HỌ ĐÃ NÓI, Valverde: ‘Cuộc đua vô địch chưa kết thúc’; Zidane: ‘Real phải trở lại mạnh mẽ'

23/12/2017 23:31 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Sau khi đánh bại Real Madrid với tỷ số 3-0, HLV của Barca Ernesto Valverde đã nhắc nhở học trò về cuộc đua vô địch. Trong khi đó, HLV Zinedine Zidane yêu cầu các cầu thủ phải trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Barca vừa giành chiến thắng 3-0 trước Real Madrid ở vòng 17 La Liga nhờ những pha lập công của Luis Suarez, Lionel Messi và Aleix Vidal. Khoảng cách giữa Blaugrana so với Real lúc này đã trở thành 14 điểm.

Barca đã bất bại 25 trận kể từ khi thua chính Real trong trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha đầu mùa. Giờ đây, họ đang xây chắc ngôi đầu ở La Liga và hơn đội nhì bảng Atletico Madrid 9 điểm.

Tuy nhiên, HLV Ernesto Valverde cho rằng cuộc đua vô địch vẫn chưa kết thúc.

“Chúng tôi chưa chạm tay nào vào chức vô địch cả. Chúng tôi thậm chí còn chưa trải qua nửa mùa giải. Phía trước vẫn còn một chặng đường dài để đi”, HLV Valverde phát biểu trong buổi họp báo sau trận “Siêu Kinh Điển”.

“Đúng, chúng tôi đang xếp đầu bảng và có khoảng cách khá lớn so với đối thủ. Nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả bởi mọi chuyện không được quyết định trong tháng 12. Chúng tôi không suy nghĩ gì về điều này. Chúng tôi chỉ cần tiếp tục giành những điểm số và tiến lên phía trước”.

Chú thích ảnh
Valverde khẳng định cuộc đua vô địch chưa kết thúc

Khi Barca để thua Real trong trận Siêu Cúp hồi tháng 8, Gerard Pique đã phải thốt lên rằng đó là lần đầu tiên anh cảm thấy Barca “yếu hơn” Real của HLV Zinedine Zidane.

Nhưng trong 4 tháng qua, Barca đã thay đổi rất nhiều và HLV Valverde đã nói rằng chiến thắng vừa qua là bài học cho những người từng viết không tốt về Barca hồi đầu mùa.

“Có những khoảng khắc khi đội bóng này vượt lên trên đội bóng kia. Nhưng chúng tôi là hai đội rất đồng đều”, Valverde tiếp tục.

“Đây là bài học cho tất cả mọi người. Hồi đầu mùa giải, Real chơi hay hơn và thực sự tốt hơn. Giờ đây, đến lượt chúng tôi làm điều đó. Bóng đá có thể thay đổi rất nhiều. Real Madrid vẫn có thể xoay chuyển tình thế”, Valverde cảnh báo.

Valverde đừng lo, lịch sử đứng về phía Barcelona trước thềm 'Kinh điển'

Valverde đừng lo, lịch sử đứng về phía Barcelona trước thềm 'Kinh điển'

Còn điều gì có thể tệ hơn với Barcelona vào lúc này, sau chấn thương của Paco Alcacer trước thềm Kinh điển? Không, bình tĩnh đi. Lịch sử đang đứng về phía Barca.

Ba bàn thắng của Barca đều đến trong hiệp 2. HLV Valverde thừa nhận đội bóng của ông đã bị gây áp lực rất nhiều bởi Real trong hiệp 1.

“Họ đã đẩy áp lực lên chúng tôi ngay từ đầu. Họ bổ sung thêm nhân lực vào hàng tiền vệ và đẩy chúng tôi vào thế 1 chọi 1”, Valverde chia sẻ.

“Chúng tôi không thể chơi như bình thường. Vì vậy, chúng tôi đã phải rất kiên trì và sau đó đã kiểm soát lại được thế trận trong hiệp 2. Chúng tôi đã vượt qua được áp lực đầu tiên từ họ”.

Real Madrid 0-3 Barcelona

Bên kia chiến tuyến, HLV Zinedine Zidane thừa nhận đội bóng của ông không thể làm gì hơn và đành chấp nhận thất bại. Bên cạnh đó, chiến lược gia người Pháp nhấn mạnh thẻ đỏ của Dani Carvajal đã khiến trận đấu trở nên khó khăn.

“Chúng tôi đã bắt đầu hiệp 1 tốt hơn, chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể chọc thủng lưới họ”, Zidane chia sẻ. “Trong hiệp 2 chúng tôi cũng khởi đầu tốt, nhưng sơ hở của hàng phòng ngự đã giúp họ có được bàn thắng. Sau đó, trận đấu trở nên khó khăn hơn. Rồi bàn thắng thứ hai đến, rồi một cầu thủ của tôi bị đuổi. Trận đấu đã thay đổi hoàn toàn”.

“10 cầu thủ chiến đấu trong thế bị dẫn trước 0-2 là việc rất khó khăn, cả về thể chất lẫn tinh thần. Cuối cùng, thất bại này đã khiến chúng tôi tổn thương, chắc chắn là vậy. Nhưng ngày hôm nay, chúng tôi vẫn phải chấp nhận nó”.

Hiện tại, khoảng cách giữa Real Madrid và Barca đã là 14 điểm nhưng Los Blancos đang đá ít hơn một trận.

“Chúng tôi cảm thấy rất tệ, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ không từ bỏ cuộc đua vô địch”, Zidane tiếp tục. “Chúng tôi phải nghỉ ngơi thật tốt rồi trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Real không bao giờ bỏ cuộc, dù cho bất kỳ điều gì xảy ra. Đây là một khoảnh khắc khó khăn, 1 trận thua, thủng lưới 3 bàn. Tôi có thể nói rằng Real không xứng đáng nhận thất bại này. Nhưng đó là điều đã xảy ra trong hôm nay”.

Chú thích ảnh
Zidane yêu cầu các học trò trở lại sau thất bại

HLV Zidane khẳng định ông không hối hận khi để tiền vệ sáng tạo Isco trên ghế dự bị mà thay vào đó là để Mateo Kovacic đá chính. Bên cạnh đó, ông cũng nói rằng sẽ không bao giờ thay đổi cách tiếp cận trận đấu của mình.

“Tôi sẽ không giải thích về điều này. Tôi phải đưa ra quyết định trên tư cách HLV. Quyết định của tôi là để Kovacic đá chính còn Isco ngồi dự bị. Sau đó, khi trận đấu bắt đầu, tôi không thể tin tường vào Isco, tôi đã tung Nacho vào sân để thay Benzema khi Carvajal bị thẻ đỏ”.

“Còn về cách tiếp cận, tôi sẽ không bao giờ thay đổi dù bất cứ điều gì xảy ra. Hôm nay là một ngày tồi tệ với chúng tôi. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục tiến lên. Mọi người nghĩ rằng giải đấu đã kết thúc nhưng tôi không nghĩ vậy, HLV của Barca cũng vậy. Chúng tôi sẽ tiếp tục công việc của mình. Năm nay không phải một năm tệ hại với Real”, Zidane khép lại.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm