'Florentino Perez không thích cầu thủ da đen'

20/07/2015 07:57 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Người đại diện của Iker Casillas, Santos Marquez, vừa công khai chỉ trích gay gắt Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid.

Trong quá khứ, vị Chủ tịch nổi tiếng này đã đẩy Claude Makelele và Samuel Eto’o rời khỏi sân Bernabeu. Trong khi cựu tiền vệ người Pháp đã phải chuyển đến Chelsea năm 2003 thì Eto’o trở thành người của Mallorca và cuối cùng tỏa sáng rực rỡ ở sân Nou Camp - đại kình địch của “Kền kền trắng”.


Makelele là một trong những sự ra đi đáng tiếc nhất của Real Madrid

“Hồi trước, Makelele đã bị đối xử một cách thiếu tôn trọng. Florentino Perez không thích những cầu thủ da màu. Ông ta không hề phân biệt chủng tộc nhưng về tình cảm thì ông ta không thích họ,” Santos Marquez chia sẻ trên tờ AS.

“Tôi đã từng cãi nhau với ông ta về trường hợp của Eto’o. Samuel tài năng không kém gì Figo nhưng cuối cùng đã phải chuyển đi vì màu da của mình.”

Trong khi đó, những cầu thủ như Gareth Bale và Karim Benzema lại được đối xử như ông hoàng, các HLV luôn bị Chủ tịch Perez gây áp lực vì 2 trường hợp này.


Bale luôn được chủ tịch Perez rất ưu ái

“HLV luôn biết ai là người được Perez dành sự ưu tiên. Đã có lần HLV Ancelotti đối đầu với Chủ tịch CLB về trường hợp của Bale. Perez luôn nghĩ Bale là cầu thủ hay nhất.”

“Ông ta không biết cách chăm sóc tận tình một cầu thủ quan trọng như Cristiano Ronaldo. Bale có thể chơi ở bất cứ đâu mà cậu ta muốn.”

“Một người khác là Karim Benzema. Ông ta tống cổ Higuain, Di Maria và Vicente Del Bosque… toàn là những con người tài năng.”

“Del Bosque đã giành các danh hiệu cao quý ở đó nhưng vấn đề là trong mắt Perez, ông ấy không hề ưa nhìn. Và cuối cùng vị Chủ tịch đã mang về một người đẹp trai hơn là Carlos Queiroz - người đã hủy hoại toàn bộ đội bóng”, người đại diện của Casillas chỉ trích gay gắt.

H.N
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm