Jese Rodriguez: Lửa thử vàng, gian nan thử sức

24/03/2014 13:15 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Ca phẫu thuật đầu gối của Jese đã thành công nhưng cầu thủ 21 tuổi của Real Madrid phải mất nửa năm để bình phục hay thậm chí một năm để trở lại sức khỏe ban đầu, qua đó mất đi những cơ hội thăng tiến trước mặt.

Giấc mơ dang dở

Sau khi bị chấn thương đầu gối nặng ở trận lượt về gặp Schalke, Jese Rodriguez đã sang Đức để phẫu thuật dưới sự giám sát của bác sĩ Ulrich Boenisch cùng hai bác sĩ của Real Madrid, Jesus Olmo và Francisco Morate.

Đầu gối phải của Jese đã bị rách dây chằng chéo, và cho dù không có triệu chứng phụ, như thế là đủ khiến Jese phải nghỉ từ 4-6 tháng và có thể mất cả năm để trở lại trạng thái sức khỏe như trước. Đây là một chấn thương có khả năng giết chết sự nghiệp của các VĐV, mà trường hợp nổi tiếng gần đây nhất là của Derrick Rose, cầu thủ bóng rổ của Chicago Bulls. Rose bị thương trong mùa Hè 2012, trở lại thi đấu vào tháng 10/2013 nhưng chỉ được gần 2 tháng là tái phát và nghỉ cả mùa giải NBA 2013-14.

Sau ca phẫu thuật thành công, Jese hiện đã trở lại Madrid để bắt đầu quá trình hồi phục mà theo dự kiến có thể sẽ buộc anh phải đợi đến đầu năm 2015 để thi đấu trở lại. Trên trang chủ Real Madrid, Jese đã cảm ơn sự ủng hộ của người hâm mộ: “Tôi rất biết ơn và tôi sẽ nhờ sự động viên ấy làm động lực để bình phục và trở lại mạnh mẽ hơn trước. Tôi sẽ lại được làm công việc mà tôi đã và luôn làm, đó là chơi bóng”.

Nghỉ thi đấu hết mùa giải buộc Jese lỡ cơ hội chinh phục cú ăn ba cùng Real. Không những vậy, World Cup 2014 đã chắc chắn trượt khỏi tầm với.

Đó là một nỗi thất vọng cực lớn cho cầu thủ 21 tuổi, người đã giành một suất vào đội hình 1 của Real mùa này và thu hút được sự chú ý từ HLV Del Bosque. Không chỉ vậy, đây là lần đầu tiên Jese phải đụng tới dao kéo, và nó có thể ảnh hưởng lâu dài tới phong độ của anh trong tương lai.

Hành trình vẫn tiếp tục

Jese đã đá 23 trận ở La Liga và Champions League cho Real Madrid và dù chủ yếu ra sân từ ghế dự bị, anh cực kỳ hữu dụng trong những hoàn cảnh mà HLV Carlo Ancelotti cần thay đổi cục diện trận đấu, hay cần đến một chân sút biết ghi những bàn thắng quan trọng. Một chuỗi những bàn thắng trong tháng 2 trước Athletic Bilbao, Atletico Madrid, Villarreal và Getafe là minh chứng rõ rệt, bởi Jese có sự kết hợp giữa sức mạnh và tốc độ để có thể chơi ổn định trước mọi hàng thủ.

Đến lúc này, có thể coi Jese là lựa chọn thứ 4 (hoặc thứ 5, tùy theo hoàn cảnh) của Ancelotti khi sắp xếp hàng công. Và cho dù có một điều không tránh được là Real sẽ lại mua thêm tiền đạo ngôi sao mới, Jese đã đủ giỏi để Ancelotti phải hứa hẹn rằng mùa giải sau anh vẫn sẽ có vai trò nhất định. Nhưng với chấn thương này, Carletto chẳng thể hứa hẹn được điều gì.

Nếu như Jese bình phục và trở lại thi đấu vào giữa mùa 2014-15, sẽ có rất nhiều bất lợi đến với anh. Một thời gian dài không được thi đấu, không được tham gia tập huấn đầu mùa, không có những trận giao hữu để thử lửa, và có thể sẽ phải đá theo cách mới vì những đồng đội mới, Jese sẽ như một tân binh vừa mới gia nhập đội và lạc lõng trong một ngôi nhà to mới xây.

Nhưng hành trình của Jese không thể kết thúc ở đây. Màn trình diễn của anh đã khiến các Madridista phải ca ngợi anh là “Raul mới” và mong đợi anh trở thành một trung phong tài năng giống như Raul năm xưa. Jese đâu có dễ dàng để một chấn thương, dù rất nặng, làm hại nghiệp bóng đá mới phất của anh?

29 Real Madrid có hiệu số +29 (36 bàn thắng - 7 bàn thua) khi Jese có mặt trên sân.

11 Jese đã ra sân từ ghế dự bị 17 lần mùa này thì có tới 11 lần giúp Real Madrid ghi được bàn thắng.

8 Jese đã ghi được 8 bàn mùa này. Trong 8 bàn thắng mà Jese ghi được ở mọi giải đấu, có 3 bàn thắng là bàn mở tỷ số, và 1 bàn là bàn ấn định thắng lợi của Real trong một trận đấu có tỷ số sát nút.

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm