Hàng thủ Barca: Pique phải tự quyết định tương lai

19/11/2014 14:32 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Ở tuổi 27, Gerard Pique đã giành tổng cộng 19 danh hiệu khác nhau. Bên cạnh đó là các giải thưởng cá nhân, gồm 3 lần lọt vào đội hình xuất sắc nhất năm do Hiệp hội cầu thủ nhà nghề bình chọn.

Nhưng ở thời điểm này, tương lai của Pique đang trở thành vấn đề gây tranh cãi nhất tại Camp Nou.

Quãng thời gian khó khăn của Pique

Thực tế, Pique nhận được nhiều sự quan tâm từ truyền thông hơn các cầu thủ Barca, đặc biệt từ khi mối quan hệ giữa anh với nữ ngôi sao nhạc pop người Colombia là Shakira được công khai vào năm 2010. Bất chấp những đóng góp của Pique cho Man United, Barcelona và cả tuyển Tây Ban Nha, vẫn luôn tồn tại những cầu hỏi về lòng trung thành, sự háo hức với những thành công và tất nhiên là cả sự chuyên nghiệp.

Pique là một người hài hước, có phần tinh nghịch, giỏi tạo ra tiếng cười ở phòng thay đồ. Anh từng giấu đồ của cả đồng đội và thậm chí còn ném cả hạt hướng dương về phía các thành viên trong ban huấn luyện. Nhìn chung, Pique thân thiện với mọi người, luôn tìm mọi cách để mang tới cho đồng đội sự hài lòng. Nhờ thế, mối quan hệ giữa anh với các cầu thủ khác luôn tốt đẹp. Thậm chí, trung vệ mang áo số 3 này luôn được lòng của các thành viên trong ban huấn luyện.

Nhưng ít ai ngờ, Pique giờ lại đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp ở độ tuổi mà đáng lẽ đẹp nhất.

Pique phải tìm lại chính mình

Vấn đề phòng ngự ở Barca đang khiến những người yêu mến Barca lo lắng. Sau khi Puyol chấn thương và ra đi, lỗ hổng hàng thủ đã không được những người thay thế lấp đầy. Khi đội bóng cần Pique nhất, anh lại không thể hoàn thành vai trò của một thủ lĩnh. Ở thời điểm này, những gì Pique thể hiện chỉ mang lại nỗi thất vọng ghê gớm.

Trong những lần được HLV Luis Enrique tung vào sân, Pique chơi thiếu ổn định. Anh thường xuyên bỏ vị trí, gặp khó khăn trong việc đối mặt với tiền đạo đối phương. Ngay cả ở khả năng không chiến, vốn là điểm mạnh của Pique, anh cũng không thể phát huy. Thật đáng buồn khi phải thừa nhận rằng chính Mascherano, một tiền vệ phòng ngự, mới đang là trung vệ hay nhất của Barca ở thời điểm này. Cầu thủ trẻ Marc Bartra hay tân binh Jeremy Mathieu thậm chí còn chơi hay hơn Pique rất nhiều.

Sự thiếu tập trung trên sân bóng và quá nhiều thứ phải bận tâm ở đời thường được xác định là nguyên nhân chính khiến Pique sa sút. Trong các cuộc họp báo, Luis Enrique vẫn bảo vệ Pique. Nhưng ở sân cỏ thì có vẻ khác hẳn. Pique chưa chơi một phút nào trong 3 trận đấu chính thức của Barca sau thất bại 1-3 trước Real Madrid. Đó là trận đấu mà Pique là một trong những cầu thủ đã chơi tồi nhất.

Lúc này, tương lai của Pique trở thành vấn đề được quan tâm. Trước những tin đồn về việc Man United và Arsenal muốn chiêu mộ, Pique khẳng định anh sẽ tiếp tục gắn bó với Barca. Nhưng lời nói phải đi đôi với hành động. Luis Enrique đã có những lựa chọn cho hàng thủ khi không sử dụng Pique. Ông coi đó là hình phạt đồng thời cũng là động lực để khích lệ trung vệ này.

Phần còn lại thuộc về Pique. Nếu muốn ở lại, anh phải nỗ lực hơn trên sân tập, tận dụng mọi cơ hội có thể và đặc biệt phải tập trung tinh thần để cống hiến cho đội bóng.

0 Sau trận thua 1-3 trước Real Madrid, Pique vẫn chưa ra sân một phút nào trong 3 trận đấu chính thức liên tiếp vừa qua của Barca.

3 Pique từng 3 lần lọt vào đội hình xuất sắc nhất năm do Hiệp hội cầu thủ nhà nghề bình chọn.

19 Ở tuổi 27 tuổi, Pique đã sở hữu một bộ sưu tập đồ sộ những danh hiệu với 19 chiếc cúp khác nhau.


Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm