Hàng công Real Madrid: Jese có dám bỏ Real như Morata?

21/10/2015 06:28 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - 21 phút được ra sân trước Levante đã tạo ra bước ngoặt cho sự nghiệp của Jese? Đó là câu hỏi mà các Madridista đặt ra sau khi Jese vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Real Madrid trước Levante.

Thông điệp của HLV Rafa Benitez là rất rõ ràng: “Jese đã nhìn thấy cậu ấy phải làm những gì”. Hay nói cách khác, Jese phải hiểu rằng anh hãy nói ít đi và làm nhiều hơn.

Vấn đề chung của bóng đá TBN

Người đại diện của Jese Gines Carvajal nói rằng thân chủ của ông nên được ra sân nhiều hơn, hoặc Real phải “đưa ra một quyết định”. Carvajal chỉ đúng một nửa: Jese nên được trao nhiều cơ hội hơn, nhưng mọi thứ lại không hoàn toàn phụ thuộc vào tiền đạo cánh 22 tuổi này.

Nếu Real muốn đẩy Jese khỏi Bernabeu, tiền đạo này đã đi khỏi đây ngay trong mùa Hè vừa qua, bởi không ít đội bóng muốn có anh. Arsenal là một trong số đó, bởi Jese rất phù hợp với “Pháo thủ”, như trường hợp của Theo Walcott. Jese có thể đá tiền vệ cánh phải, hoặc trung phong.

Jese là một sản phẩm của lò đào tạo trẻ Real, nhưng liệu anh có đủ kiên nhẫn để gắn bó với đội hay không vẫn còn là một dấu hỏi. Chừng nào Karim Benzema còn khỏe mạnh, tiền đạo người Pháp sẽ đá chính cho Real trong bất cứ trường hợp nào. Nếu xét về phong cách chơi bóng, tiền đạo 27 tuổi này sẽ còn có thể đá chính cho Real trong 4 hoặc 5 mùa nữa.

Và không như Jese, Benzema chẳng nằm trong danh sách mua sắm của Arsenal, sau khi chính tiền đạo này thừa nhận rằng anh cười vào tin đồn mình sẽ rời Bernabeu để đến Bắc London.

Dù Jese được so sánh với Walcott, nhưng ở cấp độ đội tuyển, họ khác nhau rất nhiều. Năm 2006, Sven-Goran Eriksson đã gây sốc khi điền tên Walcott, khi đó mới 17 tuổi, vào danh sách tới Đức. Còn Jese thì sao? Ở độ tuổi 22, Jese vẫn chưa một lần khoác áo đội tuyển TBN.

Đội tuyển TBN, cũng như La Liga nói chung, không có thói quen sử dụng cầu thủ quá trẻ. Rất ít người được chú ý khi 16 hoặc 17 tuổi. Ở độ tuổi đó, Cesc Fabregas đã buộc phải rời Barca tới Anh để phát triển sự nghiệp.

Ở TBN, những cầu thủ ở độ tuổi U20 được ra sân thường xuyên ở đội một là cực hiếm. Tài năng trẻ Dani Ceballos của Real Betis là một trường hợp hiếm hoi, nhưng anh cũng đang tranh cãi với đội bóng chủ quản về một bản hợp đồng mới trước sự quan tâm từ Arsenal và Liverpool. Ceballos đã 19 tuổi nhưng anh đá chính chưa tới 40 lần cho Betis, trong khi ở Anh, Ceballos đã có thể là một tuyển thủ quốc gia. Cho tới giờ, Ceballos mới có 4 lần khoác áo U21 TBN.

Học theo Walcott hay tiếp bước Morata?

Câu hỏi đặt ra là Jese đã sẵn sàng chờ đợi để tạo ra một bước đột phá ở Real, hoặc muốn có tầm ảnh hưởng ngay lập tức? Người tiền nhiệm của Benitez, Carlo Ancelotti, từng khẳng định sau khi Jese dính chấn thương nặng rằng nếu Jese hoàn toàn lành lặn, Real có lẽ đã cạnh tranh cho chức vô địch mùa 2013-14 tới vòng đấu cuối cùng.

Dưới thời Benitez, Jese mới đá 153 phút. Còn mùa trước, sau khi bình phục chấn thương, Jese cũng chỉ đá 644 phút và chỉ 3 lần được ra sân từ đầu. Trong mùa giải đột phá với Real, Jese đã đá chính 12 lần (1.158 phút), ghi 8 bàn và có 6 pha kiến tạo, và thật khó để tin rằng anh có thể tiệm cận những con số đó mùa này.

Nhưng Walcott có thể là một tấm gương cho Jese. Walcott hiện là cầu thủ có thâm niên nhất ở Arsenal, và cuối cùng anh cũng được thừa nhận với một suất đá chính. Nếu Jese đủ kiên nhẫn, Jese có thể làm được điều tương tự như Walcott ở Bernabeu. Cầu thủ cùng thế hệ với Jese là Alvaro Morata không buộc phải rời khỏi Bernabeu vào mùa Hè 2014 khi anh gia nhập Juventus, nhưng anh vẫn làm vì muốn ra sân nhiều hơn. Vì vậy, việc Jese học theo Walcott hay Morata hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân anh.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm