Đừng đánh mất hy vọng vào Barca

20/08/2017 22:23 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Đêm nay, FC Barcelona sẽ đá trận đầu tiên tại Liga, mùa bóng 2017-18, với một đội hình chắc chắn có nhiều thay đổi, đặc biệt trên hàng công, khi mà Neymar đã cập bến Paris Saint Germain còn Suarez bị chấn thương phải nghỉ một tháng.

Đêm nay, FC Barcelona sẽ đá trận đầu tiên tại Liga, mùa bóng 2017-18, với một đội hình chắc chắn có nhiều thay đổi, đặc biệt trên hàng công, khi mà Neymar đã cập bến Paris Saint Germain còn Suarez bị chấn thương phải nghỉ một tháng. Chả còn bộ ba MSN hủy diệt ghi trung bình trên 100 bàn thắng trong một mùa bóng nữa. Thay vào đó, rất có thể Messi sẽ chơi cùng Deulofeu và Alcacer. Lần đầu tiên sau chín năm, trung vệ biểu tượng của đội bóng xứ Catalunya, Gerard Pique, phải thừa nhận cái cảm giác Barca hiện tại đang yếu hơn Real Madrid, sau hai trận thua tan tác tại Siêu cúp Tây Ban Nha.

Những nguyên nhân của sự thất bại

Sự thay đổi thế hệ: Thực ra chu kỳ chiến thắng của Barca kéo dài gần một thập kỷ đã bắt đầu đi xuống không chỉ từ mùa bóng vừa qua, khi mà họ chỉ giành được chiếc Cúp Nhà vua. Ngay cả khi vô địch Liga ở mùa bóng trước đó, FC Barcelona đã có những biểu hiện đi xuống khi một loạt cầu thủ của thế hệ vàng đã đi qua thời kỳ đỉnh cao. Xavi ra đi vì không còn đủ trình để chơi ở Barca nữa. Iniesta, Busquets, Gerard Pique, Mascherano, Jordi Alba đã qua thời kỳ sung mãn về thể lực. Cứ nhìn cảnh Pique lên tham gia tấn công rồi bị đánh tập hậu trở về không kịp, Iniesta thường chỉ chơi được 2/3 thời gian của trận đấu, Busquet thiếu quyết liệt trong tranh cướp bóng là thấy rõ Barca xuống sức như thế nào. Chỉ có mỗi hàng công là mạnh, nhưng chỉ cần một người trong bộ ba MSN phải nghỉ, thì sức mạnh cũng giảm đi nhiều. Sự thay đổi thế hệ là nguyên nhân đầu tiên dẫn đến sự đi xuống của đội bóng áo đỏ-xanh.

Chú thích ảnh
Lần đầu tiên sau chín năm, trung vệ biểu tượng của đội bóng xứ Catalunya, Gerard Pique, phải thừa nhận cái cảm giác Barca hiện tại đang yếu hơn Real Madrid, sau hai trận thua tan tác tại Siêu cúp Tây Ban Nha

Lối chơi tiqui-taca bị biến chất: Nhưng không chỉ có sự thay đổi thế hệ. Bắt đầu từ thời Luis Enrique, Barca đã có những biểu hiện xa dần lối chơi “tiqui-taca” thống trị thế giới trong nhiều năm, dưới thời của Pep Guardiola. Vẫn là triết lý bóng đá tấn công, gây áp lực trên phần sân đối phương, ban bật nhỏ, chọc khe, đột ngột thay đổi tốc độ trận đấu và dứt điểm, nhưng do thiếu nhạc trưởng Xavi trong khi các hậu vệ và tiền vệ đã qua thời đỉnh cao và Messi phải lùi về làm bóng nhiều hơn, nên trong những mùa bóng lại đây Barca buộc phải tăng cường chơi bóng dài và tấn công từ hai cánh, đồng thời tận dụng các tình huống chiến lược. Cứ nhìn lực lượng được tăng cường gần đây như Umtiti, Semedo, Paulinho cũng thấy sư cơ bắp đang thắng thế.

Barcelona chỉ là một CLB hạ đẳng nếu 'giật dây' cho Dembele nổi loạn

Barcelona chỉ là một CLB hạ đẳng nếu 'giật dây' cho Dembele nổi loạn

Chủ tịch Bayern Munich đã bất ngờ bảo vệ kinh địch Dortmund khi tuyên bố rằng Barcelona chỉ là một CLB hạ đẳng nếu như chính họ đã xúi giục Ousmane Dembele nổi loạn để ra đi.

Một ban lãnh đạo bê bối và kém năng lực: Không chỉ trong bóng đá, Barca còn khủng hoảng ở thượng tầng. Từ thời Sandro Rosell làm chủ tịch, đội bóng xứ Catalunya chìm trong các vụ tai tiếng, bắt đầu từ chính chủ tịch Sandro. Đến thời Bartomeu cũng chả cải thiện được bao nhiêu, với các vụ trốn thuế ầm ĩ của Messi và Neymar, kiện tụng kéo dài năm này qua năm khác. Cristiano Ronaldo cũng trồn thuế, thậm chí nhiều hơn cả Messi, nhưng Real Madrid quản lý vụ này tốt hơn nhiều. Chưa kể, chính sách chuyển nhượng của Barca trong những năm qua là rất kém cỏi, thường mua đắt, bán rẻ. Cứ xem số tiền bỏ ra để mua những Mathieu, Vermalean, Arda Turan, Alex Vidal và Andre Gomez và hiệu quả thi đấu đem lại, trong khi lại bán đi Thiago, Dani Alves, Max Bartra với giá như cho, cũng đủ thấy sự kém cỏi của ban lãnh đạo hiện nay. Ngay trong vụ bán Neymar, ban lãnh đạo Barca cũng rất bị động, không nắm được diễn biến tâm tư và kế hoạch ra đi của cha con nhà Neymar, nên bây giờ hoàn toàn bị động và bị ép giá trong các thương vụ mua Coutinho và Dembele.

Chú thích ảnh
Barca đang nằm dưới sự điều hành của một ban lãnh đạo bê bối và kém năng lực

Bỏ quên lò Masia: Dưới thời Pep Guardiola, có lúc Barca chơi với đội hình hoàn toàn được đào tạo từ lò Masia, thế mà bây giờ các cầu thủ trẻ của đội bóng này phần lớn bị bán hoặc cho mượn, chỉ còn mỗi Sergio Roberto là trụ được nhưng cũng đang có nguy cơ “muốn ra đi”. Nhìn Thiago và Max Bartra tỏa sáng trong màu áo mới, càng tiếc cho Barcelona. Điều trớ trêu là trong những năm qua, Real Madrid đã làm công tác đào tạo trẻ rất tốt và lực lượng dự bị của họ mạnh đến mức HLV Zidane thẳng thừng tuyên bố: Ở đây không có đội hình A hay B, tất cả các cầu thủ đều quan trọng. Cứ xem những Isco, Asensio, Lucas thi đấu như thế nào khi được vào sân cũng đủ thấy Zidane hoàn toàn có lý.

Đừng đánh mất hy vọng vào Barca

Chú thích ảnh
Sự ra đi của Neymar đúng là một cú sốc và mất mát lớn trên hàng công, nhưng nó cũng là cơ hội để Barca có đủ điều kiện tiềm lực vật chất để củng cố đội bóng của mình ở mùa bóng mới

Sự ra đi của Neymar đúng là một cú sốc và mất mát lớn trên hàng công, nhưng nó cũng là cơ hội để Barca có đủ điều kiện tiềm lực vật chất để củng cố đội bóng của mình ở mùa bóng mới. Thực ra Barca mất chức vô địch Liga ở mùa bóng 2016-2017, chủ yếu do những yếu kém ở hàng phòng ngự và sự sa sút của tuyến giữa. Đây là thời điểm Barca cấp thiết phải tăng cường sức mạnh ở hai tuyến nói trên. Không phải ngẫu nhiên mà các cầu thủ đầu tiên được tăng cường ở mùa bóng này đều thuộc về hàng hậu vệ và tiền vệ, với Semedo, Paulinho và Seri, trong khi Coutinho là lựa chọn số một, trước cả Dembele. Nếu Barca củng cố được hàng thủ, chiếm lại được khu trung tuyến, trong khi trên hàng công vẫn có Messi và Suarez, Deulofeu, Alcacer (chưa kể Dembele) thì Barca vẫn sẽ tiếp tục là một “gã khổng lồ”. Chả thế mà sau khi thắng ở Siêu cúp Tây Ban Nha, HLV Zidane đã tuyên bố: tôi nghĩ những sự gì xảy ra ở SuperCopa sẽ không dễ diễn ra như thế ở Liga. Vậy những ai là cule, trong đó có người viết bài này, đừng đánh mất vào đội bóng mà mình yêu thích, vì nói gì thì nói, Barca vẫn luôn là một ông lớn ở Tây Ban Nha và châu Âu.

Lưu Vạn Kha

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm