Keylor Navas giành giải Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm khu vực CONCACAF

21/12/2017 07:26 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Keylor Navas, thủ môn của Real Madrid, đã giành giải Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm khu vực CONCACAF.

Thủ môn của Real Madrid, Keylor Navas (31 tuổi) đã lần thứ 2 giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm khu vực CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ và Caribe). Lần đầu tiên Navas giành danh hiệu trên là vào năm 2014. Trong năm 2017, thủ môn của Real Madrid đã 5 danh hiệu với đội bóng chủ sân Bernabeu là chức vô địch La Liga, Champions League, Siêu Cúp châu Âu, Siêu Cúp Tây Ban Nha và FIFA Club World Cup. Navas còn giúp đội tuyển quốc gia Costa Rica giành vé tới World Cup.

Navas đã vượt qua Hirving Lozano (Mexico), cầu thủ chạy cánh của PSV và thủ môn của CLB Philadelphia Union, Andre Blake (Jamaica) để giành danh hiệu trên.

Navas đã không có mặt trong buổi gala trao giải diễn ra ở Miami hôm Chủ Nhật tuần trước do hôm trước đó, anh đã cùng Real Madrid thi đấu ở Chung kết FIFA Club World Cup trước Gremio. Đội bóng của Tây Ban Nha đã giành chiến thắng 1-0 và trở thành CLB đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu trên.

Navas
Navas đã thi đấu thành công trong năm 2017

Tuy nhiên anh đã gửi một video cho ban tổ chức. Trong đó, Navas phát biểu: “Tôi muốn cảm ơn vì đã trao giải thưởng này cho tôi. Từ tận trái tim mình, tôi muốn gửi lời cám ơn tới những người đã bỏ phiếu cho tôi. Giải thưởng này là nguồn động viên rất lớn với tôi cũng như sự nghiệp của tôi. Tôi rất tự hào vì đã giành giải thưởng này”.

Trực tiếp Real Madrid - Barcelona (19h00, 23/12)

Trực tiếp Real Madrid - Barcelona (19h00, 23/12)

Thethaovanhoa.vn sẽ trực tiếp trận Kinh điển Real Madrid - Barcelona vào lúc 19h00 ngày 23/12, trong khuôn khổ vòng 17 LaLiga.

Navas chỉ để lọt lưới 6 bàn trong 7 trận đấu ở chiến dịch vòng loại World Cup 2018 khu vực CONCACAF. Anh cũng có mặt trong đội hình xuất sắc nhất năm khu vực CONCACAF. 

Trong khi đó, Alex Morgan (28 tuổi) đã giành danh hiệu Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm khu vực CONCACAF. Đây là lần thứ ba nữ tiền đạo người Mỹ giành danh hiệu này. Morgan đã thi đấu thành công ở Lyon (Pháp), nơi mà cô chơi bóng dưới dạng cho mượn từ Orlando Pride. Morgan đã giành chức vô địch giải Champions League bóng đá nữ. Ngoài ra cô còn giành chức vô địch Division 1 và Coupe de France. “Tôi muốn gửi lời cám ơn tới mọi người vì đã bỏ phiếu cho tôi ở giải thưởng này. Thật là một vinh dự lớn lao khi giành danh hiệu trên. Tôi muốn gửi lời cám ơn tới những CĐV đã theo dõi tôi thi đấu ở Mỹ và Pháp”, Morgan phát biểu.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm