Iker Casillas trở lại La Liga: Có bàn tay của Flo Perez?

08/05/2014 20:08 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Vào thứ Bảy, Carlo Ancelotti tuyên bố ở cuộc họp báo rằng ông sẽ sử dụng Iker Casillas cho trận đấu với Valladolid ở La Liga. Điều này sau đó đã khiến cho phòng thay đồ của CLB xôn xao. Các cầu thủ, những người đã quen với việc Diego Lopez bắt chính ở La Liga, cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng có người nở nụ cười. Một cựu binh giấu tên của CLB nói: “Chuyện này có mùi không hay”.

Để Casillas bắt 2 trận còn lại ở La Liga là quyết định có tính chiến lược của Ancelotti. Ông muốn Casillas sẵn sàng cho Champions League, và sự sẵn sàng ấy phải đi kèm với sự sẵn sàng của tất cả những đồng đội khác sẽ góp mặt cùng anh tại Lisbon. Tuy nhiên không phải là không có những người ngờ vực, rằng Diego Lopez đã bị đẩy khỏi vị trí bắt chính bởi vấn đề chính trị, rằng đã có bàn tay hậu trường giật dây để đưa Iker trở lại vị trí cũ.

Có những tin đồn từ báo chí ở Madrid cho rằng, việc Ancelotti lựa chọn Casillas để bắt các trận La Liga còn lại đã/sẽ giải quyết 3 vấn đề. Một, như Ancelotti đã nói, Casillas cần giữ phom cho trận chung kết. Hai, Carletto vốn dĩ không nghĩ Lopez xuất sắc hơn Casillas, nhưng ông cần một lý do hợp lẽ để đưa Casillas trở lại vị trí cũ, và ông giờ đã có nó (chính là điều thứ nhất). Và thứ ba, chủ tịch Florentino Perez lại nhúng tay vào CLB, và Ancelotti phải làm vậy để ông trùm xây dựng thấy hài lòng.

Luis Figo cách đây 6 tháng đã cho biết rằng năm 2005, Real đã để anh ra đi dưới dạng tự do vì quyết định của Perez, cho dù Figo được nhiều đồng đội lúc ấy tôn trọng. Và theo như lời Figo chia sẻ trên Radio Marca, “Luxemburgo (HLV khi ấy) đơn giản là không đủ lớn, đủ quyền lực để chống lại ý muốn của Florentino”. Trường hợp Mesut Oezil rời Real năm ngoái cũng tương tự, vì Perez coi Oezil là sản phẩm của một canh bạc thất bại mang tên Jose Mourinho.

Trường hợp hiện tại cũng được ám chỉ với Perez, rằng ông không thích Diego Lopez. Ancelotti sau khi chứng kiến quá trình tập huấn đầu mùa của Casillas đã nghĩ rằng chưa thể tin tưởng giao cho anh 38 trận trong một mùa giải vì trạng thái tâm lý không tốt, nhưng sức ép của Perez buộc Carletto dùng Casillas ở mặt trận Cúp, và điều đó đến lúc này đã phát huy hiệu quả.

Ngọc Bích
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm