James Rodriguez: Sự kết hợp Oezil và Di Maria

22/04/2015 13:46 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid bán Mesut Oezil vì anh đơn thuần chỉ là người kiến tạo. Angel Di Maria bị đẩy đi khi Real cần nhiều hơn nữa về một cầu thủ giải quyết tình huống. Và James Rodriguez xuất hiện.

Cho đến lúc này, James đang là một “số 10” toàn diện, với sự pha trộn giữa Oezil và Di Maria.

Vượt qua áp lực và sự hoài nghi

Khi James Rodriguez xuất hiện ở Santiago Bernabeu, chào đón anh là một làn sóng của sự hoài nghi. Rất nhiều người tin rằng, việc đầu tư vào ngôi sao nổi lên từ World Cup là một phi vụ mạo hiểm. James từng thể hiện được những phẩm chất tích cực với Porto, và sau đó với Monaco, nhưng đúng là anh chỉ thực sự gây chú ý với toàn thế giới nhờ phong độ chói sáng cùng Colombia ở World Cup 2014.

Sự hoài nghi còn đến từ khoản kinh phí 80 triệu euro mà Real Madrid bỏ ra để có James. Chi phí khổng lồ này có thể trở thành rào cản lớn với James, khi áp lực trong môi trường Real vượt xa so với Monaco hay Porto. Nhiều người còn bảo, Real mua James chỉ là một chiêu bài làm kinh tế của Florentino Perez. Ngay sau khi mua James, công ty riêng của Perez trúng các gói thầu của chính phủ Colombia có giá 1,5 tỷ euro.

Nhưng James chứng minh, anh không phải một gương mặt chỉ để bán áo đấu và làm công cụ marketing cho Perez.

Ngay trong trận đấu ra mắt, derby với Atletico ở Siêu Cúp Tây Ban Nha, James đã ghi bàn. Dù bàn thắng ấy không có nhiều giá trị, vì chung cuộc Real vẫn thua Atletico, nhưng về mặt cá nhân là thành công lớn của James. Đó là bước đệm để James nhanh chóng chiếm một vai trò quan trọng với chiến thuật của HLV Carlo Ancelotti.

Tính đến thời điểm này, James ghi 14 bàn và kiến tạo 14 bàn khác trong 37 trận đấu. Một hiệu suất tích cực, và thể hiện sự cân bằng của anh. Sau 61 ngày chấn thương và chỉ vừa trở lại vài tuần qua, James cho thấy anh không hề gặp vấn đề gì, thông qua 2 pha ghi bàn, cùng 2 đường chuyền quyết định.

Sự pha trộn giữa Oezil và Di Maria

James Rodriguez là một cầu thủ có thiên hướng đá tấn công. Nhưng giống như Isco khi vừa gia nhập đội hình Real, anh không thể cạnh tranh vị trí với “BBC” (Bale-Benzema-Cristiano Ronaldo). Hàng công Real mặc nhiên thuộc về “BBC”. Vì thế, Ancelotti kéo James xuống đá như một tiền vệ tự do. Đôi khi lệch trái, có thể đá phải hoặc bó vào để trở thành “số 10” đúng nghĩa.

Ngay trong mùa giải đầu tiên, James thể hiện được những phẩm chất đặc biệt của một cầu thủ kiến tạo, như Mesut Oezil trong kỷ nguyên Jose Mourinho. Nhưng James trội hơn Oezil về khả năng chiến đấu, và tự tạo đột biến cho mình. Oezil đơn thuần là một nhà kiến tạo ở Bernabeu, chứ không phải tay săn bàn.

Phần nào đó, James giống Di Maria ở những màn tăng tốc và ghi bàn bất ngờ, nhất là trong thế trận Real gặp bế tắc với những pha phối hợp quen thuộc. Dù vậy, xét một cách công bằng, Di Maria phần nào vẫn đơn điệu hơn so với James. Ở James là một sự pha trộn những điểm mạnh nhất của Oezil với Di Maria: ngẫu hứng trong sự toan tính. Bàn thắng vào lưới Malaga hồi cuối tuần qua là một ví dụ. Đó là một tình huống được James tính toán kỹ khi bật tường lần lượt với Isco và Ronaldo, trước khi dứt điểm đầy ngẫu hứng đánh bại Kameni - một trong những thủ môn phản xạ tốt nhất La Liga.

Trước đó, James cũng từng có một cú dứt điểm tuyệt đẹp trong trận derby ở Vicente Calderon. Có điều, Jan Oblak đã “lên đồng” trong pha cản phá.

James còn rất trẻ. Anh mới 23 tuổi, và mang trong đầu tư tưởng bóng đá hiện đại. Anh tuân thủ mọi yêu cầu của HLV, nhưng luôn biết cách vượt ra khỏi rào cản chiến thuật thuần túy. Đó là lý do James vẫn hay ghi những kiệt tác. Những người theo dõi World Cup 2014 hẳn chưa thể quên siêu phẩm mà James thực hiện vào lưới thủ môn Muslera, tiễn Uruguay được đánh giá cao hơn về nước sớm. Và còn nhiều khoảnh khắc nữa.

Real có thể sẽ bế tắc trước Atletico, và chính những phẩm chất đặc biệt của James được kỳ vọng tạo nên khác biệt.

Diệp Mi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm