Khi Barca thương mại hóa La Masia

21/08/2015 14:13 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Barca bán Pedro Rodriguez phản ánh rõ hơn một thực tế tồn tại trong vài năm gần đây: La Masia mất tầm ảnh hưởng trong đội hình và trở nên thương mại hóa.

1. Một năm sau khi bất ngờ để Cesc Fabregas sang Chelsea, Barca tiếp tục mất (hoặc bán) một ngôi sao khác cho Jose Mourinho. Barca và Man United từng đạt thỏa thuận về Pedro, nhưng Mourinho can thiệp và mang anh về Stamford Bridge,

Trước đó, mùa Hè 2013, Barca bán Thiago Alcantara cho Bayern Munich. Từ yêu cầu của Pep Guardiola, Bayern đã thanh toán khoản phá vỡ hợp đồng của Thiago, cầu thủ được giá nhất của La Masia khi ấy (25 triệu euro).

Những biến động trong vài năm qua là một phần trong xu hướng mới của Barca. Theo đó, đội bóng xứ Catalunya đang tập trung nhiều hơn vào việc mua các ngôi sao lớn. Neymar đến trong mùa Hè 2013, và Luis Suarez gia nhập Camp Nou một năm trước.

Mới nhất là Aleix Vidal và Arda Turan, những người phải chờ đến 2016 để được thi đấu. Ngược lại, các tài năng trẻ xuất thân từ La Masia như Deulofeu, Adama và Juan Roman lần lượt ra đi.

Đồng thời, biểu tượng Xavi cũng ra đi sau gần hai thập niên khoác áo Barca. Xavi tiếp nối cuộc chia tay của các huyền thoại xuất thân từ La Masia, với Carles Puyol và Victor Valdes.

Theo một hướng khác, Barca cũng đẩy đi những Fontas, Muniesa, Cuenca và Jonathan Dos Santos. Các tài năng khác như Tello, Montoya và Denis Suarez thì khoác áo theo dạng cho mượn. Halilovic là người tiếp theo, dù cầu thủ này không hoàn toàn trưởng thành từ La Masia.

2. Barca đang đi ngược lại chính sách mà chính CLB đề cập cách đây không lâu.

Những người yêu Barca và tự hào về La Masia sẽ không thể quên ngày 25/11/2012. Đó là trận đấu trên sân Ciudad de Valencia của Levante. Sau chấn thương của Dani Alves, HLV Tito Vilanova thực hiện thay đổi, và khi đó toàn bộ đội hình của Barca đều xuất thân từ lò La Masia là: Valdes; Montoya, Pique, Puyol, Jordi Alba; Xavi, Busquets, Cesc; Pedro, Messi và Iniesta.

Trước đó nữa, nền tảng La Masia đã cùng Barca giành Cúp thế giới các CLB 2011. Chỉ có Dani Alves và Abidal là những người “ngoại đạo”. Barca chiến thắng bằng La Masia, và triết lý bóng đá đặc biệt của Pep Guardiola, với đội hình mà HLV Ramalho của Santos ngưỡng mộ: “Họ đá 3-7-0”.

Tất cả đã là quá khứ. Hiện tại, đội hình chính của Barca chỉ có thể xây dựng với 5 thành viên La Masia, gồm Jordi Alba, Pique, Busquets, Iniesta và Messi.

Những cái tên như Rafinha, Bartra, Sergio Roberto, Sandro, Munir và Masip, hay thậm chí Sergi Samper không có chỗ thường xuyên.

3. La Masia mất dần ảnh hưởng trong đội hình Barca. Điều đó một phần cũng vì chất lượng đào tạo. Cứ nhìn đội B của Barca là thấy rõ điều này.

Mùa trước, Barca B đứng thứ 22 ở Segunda và phải xuống hạng Segunda B. Kết quả, Barca phải thực hiện rất nhiều xáo trộn trong đội ngũ đào tạo trẻ. Chất lượng kém của La Masia còn thể hiện qua việc họ không có đại diện nào trong thành phần U19 Tây Ban Nha vô địch châu Âu tháng trước.

Về mặt lý thuyết lẫn thực tế, Barca vẫn đang đi theo triết lý được xây dựng bởi Johan Cruyff (Cruyffista). Từ Van Gaal, Frank Rijkaard, Guardiola và Luis Enrique hiện nay đều vậy. Barca luôn duy trì phong cách tấn công với “chiếc đinh ba” ở đỉnh.

Đã có lúc triết lý Cruyffista được phát triển từ chính La Masia. Nhưng thời thế không cho họ tiếp tục điều đó.

Những thất bại với Tito Vilanova và Tata Martino cho thấy, Barca cần thương mại hóa La Masia, như một hình thức cân bằng tài chính. Song song với việc thương mại hóa La Masia là chính sách “galactismo” (mua sắm các ngôi sao lớn).

Con đường đi mới của Barca cũng làm mờ nhạt hơn khái niệm “hơn cả một CLB”.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm