Không phải Messi. Barca 'trói chân' cầu thủ này với bằng phí giải phóng trị giá 350 triệu bảng

11/11/2017 21:17 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barca sẵn sàng trói chân Sergi Roberto và cài điều khoản giải phóng trị giá 350 triệu bảng để ngăn Man City chiêu mộ cầu thủ này.

Barca đã mời Sergi Roberto một bản hợp đồng mới, khi mà Man City đang có ý định chiêu mộ cầu thủ 25 tuổi người Tây Ban Nha này.

Theo tờ Mundo Deportivo (Tây Ban Nha), đội bóng xứ Catalunya rất muốn giữ chân Sergi Roberto và không muốn Man City “cướp” anh vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới.

Mức phí giải phóng hợp đồng hiện tại của Sergi Roberto chỉ là 35 triệu bảng và Man City muốn chiêu mộ anh ngay trong tháng Giêng tới.

Để ngăn chận ý định đó của Man City, Barca đã chuẩn bị sẵn bản hợp đồng mới với phí giải phóng là 350 triệu bảng, tức nhiều gấp 10 lần so với mức phí giải phóng hiện tại của Sergi Roberto.

Chú thích ảnh
Sergi Roberto là mục tiêu theo đuổi của Man City

Nếu như Sergi Roberto đồng ý kí vào bản hợp đồng này, đồng nghĩa với việc tương lai của anh ở Barca sẽ được đảm bảo và tham vọng chiêu mộ cầu thủ người Tây Ban Nha của Man City sẽ tan thành mây khói.

HLV Pep Guardiola của Man City đánh giá rất cao sự đa năng của Sergi Roberto và tin rằng anh là nhân tố cần thiết cho chiến dịch chinh phục danh hiệu Premier League mùa này của đội bóng chủ sân Etihad.

 Messi muốn Barca chiêu mộ ngôi sao của Leicester City về trong tháng Một

Messi muốn Barca chiêu mộ ngôi sao của Leicester City về trong tháng Một

Đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng tuy nhiên Messi muốn Barca sớm tăng cường lực lượng để không rơi vào cảnh khủng hoảng như Real Madrid.

Sergi Roberto là sản phẩm của lò đào tạo La Masia. Cầu thủ người Tây Ban Nha đã tiến bộ vượt bậc trong 2 mùa giải gần đây. Anh vốn đá ở vị trí tiền vệ nhưng HLV Ernesto Valverde của Barca thích sử dụng cầu thủ này ở vị trí hậu vệ phải hơn.

Sergi Roberto từng được chuyển lên đá ở vị trí tiền vệ mỏ neo, giúp các tiền vệ của Barca được tự do tham gia tấn công. Pep Guardiola cũng từng có sự điều chỉnh tương tự khi ông cầm quân ở Bayern Munich (cho Lahm đá ở vị trí tiền vệ mỏ neo).

Ở Man City, hậu vệ phải mà Pep có trong đội hình là Kyle Walker có sở trường chơi bám biên và không phù hợp với vị trí mỏ neo. Sergi Roberto do vậy được xem là sự lựa chọn phù hợp hơn với Pep Guardiola.

Tại Barca, do Ernesto Valverde hay xoay vòng lực lượng nên Sergi Roberto ít được đá chính. Anh có thể sẽ chuyển muốn sang Man City để được ra sân nhiều hơn.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm