Laporta làm Chủ tịch Barca, Guardiola có về lại 'chốn xưa'?

09/03/2021 16:17 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Joan Laporta đã một lần nữa đắc cử Chủ tịch Barca sau cuộc bỏ phiếu hôm 7/3. Liệu sự trở lại của Laporta có thúc đẩy Pep Guardiola trở lại Barca?

Man City: Chỉ một chữ ký, Guardiola giải quyết gọn 3 vị trí có vấn đề

Man City: Chỉ một chữ ký, Guardiola giải quyết gọn 3 vị trí có vấn đề

Man City đang củng cố vững chắc ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh và cho thấy không đối thủ nào có thể ngăn cản họ vô địch mùa này. Chìa khóa thành công nằm ở trung vệ tân binh Ruben Dias.

Sau khi đắc cử Chủ tịch Barca nhiệm kỳ 2 sau lần 1 là giai đoạn 2003-2010, ông Laporta tuyên bố mục tiêu của ông là giúp Barca khôi phục sức mạnh tài chính và tái chinh phục vinh quang ở cúp C1.

Đó là dự án quan trọng và đầy thách thức. Laporta đã nói đúng những gì mà không chỉ các CĐV Barca mà chắc chắn nhiều cầu thủ của đội bóng này mong mỏi. Chắc chắn phía trước là cả con đường dài phải đi nhưng lời hứa hẹn của Laporta liệu có tạo ra hiệu ứng nào không?

Đó là một khả năng. Sự trở lại của Laporta trên chiếc ghế quyền lực cao nhất ở Camp Nou có thể thúc đẩy Messi và nhiều ngôi sao khác quyết định ở lại.

Thực tế, mấu chốt vấn đề là Messi. Những thành công lớn của Barca trong hơn một thập niên qua gắn liền với dấu ấn và đóng góp cực lớn của Messi và để Laporta có thể dễ dàng hơn trong việc theo đuổi dự án hồi sinh Barca trong tương lai thì việc Messi ở lại là rất quan trọng.

Chú thích ảnh
Laporta đắc cử Chủ tịch Barca, Guardiola có trở lại Camp Nou?

Như đã nói, việc Laporta một lần nữa đắc cử Chủ tịch Barca hoàn toàn có thể thúc đẩy Messi quyết định ở lại Camp Nou bởi Laporta có quan hệ tốt với Messi và ở chiều ngược lại, Messi cũng cảm thấy thoải mái khi chơi bóng dưới thời Laporta làm Chủ tịch.

Và nếu Laporta làm Chủ tịch và Messi ở lại, Pep Guardiola cũng có thể trở lại Camp Nou? Đấy cũng là một khả năng nhưng khả năng này không rõ ràng như việc Laporta ở lại có thể thúc đẩy Messi ở lại.

Lí do? Dĩ nhiên Guardiola và Laporta có mối quan hệ tốt đẹp. Nhiệm kỳ 1 làm Chủ tịch Barca của ông Laporta cũng chứng kiến những thành công đáng kể của Guardiola trên ghế HLV với 1 cúp vô địch C1 năm 2009 và 2 cúp vô địch Liga cùng nhiều danh hiệu cao quý khác.

Nhưng với việc lựa chọn Bayern Munich rồi sau đó là Man City, có vẻ như Guardiola cho thấy khi ông lựa chọn dẫn dắt một CLB nào đó thì yếu tố quan trọng chi phối quyết định của ông là ông có tin rằng đội bóng ấy đáp ứng những điều kiện tốt nhất có thể mà ông kỳ vọng để có thể theo đuổi thành công không.

Dù Barca luôn là một phần rất quan trọng trong sự nghiệp của Pep cả với tư cách cầu thủ lẫn với tư cách HLV, dù Pep chắc chắn rất muốn có Messi trong đội ngũ nhưng Barca hiện gặp khó khăn tài chính lớn và chưa biết Laporta có thể tháo gỡ được không và nếu có thì trong bao lâu nên nếu trở lại Camp Nou, rất khó để Guardiola được đặt trong những điều kiện tốt nhất để chinh phục thành công.

Barca hiện tại, dù Messi có ở lại, còn xa mới có được nền tảng nhân sự và tài chính tốt như Bayern Munich hay Man City, những đội bóng mà Guardiola đã hoặc đang huấn luyện.

Đó có thể là nguyên nhân quan trọng khiến khả năng Guardiola trở lại Barca cuối mùa này bị hoài nghi. Cần nhớ, Pep hiện rất thoải mái ở Etihad. Ngay trước trận gặp MU, chính ông khẳng định mình cảm thấy rất thoải mái và rất hài lòng với công việc hiện tại ở Man City. Các ông chủ của City cũng vẫn rất tin tưởng Pep.

Khi mọi chuyện ở City vẫn đang diễn ra tốt đẹp, rất khó tin Guardiola dứt áo trở lại "chốn xưa" để theo đuổi một cuộc phiêu lưu mà dù Messi có ở lại, ai cũng thấy là viễn cảnh khó khăn và thất bại rõ ràng hơn thuận lợi và thành công.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm