Góc nhìn: Cơ hội là đây, Varane!

18/01/2015 14:27 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Raphael Varane sẽ đảm nhiệm vị trí trung vệ của Pepe, người đã bị chấn thương xương sườn ở trận lượt về Cúp Nhà Vua hồi giữa tuần.

1. Pepe sẽ phải nghỉ thi đấu trong 2-3 tuần, và đó là một cánh cửa rộng mở cho Varane, người đã hết sức kiên nhẫn chờ đợi một cơ hội tốt để giành một suất đá chính ở Real Madrid.

Trung vệ người Pháp đã đá 1.384 phút cho Real trong mùa giải này, 9 trận ở La Liga, 6 trận ở Champions League, 4 ở Cúp nhà Vua, 2 trận tại Club World Cup và một trận tranh Siêu cúp TBN. Con số đó là khá lớn, bởi cả mùa giải năm ngoái Varane chỉ được chơi 1.603 phút. Sau hơn nửa mùa giải này Varane đã gần chạm tới số phút ở mùa trước.

Tuy nhiên, thực tế vẫn không thay đổi là Varane, một tuyển thủ quốc tế cho ĐTQG Pháp, lại là trung vệ số 3 của Real sau Sergio Ramos và Pepe. Trong tổng số phút mà Varane đã ra sân mùa giải này, chỉ 35% đến ở La Liga. Pepe và Ramos đều đã lần lượt có 1.260 và 1.188 phút chỉ tính riêng ở mặt trận trong nước. Varane, với số phút như trên, là cầu thủ được sử dụng nhiều thứ 13 của Carlo Ancelotti mùa này, chỉ đứng trên các dự bị và vẫn kém Luka Modric dù tiền vệ người Croatia đã nghỉ thi đấu dài hạn.

2. Varane mới 21 tuổi và do vậy tương lai vẫn còn dài cho anh. Nhưng như vậy không có nghĩa là Varane chưa cần chơi chính thức ngay, bởi anh đã đủ trình độ và thể chất để chơi vị trí trung vệ ngang ngửa, hay thậm chí tốt hơn hai người đàn anh đứng trước mình trong thứ tự xoay vòng của Ancelotti. Chỉ có điều chấn thương đầu gối Hè năm 2013 khiến sự nghiệp của Varane bị gián đoạn, và khi trở lại cơ hội tỏa sáng của anh đã không còn do Ramos và Pepe chiếm lại chỗ đứng của mình ở đội bóng.

Trong thời gian là trung vệ chính thức dưới thời Jose Mourinho, Varane đã chơi 3.850 phút và khiến Pepe phải ngồi dự bị. Trong khi đó với Carlo Ancelotti, Varane mới chỉ có 2.988 phút ra sân. Chính vì vậy, cộng với tài năng đã được khẳng định, Varane thu hút rất nhiều lời mời từ các đội bóng châu Âu. Thậm chí không lâu trước, Chelsea, Bayern Munich và Manchester City đều đến nói chuyện với Real và Varane bất chấp họ biết trung vệ người Pháp có hợp đồng 6 năm với CLB thành Madrid.

3. Thời gian bình phục của Pepe thực ra sẽ không dài, có thể chỉ trong 2 tuần và cựu binh người Bồ Đào Nha có thể sẽ trở lại vào cuối tháng 1. Chính vì vậy đây sẽ là thời gian mà Varane phải tập trung hết sức để cho Ancelotti thấy hàng thủ sẽ vững chãi khi có anh. Mà thực tế thì trước khi đêm thứ Năm của Pepe kết thúc một cách đột ngột, người ta đã muốn quên: Pepe bất cẩn lao lên tranh chấp với Antoine Griezmann trong pha bóng dẫn tới bàn mở điểm cực sớm của Atletico, và rồi có một pha bóng “ăn cỏ” khi bị Fernando Torres vượt qua trong bàn thua thứ hai. Ngay cả Sergio Ramos cũng chơi không tốt, chuyền bóng thẳng vào chân đối thủ trước khi bàn thua thứ hai xảy ra.

Nếu như Real vượt qua Atletico để đi tiếp, họ sẽ có thêm nhiều trận đấu, và như thế Raphael Varane sẽ có một giai đoạn ra sân đều đặn để Ancelotti kiểm tra. Thế nhưng, từ giờ cho tới khi Pepe bắt đầu hồi phục, Varane sẽ chỉ có chừng 3-4 trận đấu để thuyết phục Carletto. Cơ hội đến thì phải nắm bắt, không được phép chậm trễ, bởi đó cũng là cách mà những Ramos và Pepe bắt đầu sự nghiệp lâu dài của họ trước đây. Varane cũng phải đi theo con đường đó.

Nguyên Đình
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm