Đội tuyển Tây Ban Nha: Hãy ở lại đi Del Bosque

05/09/2015 21:41 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi Tây Ban Nha để thua Hà Lan trong trận giao hữu cách đây 4 tháng, ông Del Bosque đứng trước khả năng bị sa thải bất kì lúc nào. Lần đầu tiên sau 5 năm, Tây Ban Nha để thua 6 trong số 10 trận đã đấu, cả chính thức lẫn giao hữu, đó là kết quả kinh khủng với nhà đương kim vô địch châu Âu. Lần đầu tiên sau 8 năm, Tây Ban Nha bị văng ra khỏi Top 10 trên bảng xếp hạng của FIFA. Nhiều người đã quay sang tấn công Del Bosque không thương tiếc.

Tất nhiên, những ý kiến chỉ trích cũng xác đáng, khi ông quá chậm trễ trong việc thay đổi đội hình chiến thắng, phần lớn những cầu thủ đã lên tới đỉnh cao từ năm 2008 vẫn theo ông đến tận World Cup 2014, ngay cả thời điểm này những Casillas hay Iniesta vẫn là lựa chọn hàng đầu của HLV 64 tuổi này. Theo báo chí Tây Ban Nha, Del Bosque đã xây dựng chủ nghĩa công thần trong đội bóng, điều này khiến những cầu thủ trẻ tài năng khác như De Gea hay Isco không có cơ hội để thi thố, cũng như hạn chế khả năng giành chiến thắng của La Roja.

Del Bosque gần như không thanh minh quá nhiều trên mặt báo, ông lẳng lặng sửa chữa những thiếu sót, thực hiện công việc của mình một cách tỉ mỉ, kết quả là sau trận thua Hà lan, Tây Ban Nha đã thể hiện một gương mặt khác hẳn ở vòng loại EURO 2016. Họ đánh bại Ukraina một cách khó nhọc nhưng có ý nghĩa quan trọng, để giúp đội bóng áo đỏ duy trì khoảng cách 3 điểm với Slovakia.

Dù cho cơ hội giành tấm vé trực tiếp tới nước Pháp vẫn còn chưa rõ ràng, nhưng với những gì đã làm được trong kế hoạch cải tổ đội bóng, Ngài râu kẽm đã nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, đến mức Chủ tịch Angel Villar đã đề nghị một bản hợp đồng mới giữ chân ông tới tận World Cup 2018. Trước đó không lâu, ông Del Bosque đã tiết lộ kế hoạch nghỉ hưu của mình, đó sẽ là vào tháng 7/2016. Nhưng ông cũng đá hé mở cơ hội cho chính mình và cả Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha bằng câu nói ẩn ý, “tôi không khẳng định sẽ không có gì thay đổi được quyết định của mình”.

Nếu nhìn vào những sự kiện bên lề sân cỏ, đây là một kế hoạch lớn và có ý nghĩa với cả ông Villar và Del Bosque. Trước đó, HLV của La Roja đã bác bỏ mọi cáo buộc vị chủ tịch này có liên quan đến tham nhũng và các bê bối khác trong quá trình điều hành liên đoàn, ông khẳng định niềm tin tuyệt đối vào người đã bảo vệ mình sau thất bại ở Brazil. Đó là một trong những lý do, khiến Chủ tịch Angel Villar không ngần ngại đưa ra một gợi ý mới cho HLV Del Bosque, dù ông sẽ phải tái tranh cử vào tháng 2 năm tới.

Đó là một sự cam kết cho thành công của Tây Ban Nha trong thời gian tới. Thực tế, dù Tây Ban Nha có rất nhiều HLV trẻ tài năng, nhưng không ai sánh được với Del Bosque ở cả năng lực cũng như kinh nghiệm cầm quân. Người khả dĩ nhất chỉ có thể là Pep Guardiola, nhưng HLV này vẫn đang phiêu lưu với những kế hoạch của mình ở cấp CLB. Nếu ông ở lại, đó là điều tốt đẹp với La Roja.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm