Khedira: 'Real Madrid buộc tôi phải ra đi'

23/05/2015 22:20 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ người Đức Sami Khedira cho rằng Real Madrid đối xử quá lạnh nhạt khiến anh phải ra đi.

Kể từ tháng Giêng năm nay, Sami Khedira hiếm khi được ra sân thi đấu. Anh chỉ đá chính có 3 trận trong cả mùa giải này. Khedira cho biết anh bị chấn thương, nhưng đó không phải là nguyên nhân chính khiến mình không được ra sân. “Tôi có một chấn thương nhỏ ở gót chân bên phải nhưng đó không phải là lý do tôi không ra sân. Chấn thương trên không hề phức tạp và tôi vẫn có thể thi đấu”, Khedira cho biết.

Khedira nói thêm: “Tôi luôn cảm thấy rằng mình có sự ủng hộ từ HLV. Nhưng tôi nhận được thông điệp gián tiếp là tôi không còn cần thiết nữa. Tôi đã bị loại bỏ và không còn cơ hội tiếp tục thi đấu ở Real Madrid nữa. Đây không phải là kết thúc mà tôi muốn. Thật đau đớn khi tôi bị cho là thiếu chuyên nghiệp bởi tôi luôn đặt đội bóng lên trước bản thân mình”.


Khedira thông báo rời Real Madrid trên Instagram

Khedira cho biết anh hầu như bị cô lập ở Real Madrid: “Không ai ở CLB nói chuyện trực tiếp với tôi cả. Có những lời bàn tán rằng tôi sẽ không được thi đấu nữa, nhưng không ai tiếp cận tôi cả. Những điều đã xảy ra ở mùa giải này khiến tâm hồn tôi tổn thương”.

Khedira thừa nhận anh đã nghĩ đến việc rời Real Madrid: “Có nhiều cuộc đàm phán. Cuộc đàm phán gần nhất là vào tháng Mười năm ngoái. Sau nhiều lần đối thoại, tôi không chắc sẽ gia hạn hợp đồng thêm 4 năm. Tôi đã hoài nghi và vào tháng Mười hai năm ngoái, tôi quyết định rằng sẽ tốt hơn nếu sang một đội bóng khác”.

Trên trang Instagram của mình, Khedira đăng một bức ảnh và viết: “Lần cuối cùng ở Valdedebas. Tôi sẽ ra đi nhưng chắc chắn sẽ nhớ Real Madrid, những nhân viên và đồng đội ở đây”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm