điểm hiện tại, cả Barca và Atletico đang cùng được 48 điểm, nhưng Barca đang xếp trên nhờ hơn cả về đối đầu (thắng 2-1 ở lượt đi) cũng như hiệu số bàn thắng bại (+36 so với +22). Hơn thế nữa, Barca còn đá ít hơn Atletico một trận bởi tháng trước họ còn bận tham dự FIFA Club World Cup. Xếp thứ ba, với 4 điểm ít hơn là Real Madrid.

“Top đầu đang rất căng thẳng và tôi nghĩ tình hình sẽ còn tiếp tục như thế này”, Enrique mở đầu cuộc họp báo bằng nhận xét như vậy, “Bất cứ đội nào cũng có thể gây khó dễ cho bạn. Trận đấu với Atletico vì thế chẳng phải là cuộc so tài quyết định cuộc đua vô địch”.


Luis Enrique không cho rằng Barca-Atletico là trận quyết định chức vô địch La Liga

Nhưng nói như thế không có nghĩa Barca xem nhẹ trận đấu này “Họ (Atletico) là đối thủ trực tiếp, và đây là một trận đấu quan trọng bởi vì giải đấu này phân định thứ hạng bằng kết quả đối đầu. Chúng tôi hy vọng sẽ chơi một trận hay, tạo được những cơ hội tốt và được ủng hộ bởi một sân Camp Nou chật cứng khán giả”, chiến lược gia người Asturias quả quyết. Xét về đối đầu, Barca đã thắng Atletico ở 5 trận gần nhất, và chỉ cần không thua ở trận đấu tối nay, là họ sẽ chắc chắn xếp trên Atletico nếu hai đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải này.

Về phía Atletico, HLV Diego Simeone thì không tiếc lời ca ngợi bộ ba MSN, những người đã ghi 122 bàn thắng giúp Barca giành cú ăn ba mùa trước, và mùa này, con số ấy là 71. "Bộ ba tấn công của họ có chất lượng hàng đầu, bởi vậy chúng tôi cần tập trung tuyệt đối suốt 90 phút. Việc ký hợp đồng với Suarez đã giúp họ mạnh hơn rất nhiều. Và điều tuyệt vời là không hề có sự ganh tị nào giữa bộ ba ấy. Barca là đội bóng hay nhất thế giới, và bộ ba ấy cũng thế, đó là điều rất hiếm gặp”, chiến lược gia người Argentina ca ngợi đối phương.

Simeone rất dè chừng bộ ba MSN của Barca

Thứ Tư vừa rồi, Atletico vừa bị Celta Vigo loại khỏi cúp Nhà vua. Từ đầu năm, họ chỉ ghi 12 bàn trong 8 trận, trong đó phân nửa thuộc về Antoine Griezmann. Tuy nhiên, Simeone vẫn khá lạc quan: “Chúng tôi vẫn đang ở vị trí thuận lợi ở La Liga. Atletico bị loại khỏi Cúp Nhà vua đơn giản vì Celta chơi tốt hơn trong ngày hôm ấy. Nhưng chúng tôi vẫn còn hy vọng tại Champions League, và tôi nghĩ đội bóng đang có phong độ tốt”.

T.C
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm