Góc nhìn: Real Madrid vẫn cần một Makelele

09/10/2015 20:00 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid đang sở hữu một dàn sao thượng hạng, nhưng thứ họ thiếu trong đội hình vẫn là một Claude Makelele.

1. Một lần, HLV của Real Madrid đã yêu cầu phải tập trung vào nhiệm vụ phòng ngự trong các buổi tập. Ông nói với Cristiano Ronaldo rằng anh ta có thể chơi tốt hơn nếu xuất phát ở vị trí thấp hơn thông thường khoảng 2m. Khi ấy, Ronaldo sẽ có những đóng góp nhiều hơn cho đội bóng.

Trước quan điểm này, Marcelo xen ngang: "Thưa HLV, đừng lo lắng điều này về Ronaldo. Anh đã ghi 50 bàn cho chúng ta trong mùa trước. Anh ấy có thể làm thứ anh ấy muốn. Chúng tôi sẽ phòng ngự thay anh ấy".

Nếu xét về lý thuyết, Marcelo đúng. Tuy nhiên, với việc anh thường xuyên lên tấn công cao hơn cả vị trí của Ronaldo trong bối cảnh CR7 không lùi lại sau để lấp vào khoảng trống ấy, điều đó lại không hợp lý.

Hiện tại, đã xuất hiện một số những lời ca cẩm về HLV Rafa Benitez và việc ông tập trung nhiều hơn vào nhiệm vụ phòng ngự bất chấp việc Real đã thắng 5-0 trước Betis hay 6-0 trước Espanyol. Hai trận hòa 0-0, trong đó có một trận ở sân nhà (trước Malaga), là quá đủ để cho các fan có cớ để đổ lỗi. Những trận hòa 0-0 không phải là phong cách của Real Madrid.

2. Mấy chục năm nay, Real Madrid là phải tấn công. Nhân chứng sống cho thành công của Madrid trong triều đại đầu tiên của Chủ tịch Florentino Perez là những tấm sticker in hình những ngôi sao tấn công trong phòng truyền thống. Họ có Luis Figo, có Zinedine Zidane, có Ronaldo “béo”, có David Beckham, có Michael Owen, có Robinho. Bây giờ, Real Madrid có Cristiano Ronaldo, có Gareth Bale, có James Rodriguez , có Isco, có Karim Benzema. Họ cũng có Champions League. Nhưng Real lại thiếu một Claude Makelele..

Cầu thủ người Pháp là mẫu tiền vệ phòng ngự chơi hiệu quả trong mọi sơ đồ chiến thuật. Chỉ tiếc, anh lại bị bán cho Chelsea chỉ vì "lỡ miệng" đưa ra yêu cầu đòi tăng lương.

Trong kỉ nguyên đầu tiên của ông Perez, từ năm 2000 đến 2006, Real giành được chức vô địch Champions League trong năm 2002 nhưng từ 8/2003-2006, họ không có một danh hiệu nào. Đó là điều đáng buồn cho đội bóng từng được mệnh danh là hay nhất thế giới. Sự khác biệt ấy đến từ chính việc thiếu vắng Makelele, người bị bán vào mùa Hè năm 2003.

Hiện tại Perez đã có chức vô địch Champions League thứ 10 trong lịch sử với Real Madrid của Carlo Ancelotti trong năm 2014. Chiến công ấy vinh danh lối chơi tấn công đẹp mắt nhưng không thể thiếu vai trò của phòng ngự. Khi ấy, Real có Xabi Alonso, một Makelele mới.

3. Khi Perez bổ nhiệm Jose Mourinho, mục tiêu của ông là muốn Real phải chinh phục Champions League. Real đã vô địch Liga khi hàng công của họ ghi tới 121 bàn thắng. Nhưng với Mourinho, Real không thể vô địch Champions League. Quyết định bổ nhiệm Ancelotti sau đó cũng đồng hành với việc Real sẽ chơi phòng ngự, theo triết lý của một nhà cầm quân người Italy. Ở đó, vai trò của Alonso mới nổi bật hơn bao giờ hết.

Real Madrid bán Alonso cho Bayern Munich vì cho rằng tiền vệ này đã lớn tuổi. Đổi lại, họ chiêu mộ Toni Kroos với tham vọng thay thế. Nhưng Kroos chưa thể gánh vác được nhiệm vụ của Alonso. Điều này lý giải vì sao Real trắng tay ở mùa giải năm ngoái.

Đó là sự khác biệt hoàn toàn so với Barcelona. 3 chức vô địch Champions League gần đây của Barca có sự hiện diện của Sergio Busquets, một trong những tiền vệ phòng ngự hay nhất thế giới.

Người hâm mộ trả tiền để xem Ronaldo và Messi nhưng họ phải thừa nhận rằng tất cả điều này sẽ vô nghĩa nếu không có những cầu thủ như Sergio Busquets và Xabi Alonso. Hãy hỏi các HLV. Tất nhiên, họ cũng yêu Ronaldo hay Messi. Nhưng họ cũng thừa nhận rằng, vẫn cần những cầu thủ gánh vác khả năng phòng ngự từ xa của cả đội bóng.

Vì lẽ đó, bóng đá cần những Claude Makelele.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm