Góc chuyên môn: Trọng tài đuổi Fernando Torres là HOÀN TOÀN ĐÚNG

06/04/2016 06:56 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Các nhà chuyên môn cho rằng thẻ vàng thứ hai cho Fernando Torres là hoàn toàn chính xác.

Trọng tài người Đức Felix Brych đã quyết đoán rút thẻ vàng thứ hai đuổi Fernando Torres khỏi sân ở phút 35 trận lượt đi vòng Tứ kết Champions League giữa Barcelona với Atletico Madrid (Barca thắng 2-1). Đó là một lỗi từ phía sau của Torres với Sergio Busquets, mà dường như Torres đã vấp vào mặt sân và có vẻ không ác ý trong pha bóng?

Cựu trọng tài người Tây Ban Nha Andujar Oliver phát biểu trên Marca rằng cả hai thẻ vàng phạt Torres đều đúng. Thẻ đầu tiên khi Torres phạm lỗi với Neymar thì không bàn cãi gì nữa, Torres rõ ràng đã đá vào chân đối thủ. Trong thẻ thứ hai, ông Oliver cho rằng Torres đã đá vào gót chân Busquets và “động tác không thể hướng vào quả bóng”. Thẻ vàng trong pha này do đó hoàn toàn chính xác.


Quan điểm của một tờ báo Madrid khác là AS cũng ủng hộ quyết định rút thẻ vàng trong cả hai lần của trọng tài Brych với Torres. Cựu trọng tài Urizar Azpitarte nói trên AS rằng, cả hai pha vào bóng của Torres cuối cùng đều tác động vào chân đối thủ thay vì quả bóng. Tình huống thứ hai vụng về và có thể không chủ đích nhưng kết quả cuối cùng của tác động là căn cứ để trọng tài rút thẻ, và ông Brych hoàn toàn có lý khi rút thẻ vàng thứ hai với Torres trong pha bóng này.

Dù ghi bàn thắng giúp Atletico dẫn trước, nhưng kể từ đó, chỉ mất chưa đầy 10 phút để Torres nhận 2 thẻ vàng liên tiếp, qua đó bị đuổi và khiến Atletico thi đấu thiếu người, thua chung cuộc 1-2.

Với thẻ đỏ của mình, Torres trở thành cầu thủ thứ 30 bị đuổi sau 215 trận đấu của các đối thủ với Barcelona tại Champions League. Nếu chỉ tính từ vòng knock-out giải đấu, thì từ mùa 2005-06, đã có 10 lần Barca được đá hơn người trước các đối thủ.

H.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm