Griezmann: 'Tôi sẵn sàng ra đi tìm danh hiệu'

28/05/2017 12:26 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Bàn thắng và sự nổi tiếng cùng Atletico là không đủ với Antoine Griezmann. Bóng đá phải có danh hiệu, và Grizi đã sẵn sàng rời Atletico, thậm chí ngay mùa Hè này, để đạt được mục tiêu.

 

Antoine Griezmann vừa có những trải lòng về tương lai là cuộc sống cá nhân, trong cuộc trò chuyện với Le Figaro.

Đã sẵn sàng ra đi

Antoine Griezmann trò truyện với Le Figaro nhân dịp anh ra mắt cuốn tự truyện "Derrière le sourire" (tạm dịch: Đằng sau nụ cười). Cuốn tự truyện là cuộc đời Griezmann, từ khi anh còn là đứa trẻ với nhiều hoài bão, bị từ chối bởi các CLB Pháp, trước khi sang Tây Ban Nha; là câu chuyện về sự nghiệp của một trong những cầu thủ tốt nhất thế giới hiện nay, những giấc mơ trong tương lai, và tất nhiên cả gia đình nữa. Cuộc sống của Grizi luôn là sự ưu tiên cho gia đình. "Khi tôi nói ý tưởng về cuốn tự truyện, mẹ tôi mỉm cười, ‘con còn trẻ, con không phải làm vậy. Hãy chờ đến khi kết thúc sự nghiệp’. Tôi chỉ muốn để lại gì đó, truyền tải thông điệp cho những người trẻ hơn qua cuốn tự truyện".

Tương lai của Griezmann được quan tâm hàng đầu hiện nay, và anh không ngần ngại thừa nhận, bản thân đã sẵn sàng để ra đi. "Tôi đã đạt đến mức độ mà bạn hiểu rằng, việc chơi tốt và ghi bàn là không đủ. Bây giờ, tôi muốn giành danh hiệu. Đó sẽ là cơ sở để quyết định tương lai của tôi. Tôi sẽ suy nghĩ về tương lai trong mùa Hè này". Những tâm sự của Grizi với Le Figaro được xuất bản chỉ một ngày sau khi chính anh tuyên bố trên truyền hình Pháp, "60% tương lai tôi thuộc về Man United".

Vì sao Man United tự tin sẽ mua được Antoine Griezmann?

Vì sao Man United tự tin sẽ mua được Antoine Griezmann?

Man United quyết mua bằng được Antoine Griezmann và họ tin mình hội tụ nhiều yếu tố hấp dẫn ngôi sao người Pháp hơn bất kỳ đội bóng danh tiếng nào của cựu lục địa.

Atletico vừa kết thúc mùa giải 2016-17 với vị trí thứ 3 La Liga, kèm chiếc vé vào thẳng vòng bảng Champions League mùa sau. "Tôi và các đồng đội muốn kết quả tốt hơn nữa", Griezmann thừa nhận. "Với Atletico, tôi đã một lần vào Chung kết và một lần Bán kết Champions League. Chúng tôi đã ở rất gần vinh quang, nhưng vẫn còn thiếu một điều gì đó". Grizi gửi thông điệp đến các quan chức Atletico. "Chúng tôi cần những bản hợp đồng mới, cần các cầu thủ quan trọng để xây dựng một tập thể chiến thắng".

Atletico là đội bóng đang chạy theo chính sách kinh doanh cầu thủ. Họ từng bán Sergio Aguero, Radamel Falcao, Diego Costa, Filipe Luis (rồi mua lại anh). Vì thế, thông điệp của Antoine Griezmann không dễ được tiếp nhận. Nếu mua cầu thủ mới, Atletico sẽ bán ngôi sao trong đội hình. Thậm chí, không loại trừ khả năng đội bóng thủ đô Madrid sẽ bán chính Griezmann. "Tôi không biết BLĐ có nghe những mong muốn của tôi hay không. Nhưng các đồng đội, bạn bè, gia đình tôi, và cả truyền thông các bạn nữa, tất cả đều hiểu những gì tôi muốn truyền tải. Tôi thích bóng đá. Tôi thích những trận Chung kết Champions League và World Cup. Tôi muốn tận hưởng niềm hạnh phúc ấy".

Gia đình là tất cả

Griezmann là người Pháp, trưởng thành tại xứ Basque, Tây Ban Nha. Anh đã thích nghi với những thay đổi về cuộc sống, nên không ngại đổi môi trường nếu thực sự rời Atletico. "Thay đổi quốc gia sinh sống không phải vấn đề đối với tôi. Nếu tôi thay đổi trong mùa Hè này, không có vấn đề gì. Anh là đất nước của thời trang, Đức, Mỹ, hay Trung Quốc, tôi sẵn sàng cho miền đất mới. Vợ và con gái luôn hiện diện bên cạnh, nên tôi không quan tâm đến điều gì khác".

Với Antoine Griezmann, gia đình là tất cả​. Có người thân bên cạnh, sẽ không có gì đáng lo ngại. Nhưng anh rất kín tiếng về người thân. "Tôi dành cuốn sách cho con gái. Nhưng tôi không dùng hình ảnh của nó cũng như vợ tôi. Tôi muốn sự riêng tư của chúng tôi được giữ nguyên vẹn".

5 câu hỏi cho mùa Hè của Man United: Griezmann đến, Zlatan có ở lại?

5 câu hỏi cho mùa Hè của Man United: Griezmann đến, Zlatan có ở lại?

Man United đang có những bước chuẩn bị cho mùa giải mới và kỳ chuyển nhượng mùa Hè là chủ đề mà các CĐV đang rất quan tâm. Sau đây là một số câu hỏi được đặt ra cho kỳ chuyển nhượng sắp tới của Quỷ đỏ.

Griezmann chưa đã thất bại ở La Liga, Champions League và đặc biệt là EURO 2016 trên sân nhà. Theo Grizi tâm sự, anh đã "tiêu hóa" thất bại. Bởi vì, những thất bại ấy chưa bao giờ tạo cho anh cú sốc như ngày còn là đứa trẻ 14 tuổi.

"Với tôi, xa gia đình mới là đáng sợ nhất. Tôi từng bị từ chối năm 14 tuổi, đó là cú sốc lớn. Nhưng nhờ vậy mà tôi đang khoác áo Atletico và tuyển Pháp. Một cách nghiêm túc, cuộc sống ở Tây Ban Nha với Sociedad​ những năm đầu rất khó khăn. Năm 18 tuổi, tôi vẫn hay khóc khi mẹ gọi điện hỏi thăm. Bây giờ, mỗi dịp sinh nhật hay gì đó, tôi chỉ muốn ở bên vợ con và cha mẹ. Sau này, khi nghỉ thi đấu, tôi sẽ có cơ hội tận hưởng điều này".

Antoine Griezmann 2015-16

"Tôi muốn là chính mình"

Griezmann không muốn là trung tâm của sự chú ý, hoặc đại loại vậy. "Tôi luôn muốn là chính mình, một người bình thường. Với tôi, bóng đá là đam mê, nhưng không vượt quá giới hạn về sự bình thường. Tôi không hào nhoáng, cũng không phải dè dặt khi mỉm cười. Tại sao phải giả tạo như vậy?". Với sự thẳng thắn, Grizi thừa nhận. "Tôi muốn trở thành một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới. Cuộc sống của tôi vốn là một giấc mơ, tôi thích điều đó, và tôi không muốn bị ràng buộc mình dưới cái bóng của bản thân".

Chuyên nghiệp và là chính mình, Griezmann được như thế nhờ vào người vợ hiện nay. Anh từng tạm nghỉ 12 tháng không khoác áo Pháp vì dành thời gian cho vợ. "Nhờ cô ấy mà tôi trưởng thành và chuyên nghiệp hơn. Tôi nghiêm túc trong và ngoài sân cỏ. Đó là nhờ cô ấy. Mọi người bảo tôi kết hôn sớm. Điều đó đúng, và thực sự tôi không muốn bỏ qua cơ hội và khoảnh khắc tuyệt vời nhất cuộc đời. Bóng đá là cuộc sống của tôi. Nhưng khi có gia đình, và con gái ra đời, tất cả thay đổi. Tất nhiên, điều đó cũng tạo áp lực cho tôi. Áp lực ấy lớn hơn nhiều trận Chung kết World Cup. Thế nên, tôi luôn là chính mình. Mọi thứ tuyệt vời hơn khi bạn có con".

Griezmann sẽ không đến Trung Quốc

"Tôi thực sự muốn sang Mỹ chơi bóng trước khi kết thúc sự nghiệp. Tôi yêu văn hóa của họ, cách tiếp cận của họ với thể thao. Tôi cũng là CĐV của NBA. Nếu tìm được thành phố nào có bóng đá, và thêm đội bóng rổ nữa, sẽ là hạnh phúc lớn với tôi".

Griezmann sẽ không sang Trung Quốc, ít nhất là suy nghĩ tại thời điểm này. "Tôi cũng thích văn hóa Nam Mỹ. Tôi có nhiều bạn ở Argentina và Uruguay. Nhưng tôi không nghĩ rằng bản thân mình sẽ kết thúc sự nghiệp ở khu vực này. Còn Trung Quốc? Nếu họ đặt trước mặt hàng triệu, hàng triệu euro, mọi người sẽ suy nghĩ về điều đó. Nhưng điều này không tồn tại trong đầu tôi”.

Ngọc Huy (Theo Le Figaro)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm