Khả năng Mourinho đến Barca: Nhiệm vụ bất khả thi!

15/11/2014 21:38 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu chủ tịch Barca đã lên kế hoạch đưa Jose Mourinho trở lại Barca, nhưng đó là nhiệm vụ bất khả thi. Đây là ý kiến của nhà báo Lluis Mascaro trên tờ Sport (thân Barca).

Joan Laporta đã bắt đầu chiến dịch quay trở lại Barca. Điều đầu tiên mà ông làm là gặp mặt Jorge Mendes, người đại diện số một trong thế giới bóng đá và có những khách hàng là những cầu thủ và HLV xuất sắc nhất hành tinh. Trong số đó, có bộ đôi người Bồ Đào Nha, Ronaldo và Jose Mourinho. Cuộc gặp của Jorge Mendes và Joan Laporta đã bị phát giác, thế nên những tin đồn là điều không thể tránh khỏi.


Jorge Mendes đã gặp gỡ Joan Laporta để bàn bạc về khả năng đưa Mourinho về Barca

Ý kiến cho rằng Joan Laporta ra tranh cử chức chủ tịch và kế hoạch chiêu mộ Jose Mourinho là chiêu bài của ông là không khả thi chút nào. Nói cho cùng, đây là điều khó xảy ra nhưng không có gì là không thể cả. Nên nhớ khi mọi người đánh cược khả năng Pep Guardiola là người kế nhiệm cho Rijkaard thì Joan Laporta (khi đó là chủ tịch Barca) và giám đốc của CLB đã đánh giá nghiêm túc về lựa chọn thuê Jose Mourinho. Nhưng cuối cùng phương án này đã bị gác lại do vấn đề chiến lược và kĩ thuật. Thật may cho Barca là sau đó CLB đã trải qua những năm tháng huy hoàng dưới triều đại Pep Guardiola.

Giả thuyết Laporta muốn Jose Mourinho làm HLV của mình ở Barca đã gây ra tranh cãi. Một cuộc tranh luận dữ dội đã xảy ra giữa những người coi Mourinho là “kẻ thù công khai số một của CLB” và những người xem HLV người Bồ ĐàoNha là ứng cử viên sáng giá nhất để bắt đầu một dự án chiến thắng mới. Theo ý kiến cá nhân tôi, thật khó có thể thấy kẻ đã xúc phạm và coi thường Barca, thậm chí còn chọc tay vào mắt Tito Vilanova có thể là HLV của CLB trong tương lai. Nhưng chúng ta từng nhìn thấy những điều lạ lùng trong bóng đá.

Tôi vẫn còn nhớ ngày Louis van Gaal quay trở lại CLB và nói rằng ông “đã thay đổi”. Hay gần đây là bản hợp đồng gây ngạc nhiên của Xabi Alonso (đối thủ của các cầu thủ Barca) chuyển tới Bayern Munich của Pep Guardiola. Việc nhìn thấy Jose Mourinho ngồi trên băng ghế huấn luyện của Barca với tôi ngay lúc này, là một sự khiêu khích và khinh miệt đối với tất cả các giá trị đáng tôn trọng của CLB.

Johan Cruyff nói gì về việc Joan Laporta muốn đưa Mourinho về Barca?



Huyền thoại của Barca, Johan Cruyff cho biết: “Tôi không thể hình dung được việc Cristiano Ronaldo và Mourinho ở CLB xứ Catalunya. Chúng chỉ là những lời nói sướng miệng mà thôi. Khi bạn nói về điều gì đó mà bạn không biết tí gì, bạn tất sẽ bị chỉ trích nặng nề. Bóng đá là một trò chơi chứa đựng nhiều khả năng, nhưng trong trường hợp này, những tin đồn trên không có tính khả thi”.

Sơn Tùng
Theo Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm